Tuyển Việt Nam tập trung đấu Thái Lan: Ông Park xoay rubik

26/08/2019 08:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ĐTQG sẽ hội quân cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 dằng dặc phía trước. Ngót nghét 10 ngày là quãng thời gian mà ông Park cùng học trò sẽ khổ luyện để có được hình hài và tâm thế tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân Thammasat (Thái Lan) vào ngày 5/9/ tới.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Thái Lan đấu Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Thái Lan đấu Việt Nam

Truc tiep bong da, bóng đá Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan,vòng loại World Cup, Việt Nam vs Thái Lan, truc tiep bong da hôm nay, DTVN, VTV6, xem bóng đá trực tuyến

Cũng có thuận lợi nhưng đan xen vẫn nhiều âu lo cho ông Park. Hẳn là thế rồi, khi chấn thương và cả phong độ của nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ khiến vị HLV này đau đầu tìm ra phương án bịt lỗ rò trước đối thủ duyên nợ Thái Lan.

Nếu việc Đình Trọng không thể góp mặt đã nằm trong dự liệu thì sự thiếu vắng của Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng là thiệt thòi cho “đôi cánh” của đội tuyển. Tuy nhiên, ông Park vẫn còn nhiều đường binh bằng những cái tên khác. Chẳng hạn một Văn Thanh từng chơi cực kỳ xuất sắc bên cánh phải trước khi Trọng Hoàng được phát hiện và tin tưởng trao cho vị trí đó.

Ở phía đối diện, có thể Hồng Duy không bằng Văn Hậu nhưng dù sao cũng là sự lựa chọn không tồi. Cũng đã đôi lần Hồng Duy được thử nghiệm cho vai trò này. Rất có thể, ông Park đã tìm được những miếng ghép khác, cho dù chưa thể hoàn hảo nhưng cũng đủ an lòng cho bài toán 2 cánh của đội tuyển.

Vấn đề lớn nhất lúc này là trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển. Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải, đó là 4 cái tên không thể thiếu cho phương án phòng ngự. Sự vắng mặt của Đình Trọng là không bất ngờ nhưng phong độ của cặp Ngọc Hải-Tiến Dũng và sự quá tải của Duy Mạnh rõ ràng khiến ông Park phải lăn tăn.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo rất cần những trò cưng như Quế Ngọc Hải nhanh chóng lấy lại phong độ. Ảnh: Nhân Văn

Với chỉ vỏn vẹn chừng 10 ngày ăn tập cho trận gặp Thái Lan, ở thời điểm các tuyển thủ đang quần quật cùng giai đoạn căng thẳng nhất của V-League, trong bối cảnh như thế, có thể ông Park sẽ không xoay rubik quá nhiều để tìm ra miếng ghép khác cho vị trí trung vệ.

Bởi như thế là bất khả thi, bất khả thi ở chỗ sự thích ứng và hòa nhập cùng nhau của nhân tố mới như Lâm Anh Quang hay Nguyễn Hữu Tuấn là chưa đủ để đóng thế ngay lập tức. Bởi vậy, chắc chắn ưu tiên lớn nhất của ông Park là giữ nguyên cái cách đội tuyển đang vận hành lâu nay. Điều ông mong nhất là đồng loạt 3 trò cưng của mình tìm lại phong độ đang bỏ quên đâu đó.

Đã vắng ít nhất 3 nhân tố cứng cựa nơi hàng thủ (Đình Trọng, Văn Hậu và Trọng Hoàng), vậy nên cầu trời cho ông Park đừng phải gặp thêm khó khăn nào nữa cho lần tập trung này. Nói gì thì nói, hàng công của đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ rất đáng gờm với những tài năng trẻ như Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Supachai Jaided và đặc biệt là ngòi nổ Chanathip Songkrasin. Kinh nghiệm, sự ổn định và ăn ý là những điều cần nhất cho lá chắn phía trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dễ nhận ra cả Ngọc Hải cùng Tiến Dũng bỗng dưng “mất tích” trong vài trận đấu gần đây trong màu áo CLB. Cũng có thể vào lúc này, phong độ của họ không thể nhỉnh hơn tân binh Anh Quang hay Hữu Tuấn. Đó là điều đáng lo chứ không hề đơn giản. Nếu tìm ra yếu tố để có được sự lạc quan, ở đó chính là đẳng cấp chơi bóng đã được khẳng định rõ ràng và xác thực nhất nơi họ.

Bộ ba này đã từng gắn bó với nhau và cùng làm việc dưới thời ông Park ở các giải đấu quan trọng như AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Mới đây thôi, chính họ là những người được ông Park xếp đá chính trong trận đấu với Thái Lan ở King's Cup đầu tháng 6 vừa qua. Nói thế để thấy rằng, có thể dù lúc này phong độ đi xuống, được nhìn ở cả Ngọc Hải và Tiến Dũng, thì cả 2 vẫn sẽ song hành cùng Đỗ Duy Mạnh, để tạo ra bức tường thành cho đội tuyển Việt Nam. Lâm Anh Quang hay Nguyễn Hữu Tuấn là những quân bài dự phòng mà thôi. Ông Park trước Thái Lan rất cần sự ổn định và chín chắn, trước khi nghĩ đến chuyện tung đòn quyết định hạ đối thủ.

Nói chung, trong 10 ngày trước mặt, ông Park cần những học trò cưng lành lặn, đồng thời bản thân họ phải trở lại chính mình đúng nghĩa nhất cho cuộc đấu duyên nợ trước người Thái.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm