Tuyển Việt Nam tập ‘sung’ trong giá rét, Malaysia không còn bài để giấu

13/12/2018 18:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam tập ‘sung’ trong giá rét, Malaysia không còn bài để giấu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 13/12.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Tuyển Việt Nam tập ‘sung’ trong giá ré

Chiều nay (13/12), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên khi trở về nước để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Mặc dù thời tiết của Hà Nội lúc này rất lạnh nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều tới buổi tập của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ được trang bị thêm áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể.

Theo quan sát của chúng tôi, buổi tập diễn ra trong không khí khá thoải mái. Sau một ngày được nghỉ ngơi khi trở về Hà Nội sau trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia, các cầu thủ đạt được trạng thái thể lực tốt.

Ngoại trừ trường hợp Ngọc Hải và Văn Toàn phải tập riêng vì chưa bình phục chấn thương, các cầu thủ khác đều tập luyện rất tích cực.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 15/12

Malaysia không còn bài để giấu

Trước trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình, HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận định trước trận đấu: “Vào đến chung kết thì Malaysia chẳng còn gì để mà giấu nữa đâu, hết bài rồi. Chỉ có HLV Park Hang Seo của Việt Nam là vẫn giấu thôi. Mỗi một trận đấu ông Park sử dụng hàng tiền đạo khác nhau.

Thật lòng mà nói sức mạnh họ tốt hơn mình, đặc biệt thể lực cuối trận họ tốt hơn mình rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có bàn thắng trước trên sân khách. Các cầu thủ đã hết sức bình tĩnh bọc lót, nhưng thể lực của họ thì mình đuổi không kịp”.

“Hàng phòng ngự cần tập trung hơn. Các em còn trẻ, phải học hỏi dần để trưởng thành. Như pha phạm lỗi của Văn Hậu dẫn đến bàn thua ở trận lượt đi, tại sao lại phải choài dẫn đến bị phạt. Cầu thủ đối phương dẫn bóng lên thì cứ bám theo tì đè sút làm sao được. Một thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm lại đứng sai chỗ để thua quả đáng tiếc như vậy.

Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội

Dù đội tuyển Malaysia đặt chân tới Hà Nội vào lúc 12h00 ngày hôm nay (13/12) nhưng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 15/12.

Theo yêu cầu của BHL đội khách, giới truyền thông chỉ được phép ghi hình buổi tập của Malaysia trong 15 phút đầu của buổi tập. Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất tự tin về khả năng giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 dù Malaysia đang gặp những bất lợi nhất định sau khi để Việt Nam giành trận hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi.

Thế hệ "vàng" vô địch AFF Cup 2008 dự khán trận chung kết lượt về

Các thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời dự khán trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình.

Kế hoạch mời toàn bộ các thành viên trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008 đang được VFF triển khai thực hiện, nhằm tri ân những đóng góp các các nhà vô địch 2008 đối với thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực (huấn luyện viên Calisto sẽ không góp mặt tại sự kiện này).

VFF sẽ bố trí một khu vực trên khán đài sân Mỹ Đình dành riêng cho các thành viên tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đồng thời hy vọng sự hiện diện của các nhà vô địch năm 2008 sẽ "truyền lửa" cho đàn em chinh phục thử thách trước Malaysia trong trận chung kết lượt về để bước lên ngôi cao nhất tại AFF Suzuki Cup 2018.

Cách đây đúng 10 năm, cũng tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Henrique Calisto đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 kịch tính trong trận lượt về, qua đó lần đầu tiên đăng quang ở AFF Cup

Malaysia đón chờ sự trở lại của trụ cột

Ở trận chung kết lượt về, Malaysia đón chào sự trở lại của đội trưởng Aidil Zafuan và hậu vệ cánh phải Syahmi Safari. 2 cầu thủ này được xem là nhân tố quan trọng của Malaysia và đã vắng mặt ở trận chung kết lượt đi vì chấn thương.

Zafuan là 1 trong những cầu thủ kinh nghiệm và bản lĩnh nhất của Malaysia khi anh khoác áo ĐTQG từ năm 2008 và có mặt trong thành phần của đoàn quân Rajagobal đánh bại Việt Nam ở chung kết SEA Games 2009. Trong khi đó, Safari chính là người đã lập siêu phẩm giúp Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan ở bán kết lượt về.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm