U18 Đông Nam Á: Cơ hội nào cho U18 Việt Nam?

06/08/2019 14:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù là chủ nhà của giải U18 Đông Nam Á 2019, song đội tuyển U18 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu cực kỳ xương xẩu khi 4/5 đội còn lại là những đối thủ mà chúng ta không thể chắc thắng. Cơ hội nào cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn?

Trực tiếp bóng đá: U18 Indonesia vs U18 Philippines, U18 Đông Nam Á 2019 (15h30 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá: U18 Indonesia vs U18 Philippines, U18 Đông Nam Á 2019 (15h30 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Indonesia vs U18 Philippines, U18 Đông Nam Á 2019 (15h30). Trực tiếp bóng đá U18 Indonesia vs U18 Philippines. Trực tiếp U18 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá U18 Đông Nam Á ngày 6/8:

* 15h30 ngày 6/8: U18 Indonesia vs U18 Philippines

https://www.youtube.com/watch?v=I_laQJhUyG0

 

* 16h00 ngày 6/8: U18 Lào vs U18 Myanmar

https://www.youtube.com/watch?v=CycAq8omEy8

 

* 19h00 ngày 6/8: U18 Timor Leste vs U18 Brunei

https://www.youtube.com/watch?v=511XoRPzMZg

Bảng đấu tử thần

Ngay ở trận mở màn tại giải U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam sẽ chạm trán đương kim vô địch U18 Malaysia. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng về cục diện của bảng đấu cũng như tinh thần đối với cầu thủ cả hai đội.

Trong vài năm qua, Malaysia đã gặt hái được những thành công đáng kể ở cấp độ trẻ. Khi thầy trò HLV Park Hang Seo lập kỳ tích á quân U23 châu Á 2018 thì họ cũng lọt vào tứ kết và chỉ thua sát nút U23 Hàn Quốc 1-2. Lúc chúng ta lọt vào bán kết ASIAD 2018 thì U23 Malaysia cũng vượt qua vòng bảng, và chỉ thua sít sao U23 Nhật Bản, đội sau đó giành vị trí á quân. Đó là tiền đề cho chiến tích về nhì AFF Cup 2018, cũng chỉ sau Việt Nam.

Nhưng có một giải đấu cho thấy thế hệ kế cận của bóng đá Malaysia thậm chí còn đang vượt cả Việt Nam. Đó là giải U19 ĐNÁ 2018, khi họ bất bại và bước lên ngôi vô địch, còn lứa U19 Việt Nam, với những Y Eli Niê, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng,... thì bị loại ngay từ vòng bảng. Tại giải năm nay, U18 Malaysia tiếp tục thể hiện tham vọng của mình khi triệu tập sao trẻ gốc Đức Joshua Johan Bechler, người đang khoác áo U17 Rot-Weiss Frankfurt. Cầu thủ sinh năm 2003 này được xem là một tài năng hứa hẹn của bóng đá Đức.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức ở
giải U18 Đông Nam Á 2019

Cũng tại bảng đấu này, Thái Lan cũng đang rất quyết tâm lấy lại vị thế anh cả khu vực khi triệu tập 3 tài năng trẻ từ các CLB châu Âu trở về. Chân sút Achitpol Keereerom đang khoác áo TSV 1860 Rosenheim của Đức vừa tỏa sáng trong màu áo U18 Thái Lan ở Panda Cup 2019 tại Trung Quốc với 2 bàn thắng sau 3 trận. Trong khi đó, Thanathorn Namchan và Noppanan Thipaksorn vừa gia nhập đội trẻ OH Leuven, sau 2 năm học việc ở Leicester.

Tất nhiên, không thể bỏ qua U18 Australia, đội bóng vượt trội so với các đối thủ còn lại về thể hình, thể lực. Ngoài thủ thành Kai Calderbank-Park đang bắt cho đội U23 Burnley, U18 Australia còn có các tài năng trẻ đáng chú ý ở A League như Kristian Popovic (Perth Glory), Louis D'Arrigo (Adelaide United), Fabian Monge (Western Sydney Wanderers), Dyland Ruiz Diaz (Central Coast Mariners), và Gianluca Iannucci (Melbourne City). Ngay cả Singapore, dù bị đánh giá thấp, cũng rất đáng gờm với chân sút gốc Hy Lạp Zikos Chua, người đã ghi 5 bàn ở giải Ngoại hạng Singapore mùa này.

Cố gắng qua từng trận

Trả lời báo giới trong lễ công bố nhà tài trợ chính của giải, HLV trưởng U18 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho biết các học trò của mình đã có chuyến tập huấn khá thành công ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc rơi vào một bảng đấu rất khó khiến ông Tuấn phải đặt sự thận trọng lên hàng đầu, và chưa đặt mục tiêu cụ thể gì ngoài việc giành vé vào bán kết.

"Chúng tôi đã có chuyến tập huấn tốt tại Nhật Bản. Ở cấp độ trẻ, các cầu thủ không có nhiều sự chênh lệch. Vì thế, đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn, thời điểm thuận lợi thì có cơ hội cao hơn. Được thi đấu trên sân nhà nên chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để giành kết quả tốt nhất", ông Tuấn chia sẻ với báo giới. Đó là một phát biểu thận trọng, nhưng cũng rất tự tin. Quả thật là trong bóng đá trẻ ở cấp độ này, yếu tố tâm lý đôi khi còn mang tính quyết định hơn là chuyên môn. Việc U15 Malaysia quật ngã U15 Australia đến 3 bàn không gỡ ở Chonburi mới đây là một minh chứng.

Về phần đội chủ nhà, gương mặt được kỳ vọng nhất là tiền đạo trẻ Phạm Xuân Tạo, cầu thủ đã tỏa sáng ở giải U19 quốc gia trong màu áo U19 Đà Nẵng, trước khi ghi bàn vào lưới U19 Thái Lan ở giải U19 quốc tế sau đó. Mới đây, Xuân Tạo cũng thi đấu thành công ở giải giao hữu tại Hồng Kông và hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ lực của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á 2019.

Danh sách U18 Việt Nam dự giải vô địch
U18 Đông Nam Á

Thủ môn: Y Eli Nie (Đăk Lăk), Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (SLNA), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Lương Duy Cương (SHB ĐN), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (HAGL), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN), Huỳnh Công Đến (PVF).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Kha Tấn Tài (An Giang), Phạm Xuân Tạo (SHB.ĐN), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm