Tuyển Việt Nam và niềm tin vào những tân binh

23/09/2019 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Tô Văn Vũ, Nguyễn Công Thành cùng Đặng Anh Tuấn là những cái tên vừa mới vừa cũ được HLV Park Hang Seo gọi lên cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Malaysia và Indonesia. Nói mới bởi vì đây là lần đầu họ được lên ĐTQG dưới thời ông Park, còn cũ vì trong số họ có người đã từng vinh dự khoác áo đội tuyển qua vài giải đấu trước đây.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 5. Trực tiếp Wolfsburg vs Hoffenheim Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa. Lịch bóng đá ngày 23/9, rạng sáng 24/9.

Hiện tại hẳn là Malaysia và Indonesia đều nhẵn mặt những con người của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuyên suốt 2 năm qua. Do vậy, lúc này ông Park cần thêm nhân tố mới, động lực mới và bài vở mới để đem đến bất ngờ cho đối thủ.

Năng lực cùng phong độ của những cầu thủ kể trên đã được thể hiện thế nào thời gian qua và liệu họ có đáp ứng được yêu cầu cho 2 trận đấu sắp đến? Câu hỏi đã được đặt ra như thế khi ĐTQG đã bắt đầu rèn quân từ hôm nay (23/9).

HLV Lê Huỳnh Đức cùng vài nhà cầm quân khác ở V-League đều cho rằng “rất xứng đáng” khi biết Đặng Anh Tuấn được ông Park gọi lên ĐTQG trong lần tập trung này. Những người thường xuyên theo dõi Anh Tuấn thể hiện lâu nay đều không bất ngờ khi Tuấn “Xavi” được gọi.

Trở lại sau thời gian dưỡng thương, Đặng Anh Tuấn đã là linh hồn trong lối chơi của SHB Đà Nẵng mùa này. Dáng người thấp đậm, thể lực tốt cùng với lối chơi công thủ toàn diện, thông minh, tất cả điều đó đã được Anh Tuấn thể hiện tròn trịa tại V-League 2019.

Vòng 24 V-League 2019, những tưởng Thanh Hóa đã có 1 điểm rời Hòa Xuân, nhưng đúng phút cuối cùng, Anh Tuấn đã thực hiện pha tỉa bóng sắc lẹm qua khe 2 trung vệ để Phan Văn Long ghi bàn để giải quyết nhiều vấn đề cho Đà Nẵng.

Huỳnh Đức hiếm khi dành lời khen cho học trò nhưng với tiền vệ này, ông tỏ ra hồ hởi: “Cậu ấy là người có phong độ tốt nhất của đội bóng mùa này. Tố chất, kỹ năng và tư duy chơi bóng của Anh Tuấn không hề thua những Tuấn Anh hay Xuân Trường. Tại V-League 2019, tôi luôn cho cậu ấy điểm số 8-10 trong mỗi trận đấu”.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của Huy Toàn là một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất của đợt tập trung ĐTQG lần này. Ảnh: VSI

Ngày hội quân đội tuyển, Đặng Anh Tuấn đã chia sẻ rất thật: “Tôi từng khoác áo U16 Việt Nam năm 2010, U19 Việt Nam năm 2012 nhưng chưa lần nào được lên ĐTQG, điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước.

Bản thân tôi nhận thấy mình đang ở giai đoạn sung sức nhất nhưng không rõ cách chơi của tôi có hợp với triết lý mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng hay không. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đang sở hữu nhiều tiền vệ chất lượng. Việc của tôi lúc này là cố gắng tập luyện để ghi điểm với thầy Park”.

Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) sau vài lần “vô duyên” với ĐTQG hôm nay cũng đã có tên trong danh sách của ông Park. Với tốc độ, kỹ thuật và những tình huống xử lý đột biến, Tô Văn Vũ sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm những sự lựa chọn bên hành lang cánh phải nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Chỉ không biết liệu Văn Vũ có kịp bình phục chấn thương gặp phải ở vòng 24 V-League 2019 để hội quân cùng đội tuyển hay không.

“Các cầu thủ của tôi lên ĐTQG thì tôi rất vui. Điều đó chứng tỏ những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã được ghi nhận. Tuy vậy, vào lúc này, xét trên yếu tố phong độ thì Võ Huy Toàn chưa có được sự ổn định.

Huy Toàn có tố chất, có khả năng nhưng cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương, mùa bóng năm nay cũng không được thi đấu nhiều. Trong bóng đá, có thể tư duy, quan điểm và triết lý cầm quân cũng như cung cách làm việc của mỗi HLV mỗi khác.

Có thể ở Đà Nẵng, Huy Toàn không đá tốt nhưng biết đâu lên ĐTQG, ở môi trường mới, cạnh tranh cao phù hợp với những gì HLV Park Hang Seo đề ra, Huy Toàn sẽ có được phong độ cao và chơi tốt, đóng góp cho đội tuyển”, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những nhận định của mình về tiền vệ Võ Huy Toàn, khi cầu thủ này được quay lại ĐTQG sau 3 năm xa vắng.

Nếu việc Văn Quyết không được gọi gây ra tranh cãi thì Mạc Hồng Quân thời gian qua cũng tương tự như vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều lần HLV Phan Thanh Hùng tiến cử học trò của mình cho ông Park.

Ở V-League mùa này, dù được kéo về chơi thấp hơn trong sơ đồ chiến thuật nhưng Mạc Hồng Quân đánh hơi bàn thắng rất nhạy. Với 8 lần phá lưới đối phương, cầu thủ sinh năm 1992 đang nằm trong nhóm đầu những nội binh ghi bàn. Không chỉ ghi bàn hiệu quả, khi được chơi tự do hơn như thế, anh còn nhiều lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng, tiền đạo Việt kiều đã làm tất cả điều đó để trở lại ĐTQG. Lợi thế thể hình cao to, thể lực sung mãn cùng với khả năng chuyền bóng tấn công nhanh sẽ giúp Hồng Quân nhiều cơ hội trụ lại danh sách cuối cùng cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới.

Ngô Hoàng Thịnh là một trong số những cựu binh có cơ hội được trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng bóng. Tuy nhiên, trước trận đấu gặp CLB Sài Gòn, Ngô Hoàng Thịnh bị đau mắt và được nghỉ ngơi. Tiền vệ xứ Nghệ được xác định bị viêm giác mạc và chỉ cần 5-7 ngày là khỏi.

Trong mỗi lần tập trung đội tuyển, ông Park luôn đem đến nhiều bất ngờ và cả những tranh cãi. Ông cũng từng nói cánh cửa lên tuyển vẫn luôn rộng mở cho bất kỳ ai xứng đáng. Lần này, cơ hội đã được được trao cho những Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Đặng Anh Tuấn, Tô Văn Vũ. Hy vọng họ sẽ xứng đáng đúng như niềm tin của ông Park.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm