Tuyển Việt Nam rèn thể lực, Xuân Trường nói gì về khẩu hiệu AFF Cup 2018?

02/11/2018 12:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam rèn thể lực, Xuân Trường nói gì về khẩu hiệu AFF Cup 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 2/11.

AFF Cup 2018: Đức Huy không ngại cạnh tranh với Xuân Trường

AFF Cup 2018: Đức Huy không ngại cạnh tranh với Xuân Trường

Tiền vệ tuyển Việt Nam Phạm Đức Huy khẳng định, anh sẵn sàng cạnh tranh vị trí với cầu thủ kinh nghiệm như Xuân Trường, Huy Hùng...để giành suất tham dự AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam rèn thể lực

Trong thời tiết nắng khá gắt tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập vào lúc 10h00 sáng ngày hôm nay 2/11. HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian cho các học trò tập chạy biến tốc và di chuyển, phối hợp nhóm ở tốc độ cao.

Với cường độ tập luyện khá cao trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, các tuyển thủ tỏ ra thấm mệt với những bài tập đòi hỏi sự di chuyển liên tục của HLV Park. Chiều ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện vào lúc 16h30.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập chạy biến tốc

Xuân Trường nói gì về khẩu hiệu AFF Cup 2018?

Trang Facebook chính thức của AFF Cup 2018 vừa đăng một đoạn video trong đó tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ về ý nghĩa mà anh cảm nhận được từ slogan của giải đấu. Tuyển thủ Việt Nam tin rằng đó là lời nhắc nhở cho anh và các đồng đội về nghĩa vụ của các cầu thủ khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.

"Slogan AFF Cup lần này là "Time to shine" nghĩa là thời điểm để tỏa sáng", Xuân Trường phát biểu.

Chú thích ảnh
Các bảng đấu AFF Cup

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng khẩu hiệu của AFF Cup nhắc nhở tuyển Việt Nam phải làm cho ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng. "Về slogan này tôi nghĩ là cách tôi làm thế nào để cho mọi người tỏa sáng và điều quan trọng nhất như mọi người thấy là trên lá cờ đỏ Việt Nam có một ngôi sao.

Với khẩu hiệu của giải đấu lần này, chúng tôi nghĩ rằng ý nghĩa của nó sẽ là làm thế nào cho ngôi sao này tỏa sáng trên nền cờ".

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu AFF Cup

VFF chia sẻ cách phân biệt vé giả AFF Cup 2018

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF đã có cuộc trả lời báo chí chia sẻ về cách phân biệt vé giả tại AFF Cup 2018. Theo đó, vé xem trận Việt Nam - Malaysia có màu hồng. Vé vào sân xem thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp Campuchia có màu xanh.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu AFF Cup

Theo ông Nguyễn Minh Châu, Ban tổ chức đang cố gắng làm tất cả để các cổ động viên có thể sở hữu những tấm vé đích thực, có được chỗ ngồi trên sân để "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.

"Ngoài các thông tin về thời gian, địa điểm... được quy định rõ trên vé, người hâm mộ cần chú ý đến màu sắc để phân biệt vé thật và vé giả. Cụ thể, vé xem trận Việt Nam - Malaysia là màu hồng, còn vé xem trận Việt Nam - Campuchia là màu xanh.

Chúng tôi khuyến cáo người hâm mộ nên mua vé qua những kênh chính thống được Ban tổ chức quy định, không mua vé ngoài luồng để tránh mua phải vé giả. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ có vé hay không có vé tới sân xem trực tiếp cũng luôn đồng hành, sát cánh cùng đội tuyển.

Hãy luôn dành tình yêu thương, đồng cảm với đội sau mỗi trận đấu. Điều chúng tôi rất trăn trở là làm sao các CĐV tới sân hãy cổ vũ lành mạnh, không đốt pháo sáng trên sân", ông Châu nói.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử Chủ tịch VFF

Bộ VH-TT&DL cho biết, được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ đã hoàn tất quy trình, thủ tục giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8. Ông Lê Khánh Hải trước đó đã nhiều lần từ chối tranh cử Chủ tịch VFF. Tuy nhiên vừa qua, ông Hải được lãnh đạo Bộ VH-TT&DL giao nhiệm vụ và đã đồng ý.

Có 5 người tranh cử ghế Phó chủ tịch phụ trách truyền thông là các ông: Nguyễn Văn Phú (TBT báo Bóng đá), nguyên Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, Cao Văn Chóng (Becamex Bình Dương), Lương Hoàng Hưng (TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo), và ông Phan Anh Tú (Uỷ viên VFF nhiệm kỳ 7).

Cuộc đua ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính cũng dự báo sẽ rất nhiều bất ngờ. Ở vị trí này, Bộ VH-TT&DL đã đồng ý để cựu Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa tranh cử cùng các doanh nhân như Phạm Thanh Hùng (Quảng Ninh), Nguyễn Hoài Nam, hay Trần Văn Liêng (Công ty Cacao Việt Nam) và ông Lê Văn Thành (Công ty Động Lực). Ghế Phó chủ tịch tài chính VFF lâu nay thường do các doanh nhân đảm nhiệm.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm