Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, HLV Park nổi nóng với học trò

01/11/2018 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, HLV Park Hang Seo từng nổi nóng với học trò là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 1/11.

AFF Cup 2018: Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

AFF Cup 2018: Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại, đội tuyển Việt Nam giao hữu Triều Tiên và Philippines là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 31/10.

Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện lúc 17h00 chiều nay

Với 1 ngày xả trại sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại tập luyện vào chiều nay 1/11. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ ngày 1 tới ngày 4/11.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Lào đá trận ra quân tại AFF Cup 2018. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã loại 5 cầu thủ ngay sau khi trở về từ Hàn Quốc. Theo kế hoạch, tới sát ngày chạm trán đội tuyển Lào (8/11), HLV Park sẽ loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức tham dự AFF Cup 2018.

HLV Park Hang Seo từng nổi nóng với học trò

Trong 3 trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, cuộc đối đầu với Seoul E-Land là trận đấu tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng. Điều này khiến HLV Park nổi nóng nói với học trò: "Đây là đội bóng ở K.League, nhưng họ đang xếp cuối bảng ở giải hạng hai, còn chúng ta là đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Các bạn hiểu không? Tôi không nói vui đâu nhé".

 

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Goal Korea, HLV Park Hang Seo giải thích hành động của mình: "Điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là luôn sợ hãi trước những đối thủ dùng lối chơi thể lực. Một trong hai bàn thua trước Seoul E-Land cho thấy điều đó.

Đó là tình huống đội bóng Hàn Quốc tổ chức phòng ngự phản công bài bản, khiến hàng thủ tuyến trên của Việt Nam dễ dàng bị phá vỡ. K.League dĩ nhiên là giải đấu mang cấp độ cao, nhưng chúng tôi là ĐTQG. Tôi yêu cầu các học trò phải đứng trên sân với nhiều sự tự tin hơn thế nữa", ông khẳng định.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo tỏ ta không hài long khi tuyển Việt Nam không thể ghi bàn thắng vào lưới Seoul E-Land

HLV Minh Phương rời SHB Đà Nẵng

Chỉ sau một năm nhậm chức HLV trưởng, HLV Minh Phương đã chính thức chia tay SHB Đà Nẵng. Quyết định này được đưa ra sau buổi họp nội bộ chiều 31/10 tại bản doanh đội bóng sông Hàn. HLV Minh Phương được bổ nhiệm trước thềm mùa giải 2018 nhưng màn thể hiện trong 1 năm gắn bó không để lại nhiều ấn tượng.

Đón nhận thông tin HLV Minh Phương rời đội bóng, tiền vệ SHB Đà Nẵng Võ Huy Toàn bày tỏ tiếc nuối: “Cảm xúc của tôi là bất ngờ và hụt hẫng, vì CLB Đà Nẵng mất đi một HLV tâm huyết, luôn hết mình vì đội bóng.

Cá nhân tôi học được nhiều điều từ HLV Minh Phương và ở anh ấy tôi thấy cái tâm của người làm nghề. Hy vọng HLV Minh Phương sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.”

HAGL chia tay trung vệ Tăng Tiến

Ở mùa giải V-League 2018, HAGL chính là CLB có hàng phòng ngự yếu kém nhất khi họ đã để thủng lưới tới 53 bàn thua sau 26 vòng đấu. Kết quả này đã buộc BLĐ của đội bóng Phố Núi buộc phải có những sự bổ sung và thay đổi về nhân sự hàng thủ trước khi bước vào mùa giải mới.

Sau khi có được chữ ký của trung vệ Phạm Hoàng Lâm, HAGL đã quyết định không tiếp tục mượn trung vệ Nguyễn Tăng Tiến kể từ mùa giải 2019. Trong 3 năm liên tiếp chơi trong màu áo của đội chủ sân Pleiku theo dạng cho mượn từ CLB Đắk Lắk, cầu thủ 24 tuổi là một trong những nhân tố quan trọng nơi hàng thủ khi anh đã có 32 lần ra sân ở đấu trường V-League.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm