Tuyển Việt Nam rèn chiến thuật đấu Incheon United

22/10/2018 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 13h00 chiều nay (giờ Việt Nam), Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường, CLB Incheon United.

Giảm khối lượng tập thể lực

Trước trận đấu giao hữu CLB Incheon United, tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhẹ vào chiều 21/10. HLV Park Hang Seo dành phần lớn thời gian của buổi tập để rèn giũa chiến thuật cho các học trò. Cụ thể, HLV người Hàn Quốc chú trọng các bài tập năng cao khả năng phối hợp nhóm và các mảng miếng tấn công giàu tốc độ.

Trước đó, sau giai đoạn tập căng thẳng với cường độ 2 buổi mỗi ngày, đội tuyển Việt Nam đang giảm dần khối lượng tập luyện. Trong hôm 20 và 21/10, đội chỉ còn tập 1 buổi mỗi ngày. Thay vì đòi hỏi cao về thể lực, HLV Park yêu các các tuyển tuyển thủ thực hiện chính xác và nhuần nhuyễn ở các tình huống ban bật phối hợp nhóm.

Người hâm mộ đang rất nóng lòng xem màn trình diễn của thầy trò HLV Park sau khoảng 2 tuần tập trung. Đặc biệt, nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh phải đang nhận được sự quan tâm lớn kể từ khi Văn Thanh gặp chấn thương nặng mà không thể tham dự AFF Cup 2018. Trong các buổi tập đã qua, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm tới 4, 5 cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Phạm Văn Thành, Viết Tú, Thanh Hào…

Tuy nhiên, ai được chọn thay thế Văn Thanh vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời đáp bởi theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo, giới truyền thông sẽ không được phép chụp ảnh hay ghi hình diễn biến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Incheon United. Sau trận đấu với Incheon United, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10). Và 2 trận đấu này HLV Park cũng muốn giữ bí mật thông tin khi ông không cho phép giới truyền thông tác nghiệp.

Nỗ lực của Quế Ngọc Hải

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 21/10 của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Quế Ngọc Hải cho biết, cá nhân anh và các đồng đội khác đều phải nỗ lực tập luyện và thi đấu mới mong có suất chính thức tham dự AFF Suzuki Cup 2018: “So với AFF Cup 2016, tôi thấy đợt tập trung lần này có sự hiện diện của nhiều trung vệ chất lượng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vì thế, không có nhiều sự khác biệt về chất lượng của các cầu thủ. Mọi người đều cố gắng thể hiện bản thân trong những buổi tập cho tốt. Tôi vẫn cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa nếu muốn có tên trong danh sách sắp tới. Hiện tại, chuyên môn các cầu thủ phòng ngự của đội đều rất tốt với các cầu thủ trẻ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng và có cả những người đã từng lên tuyển như Dương Thanh Hào”.

Tôi nghĩ việc mình đá hợp với ai không phải điều đáng nghĩ lúc này. Hiện tại, tôi đang nỗ lực để có tên trong danh sách 23 cái tên cuối cùng dự giải. Ở mỗi buổi tập, tất cả các vị trí đá cặp với nhau đều được xáo trộn lên để tập luyện với nhau. Chưa có sự chắc chắn cho bất kỳ vị trí nào trên đội tuyển lúc này.

Nhận xét về người thầy Park Hang Seo, Quế Ngọc Hải nói: “HLV Park vui tính, hòa đồng với các cầu thủ. HLV Park thường nói chuyện với tất cả các cầu thủ. Với tôi, ông ấy nói nhiều về chuyên môn. Những điều HLV bổ sung cho mình sau buổi tập là điều cần ghi nhớ, rút kinh nghiệm qua từng buổi tập”.

HLV Park Hang Seo không nghĩ sẽ gặp Hàn Quốc tại ASIAN Cup

HLV Park Hang Seo không nghĩ sẽ gặp Hàn Quốc tại ASIAN Cup

Đang cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Paju chuẩn bị cho AFF Cup, HLV Park Hang Seo vẫn không quên nghĩ về ASIAN Cup 2019, giải đấu chỉ diễn ra sau AFF Cup chưa đầy một tháng.

Cuối cùng, Quế Ngọc Hải tiết lộ, anh đã dành nhiều thời gian để theo dõi lại những trận thua của tuyển Việt Nam trong 2 kỳ AFF gần đây để rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân: “Qua từng trận thua ở những thời điểm quyết định trong hai kỳ AFF Cup vừa rồi, tôi có xem lại trận đấu, nhìn nhận sai sót của mình và đồng đội. Tất nhiên, tôi phải cố gắng nhìn nhận chính xác, rút kinh nghiệm và có thể có thêm những trao đổi với HLV, với đồng đội hiện tại để hướng tới kỳ AFF Cup sắp tới”.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 2 tuần tập luyện ở Hàn Quốc (từ ngày 16 tới 30/10). Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu tại Hàn Quốc. Sau khoảng thời gian tập luyện và thi đấu tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ loại 7 cầu thủ để chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm