Tuyển Việt Nam tất tay cho vòng loại World Cup 2022

11/06/2019 08:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì diễn ra trên đất Thái Lan đã mở ra kỳ vọng rất lớn về giấc mơ World Cup mà bóng đá Việt Nam đã ấp ủ rất lâu.

Tháng ngày tươi đẹp còn dài với đội tuyển Việt Nam

Tháng ngày tươi đẹp còn dài với đội tuyển Việt Nam

Theo BLV Vũ Quang Huy và Ngô Quang Tùng, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được năng lực và cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi ở giải đấu King’s Cup 2019.

1. Theo lịch thi đấu được VPF công bố, giải VĐQG sẽ chỉ thi đấu đến vòng 21 và sau ngày 18/8, các ĐTQG sẽ tập trung để nhường chỗ cho ĐTQG và U23 Việt Nam chuẩn bị cho những trận đánh lớn. ĐTQG sẽ được chú ý nhiều nhất khi từ ngày 5/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Dù chưa có kết quả bốc thăm chính thức nhưng với việc lọt vào nhóm 2 châu Á, Việt Nam sẽ có kết quả khá dễ thở hơn thay vì rơi xuống các nhóm dưới như trước.

Theo kế hoạch dự kiến trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020.

VIDEO: ĐTVN và quả ngọt từ King's Cup

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận trên sân Mỹ Đình. Dự kiến, vòng loại thứ nhất có 42 đội chia làm 7 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Sau 10 lượt trận sẽ chọn ra 7 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tiếp vòng loại thứ 2.

10 đội vào vòng 2 chia 2 bảng sẽ tranh tiếp vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội có kết quả tốt nhất dự VCK tại Qatar. Ngoài ra còn có cặp đấu play-off tranh vé vớt của châu Á với đại diện châu lục khác sau khi FIFA thống nhất phương án chỉ 32 đội dự World Cup 2022 thay vì 48.

Đội tuyển Việt Nam phải tận dụng thời cơ này vì với HLV Park Hang Seo, không ai dám chắc ông thầy người Hàn Quốc tại vị lâu đến đâu và sẽ kéo dài thành công cùng bóng đá nước nhà đến thời điểm nào.

Nếu World Cup 2026 được mở rộng lên 48 đội tuyển với 8,5 suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì trên lý thuyết sẽ dễ dàng lấy vé hơn, nhưng chưa chắc bóng đá Việt Nam có thể duy trì thành tích như hiện tại.

Trở lại với vòng loại World Cup 2022, đội tuyển sẽ có khoảng thời gian nửa tháng để mài giũa thêm chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Với những con người đã mang tới King’s Cup và thể hiện ưng ý, có thể rất ít sự thay đổi được nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện cho trận đánh lớn tới.

2. Tại King’s Cup 2019, các học trò HLV Park Hang Seo đã trình diễn thứ bóng đá mê hoặc và đó là niềm tin để CĐV Việt Nam kỳ vọng vào kỳ tích khác của đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022. Có lẽ trừ vị trí Minh Vương đá trái sở trường không mấy ấn tượng, những học trò vào sân đều đáp ứng được yêu cầu của thầy Park.

Ở trận đấu với Curacao, đối thủ đã cho thầy trò HLV Park Hang Seo một bài học bổ ích về thứ bóng đá nhanh, mạnh. Nhưng đội bóng hạng 82 thế giới cũng là thước đo để các học trò ông Park thể hiện sự nhanh nhẹn, tinh tế và đặc biệt không chịu khuất phục trước bất cứ đội mạnh nào.

Đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này là không cần bàn cãi. Tuy nhiên, vẫn còn đó sự sa sút về thể lực lẫn phong độ của nhiều trụ cột sau thời gian dài cày ải ở CLB. Quang Hải, Hùng Dũng, Anh Đức, Ngọc Hải, Tiến Dũng… đều có dấu hiệu đuối hơi trên đất Thái.

Nửa tháng vừa tập luyện vừa duy trì phong độ cao nhất để hướng tới vòng loại World Cup là điều HLV Park Hang Seo mong mỏi ở các học trò. Nhưng để làm được điều này, đòi hỏi sự khoa học về chế độ y tế, dinh dưỡng và cả tâm lý cho toàn đội.

Với các cầu thủ, đặc biệt ở Hà Nội lẫn B.Bình Dương, thời điểm sắp tới sẽ mang tính bước ngoặt cho mục tiêu của họ ở V-League, Cúp QG lẫn AFC Cup. Sự kiệt quệ về thể lực là điều được nhìn thấy và rõ ràng, ông Park cần thêm đội ngũ trợ lý hỗ trợ mình.

Sau nhiều bài học kiểu “được đến đâu hay đến đó”, đây là lúc người làm bóng đá Việt Nam phải quyết liệt đầu tư để không bỏ qua cơ hội ngàn vàng mà CĐV nước nhà mong mỏi.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm