'U19 HA.GL Arsenal JMG đủ khả năng chinh phục ngôi vô địch'

18/10/2014 18:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của HLV Trần Quốc Tuấn, đại diện của U19 HA.GL Arsenal JMG tại buổi họp báo, trao đổi thông tin trước giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014.

Giải U21 quốc tế Báo thanh Niên 2014 đã "nóng" lên ngay từ buổi họp báo trước giải chiều nay (18/10). Đại diện U19 HA.GL Arsenal JMG khẳng định lực lượng của họ đang có thể thực và phong độ tốt trong khi U21 Sydney tuyên bố muốn giành ngôi vô địch.

Trước những nghi ngờ của dư luận về nền tảng thể lực của nòng cốt U19 HA.GL Arsenal JMG sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt giải đấu trong một năm qua, đại diện của đội bóng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: “Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi cam kết đội U19 HA.GL Arsenal JMG tham dự giải này đáp ứng tốt chuyên môn của từng trận đấu. Các bạn có thể yên tâm về vấn đề thể lực và chuyên môn của đội.”

Đây là lần thứ ba có hai đội bóng Việt Nam cùng dự giải U21 quốc tế. Trước đó, U19 Việt Nam từng đánh bại U21 Việt Nam ở bán kết giải đấu hồi năm 2010. Giải thích lý do dẫn tới sự có mặt lần thứ ba này, Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế cho biết: “Năm nay anh Đoàn Nguyên Đức có bàn với chúng tôi muốn cho đội U19 cọ xát trong giải này vì tin rằng BTC tạo ra  những thử thách rất tốt gồm cả những đội trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.”

Quyền Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức khẳng định: “Đây không phải lần đầu tiên có hai đội Việt Nam cùng tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh niên. Việc này cũng hết sức bình thường mà thực tế họ cũng từng gặp nhau trong quá khứ. Nếu hai đội tuyển gặp nhau, đội nào có chuyên môn tốt hơn giành chiến thắng là hết sức bình thường.”

U19 HA.GL Arsenl JMG sẽ có mặt ở Cần Thơ vào ngày mai (19/10). Các cầu thủ sẽ được nghỉ thêm 2 ngày trước khi bắt đầu ra sân ở lượt trận hai ngày 21/10.

Tại giải năm nay, U19 HA.GL Arsenal JMG nằm ở bảng B cùng với U21 Malaysia và đương kim á quân U21 Sydney. Nòng cốt của đội bóng tới từ Malaysia chính là những cầu thủ sẽ dự SEA Games 28 vào năm sau trong khi U21 Sydney có lực lượng rất mạnh và đang nhắm tới ngôi vô địch.

Huấn luyện viên Steve Corica của U21 Sydney tuyên bố: “Đây là lần thứ ba U21 Sydney tham dự giải đấu này. Chúng tôi mong rằng đội bóng sẽ đạt được thứ hạng cao nhất. Năm ngoái, chúng tôi về nhì và năm nay, với tinh thần rất cao, chúng tôi hy vọng sẽ vô địch.”

Trong khi đó, ông Hassan Sazali của U21 Malaysia thận trọng: “Tôi hy vọng qua giải đấu này, chúng tôi có thể tìm ra được những cầu thủ tài năng cho các đội tuyển”.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm