Tuyển Việt Nam so tài Seoul E Land FC, trợ lý HLV Park rời Việt Nam

29/10/2018 12:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam so tài Seoul E Land FC, trợ lý HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 29/10.

Tuyển Việt Nam so tài Seoul E Land FC

Vào lúc 13h00 chiều nay 29/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc trước đối thủ Seoul E Land FC. Seoul E Land hiện chơi ở hạng hai Hàn Quốc và xếp cuối bảng.

Phong độ của đội bóng này hiện không tốt khi đã trải qua 3 trận thua liên tiếp ở giải quốc nội. Đội hình của Seoul E-Land cũng không có tuyển thủ quốc gia hay ngoại binh nào quá đặc biệt. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành 1 chiến thắng (Seoul FC) và 1 trận thua (Incheon United).

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đã có 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc

Theo kế hoạch, ngay sau trận đấu Seoul E Land tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường về nước, kết thúc đợt tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc

Trợ lý HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam

Ngày hôm qua 28/10, chia sẻ trên trang facebook cá nhân, trợ lý của HLV Par Hang Seo (phiên dịch viên tiếng Anh), Lee Young Sub thông báo kết thúc công việc ở Việt Nam. “Tôi xin cảm ơn Việt Nam vì đã đem đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi rất ấn tượng bởi sự hiếu khách, sự thanh khiết và tình yêu của con người nơi đây. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi gặp gỡ những người tuyệt vời như vậy. Tất cả đều rất thân thiện và nhiệt tình. Là một người yêu bóng đá, tôi rất biết ơn vì đã bắt đầu công việc theo bóng đá với Việt Nam.

Thời gian cứ trôi qua và tình yêu của tôi đã lớn mạnh dần với bóng đá Việt Nam, tôi dường như thấy mình thuộc về nơi này”, Lee Young Sub cho biết.

Khi làm trợ lý cho ông Park Hang Seo, trợ lý Lee chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên. "Tôi chứng kiến các cầu thủ cùng trợ lý người Việt Nam khóc nức nở khi Việt Nam thắng Syria để lần đầu vào bán kết ASIAD 2018.

Nước mắt tôi đã rơi khi thấy điều đó. Một lần nữa, xin cảm ơn Việt Nam vì đã cho tôi một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời tôi. Tôi luôn mong chờ thành công của đội bóng Việt Nam. Cuối cùng, cảm ơn Việt Nam đã chấp nhận một thực tập sinh như tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này trong đời".

Lee Young Sub sinh năm 1995 tại Suwon, Hàn Quốc.  Khi U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia, Lee Young Sub được mời làm trợ lý riêng cho HLV Park Hang Seo với công việc chính là phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh. Anh đồng thời dạy thêm tiếng Anh cho HLV Park Hang Seo.

Anh Đức lọt vào danh sách ứng cử viên Chiếc giày Vàng tại AFF Suzuki Cup 2018

Trên website chính thức của giải đấu (www.affsuzukicup.com), AFF đã đưa ra danh sách 7 chân sút hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Chiếc giày Vàng dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, trong đó tiền đạo Anh Đức của đội tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao.

AFF đánh giá: "Anh Đức sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam và chắc chắn là ứng viên sáng giá cạnh tranh Chiếc giày vàng của giải đấu. Ở tuổi 33, già nhất đội nhưng tiền đạo này vẫn rất mạnh mẽ cùng với cảm giác vị trí tốt và biết tận dụng những pha kiến tạo từ các tiền vệ”.

Ngoài Anh Đức, AFF cũng đánh giá cao Adisak Kraisorn của đội tuyển Thái Lan. Tham dự giải đấu không có những ngôi sao sáng giá như Teerasil Dangda hay Chanathip... Adisak Kraisorn trở thành niềm hy vọng số 1 của đội tuyển xứ Chùa vàng. Chan Vathanaka - Messi Campuchia cũng được đánh giá cao trong cuộc đua Chiếc giày vàng AFF Cup 2018.

Họ đánh giá cao kinh nghiệm của Chan Vathanaka, anh từng thi đấu ở Nhật Bản và Malaysia. 3 chân sút còn lại được ban tổ chức đánh giá cao là Phil Younghusband của Philippines, Alberto 'Beto' Goncalves bên phía Indonesia và Safawi Rasid của Malaysia. Tất cả đều được đánh giá là trụ cột của ĐTQG tại giải đấu năm nay.

HLV Park Hang Seo lo ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, ông Hải 'lơ' lo cho U19 Việt Nam

HLV Park Hang Seo lo ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, ông Hải 'lơ' lo cho U19 Việt Nam

HLV Park Hang Seo e ngại AFF Cup bị dàn xếp tỷ số, Lê Thụy Hải lo lắng về lứa U19 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/10.

U19 nữ Việt Nam giành vé vào vòng 2 giải U19 nữ châu Á

Với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U19 nữ Jordan ở lượt trận cuối cùng bảng E vòng loại thứ nhất U19 nữ châu Á 2019 diễn ra lúc 18h00 ngày 28/10 trên sân Yanmar - Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U19 nữ Việt Nam chính thức giành vé tham dự vòng loại thứ 2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về kết quả trận đấu: "Các cầu thủ tiến bộ qua từng trận. Trong trận đấu với Jordan, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Đội bạn cũng chơi tấn công mong có bàn thắng từ đó tạo sơ hở hàng phòng ngự tạo điều kiện để U19 nữ Việt Nam ghi bàn. Chuẩn bị cho vòng loại thứ 2, ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch cụ thể để U19 nữ Việt Nam có được lực lượng và sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu này".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm