Tuyển Việt Nam vẫn còn 2 cầu thủ phải tập riêng

14/08/2021 20:13 GMT+7 | Các ĐTQG

Sau khi dành trọn một ngày để nghỉ hồi phục, chiều nay (14/8), ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu đã mang đến tinh thần hứng khởi cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày tạm nghỉ.

Với sự hỗ trợ của dàn trợ lý hùng hậu trong kế hoạch triển khai giáo án tập luyện cho đội tuyển, HLV trưởng Park Hang Seo tiếp tục lựa chọn vị trí quan sát thuận lợi trên khán đài nhằm có những đánh giá tổng thể về sự phối hợp cũng như di chuyển chiến thuật của các cầu thủ.

Tuy vậy, ông cũng dành khá nhiều thời gian trực tiếp điều hành ở dưới sân trong phần đầu của buổi tập, phân công nhiệm vụ cho các cộng sự và nhắc nhở các cầu thủ tập trung thực hiện tốt các ý tưởng, yêu cầu của BHL.

Bác sỹ Choi Ju Young sau khi trở lại công việc tại đội tuyển đã được giao phụ trách công tác phục hồi chấn thương cho bộ đôi cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh. Đây cũng là 2 cầu thủ vẫn đang phải tập theo chế độ riêng, trong đó Lê Tiến Anh gặp vấn đề về dây chằng trong một buổi tập của đội tuyển cách đây 2 ngày.

Qua quan sát, khối lượng vận động trong buổi tập hôm nay đã được đẩy lên cao hơn. Những ý tưởng mới về chiến thuật cũng đang được BHL cố gắng truyền tải đến các cầu thủ nhằm đa dạng hóa lối chơi, qua đó có thể giúp ĐT Việt Nam tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh đầy thử thách tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó trước mắt là chuyến đến làm khách trên sân ĐT Saudi Arabia ngày 2/9 và trở về sân nhà để tiếp ĐT Australia vào ngày 7/9 tới.

Trước buổi tập, cầu thủ “tân binh” Phạm Tuấn Hải đã trả lời phỏng vấn. Tuấn Hải cho biết: “Cảm xúc của em khi được triệu tập lên ĐTQG lần này là rất vui và bất ngờ. Khi ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 2 thì em không được tham gia ĐT, nhưng đến vòng loại thứ 3, trong lần đầu tiên ĐT Việt Nam có mặt ở đây mà em lại được triệu tập nên em rất bất ngờ và vui.

Khi nhận được thông tin được gọi vào ĐT Việt Nam thì những người đầu tiên mà em thông báo thông tin này là cha mẹ của em. Cha mẹ em cũng rất vui và bất ngờ với thông tin em được gọi lên ĐT Việt Nam. Cha mẹ em cũng động viên em rất nhiều, dặn dò em nỗ lực tập luyện và cố gắng thể hiện hết mình.

Theo đánh giá của cá nhân em thì điểm mạnh của em là sức mạnh, thể lực và tinh thần thi đấu ở trên sân. Trong những buổi tập vừa qua HLV cho toàn đội tập luyện chiến thuật nên khả năng hòa nhập của em cũng dần tốt hơn.

Ở các buổi tập này em cũng được bố trí thi đấu ở vị trí như tại CLB là tiền vệ công và có lúc thi đấu cả ở vị trí tiền đạo, nên em cũng quen với vị trí ấy rồi.

Theo em sự khác biệt giữa CLB với ĐTQG là trên ĐTQG các anh đều rất đẳng cấp và xử lý bóng rất nhanh, thế nên em cần phải tập trung và phải học hỏi các anh rất nhiều.

Em ở cùng phòng với anh Nguyễn Văn Toàn và được anh Toàn chia sẻ rất nhiều về cách chơi và cách vận hành lối đá của toàn đội. Mục tiêu của em ở đợt tập trung này là nỗ lực tập luyện thật tốt để được góp mặt vào đội hình thi đấu trong trận sắp tới với ĐT Saudi Arabia”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm