Tuyết Dung không cứu nổi Phong Phú Hà Nam

07/12/2020 06:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phong Phú Hà Nam từng là đối trọng đáng gờm nhất của TP.HCM 1 khi phá thế thống trị của cô trò HLV Kim Chi trong 5 năm gần nhất. Nhưng Tuyết Dung cùng đồng đội đã sa sút nghiêm trọng ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

TP.HCM 1 tiến gần chức vô địch quốc gia

TP.HCM 1 tiến gần chức vô địch quốc gia

Tiền đạo đội trưởng TP.HCM 1 đã toả sáng rực rỡ ở trận cầu mang tính chất “chung kết” với Hà Nội 1 Watabe trong khuôn khổ vòng 12 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc trên sân Bình Dương vào chiều 5/12. Huỳnh Như và đồng đội gần như sẽ vô địch lần thứ 5 sau 6 mùa liên tiếp.

Trước khi sự cố của thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường diễn ra ở lượt đi giải năm nay trước TP.HCM 1, Phong Phú Hà Nam cũng có dấu hiệu tụt dốc không phanh. Và sau cuộc so tài rất mất mặt bóng đá Hà Nam đó, Tuyết Dung cùng đồng đội không thể gượng dậy để là chính mình.

Tuyết Dung không thể ngăn được sự đi xuống của Phong Phú Hà Nam. Ảnh: AP
Tuyết Dung không thể ngăn được sự đi xuống của Phong Phú Hà Nam. Ảnh: AP

Họ liên tiếp để thua những trận đấu quan trọng và hiện tại, Phong Phú Hà Nam không thể đối chọi với cả Than khoáng sản Việt Nam, chưa nói đến những đối trọng nặng ký hơn như TP.HCM 1 và Hà Nội 1 Watabe. Ở trận cầu thuộc vòng 12 giải năm nay trên sân Bình Dương vừa khép lại tối 6/12, bi kịch lại ập đến với Phong Phú Hà Nam.

Phong Phú Hà Nam bị đội bóng vùng Mỏ tấn công phủ đầu và đến phút 21, điều phải đến đã đến khi Dương Thị Vân chọc khe cho Trúc Hương thoát xuống đánh bại thủ môn Hải Yến. Sau bàn mở tỷ số này, Phong Phú Hà Nam mới như bừng tỉnh.

Họ có cơ hội rõ nét ở phút cuối hiệp 1, nhưng tiền đạo Thanh Hương không thể đánh bại được thủ môn Khổng Thị Hằng trong thế đối mặt.

Kịch bản giằng co tiếp tục được hai đội thể hiện trong hiệp 2. Tuy nhiên khi Phong Phú Hà Nam chưa có nổi bàn gỡ thì Than khoáng sản Việt Nam đã trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Than khoáng sản Việt Nam gần như chắc suất HCĐ giải năm nay. Ảnh: AP
Than khoáng sản Việt Nam gần như chắc suất HCĐ giải năm nay. Ảnh: AP

Phút 78, thủ môn Hải Yến lại lâm vào thế đối mặt nhưng cô chỉ có thể đánh bại Hà Thị Nhài chứ không thể cứu nổi cú đá bồi cận thành của Nguyễn Thị Vạn. 2-0 nghiêng về các cô gái đến từ vùng Mỏ cũng là tỷ số cuối cùng trận này.

Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ 3 giúp Than khoáng sản Việt Nam mở rộng cách biệt lên thành 5 điểm với đối thủ và gần như nắm chắc tấm HCĐ giải năm nay khi giải chỉ còn 2 lượt trận.

Ở trận đấu trước đó, đã không có gì bất ngờ khi Sơn La bị đội bóng của bầu Hiển là Thái Nguyên T&T đánh bại với tỷ số 4-2.

Kết quả vòng 12:

Hà Nội 2 Watabe – TP.HCM 2: 1-0

Hà Nội 1 Watabe – TPHCM 1: 1-2

Phong Phú Hà Nam – Than khoáng sản Việt Nam: 0-2

Sơn La – Thái Nguyên T&T: 2-4

Lịch thi đấu vòng 13 (sân Bình Dương):

Ngày 9/12:

16h00, Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội 2 Watabe

18h30, Sơn La - Hà Nội 1 Watabe

Ngày 10/12:

16h00, TPHCM 2 – Phong Phú Hà Nam

18h30, Thái Nguyên T&T - TPHCM 1

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm