U19 Thái Lan và bài học cho bóng đá Việt Nam

06/09/2015 04:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải là Nhật Bản vốn đã ở tầm châu lục, bóng đá Việt Nam nên hướng tới một nền bóng đá gần gũi hơn trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan để học hỏi.

U19 Việt Nam đã thua U19 Thái Lan 0-6 trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á hôm 4/9. Tỷ số chỉ là một phần nhưng màn trình diễn của 2 đội trên sân đã cho thấy sự khác biệt về trình độ, đẳng cấp của 2 đội tuyển cũng như cả nền bóng đá.

Khác với cách làm của nhiều đội bóng trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, đội tuyển U19 Thái Lan được hình thành trên cơ sở tuyển chọn lực lượng từ tất cả các CLB trên cả nước. Sau khi có kế hoạch thi đấu giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại giải U19 châu Á 2015, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã giao đội cho HLV trưởng Anuruck Srikern.

Tiếp đó là kế hoạch tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển U19 Thái Lan thông qua hình thức sát hạch, kiểm tra trình độ. Từ hàng ngàn cầu thủ trẻ thuộc lứa U19 từ khắp các CLB, HLV Anuruck Srikern đã chọn ra 30 cầu thủ xuất sắc nhất, sau đó rút gọn xuống còn 25 và cuối cùng là 23 cầu thủ lên đường sang Lào dự giải vô địch Đông Nam Á.


Đội tuyển U19 Thái Lan hân hoan trở về Bangkok trong ngày hôm qua 5/9

Điểm tạo nên sự khác biệt cho U19 Thái Lan chính là một lối chơi bài bản, có tổ chức và rất khoa học được hình thành hệ thống từ đội tuyển quốc gia xuống U23, U21 và giờ là U19.

Bóng đá Thái Lan xây dựng một lối chơi duy nhất cho tất cả các đội tuyển ở mọi lứa tuổi, dựa trên một nền tảng thể lực cực tốt chứ không phải mỗi đội một HLV lại có lối chơi khác nhau. Chính vì thế, dù cựu danh thủ Kiatisuk chỉ nắm phần việc chính ở đội tuyển quốc gia Thái Lan nhưng ở cấp độ đội tuyển trẻ của bóng đá Thái Lan, người ta vẫn thấy dáng dấp của HLV này.

Với chức vô địch mới nhất của đội tuyển U19, bóng đá Thái Lan đến thời điểm này coi như đã thống trị khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF, đội U23 là đương kim vô địch SEA Games. Trước khi đội U19 Thái Lan đăng quang, hồi tháng 8, U16 Thái Lan cũng vô địch Đông Nam Á sau khi thắng U16 Myanmar trong trận Chung kết.

Về phía nữ, bóng đá Thái Lan cũng giành quyền tham dự World Cup, trong năm 2015 đã thắng Myanmar 3-2 để vô địch Đông Nam Á tại TP.HCM. Đội U19 nữ của Thái Lan cũng vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu 11m trước U19 nữ Việt Nam.

Không sai khi nói rằng, tất cả các đội bóng trong khu vực đều phải chấp nhận trở thành “bại tướng” dưới tay người Thái. Bóng đá Thái Lan giờ đã tiệm cận trình độ châu Á còn ở khu vực Đông Nam Á, người Thái đã củng cố được vị trí “anh cả" của mình.

Suksan, một trong những cầu thủ ghi bàn cho U19 Thái Lan trong trận Chung kết gặp U19 Việt Nam tự tin khẳng định: “Thi đấu trong trận Chung kết là một sức ép lớn nhưng với việc ghi 6 bàn thắng, rõ ràng chúng tôi hơn đội U19 Việt Nam trong khu vực”.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm