Tuyển Việt Nam đủ quân số để thử nghiệm chiến thuật

05/11/2019 08:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay 4/11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tiếp theo trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/11: Trực tiếp Jong Heerenveen đấu với Jong Go Ahead Eagles. Văn Hậu đá chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/11: Trực tiếp Jong Heerenveen đấu với Jong Go Ahead Eagles. Văn Hậu đá chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải đội dự bị Hà Lan. Trực tiếp Văn Hậu khoác áo Jong Heerenven. Trực tiếp vòng loại U19 châu Á. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Lịch bóng đá ngày 4/11, rạng sáng 5/11.

Chú thích ảnh
Trong ngày thứ 6 tập trung, quân số của tuyển Việt Nam vẫn là 25/27 và chỉ còn thiếu 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ).

Tuy nhiên đây có thể được coi là buổi tập đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam có đủ quân số để chia đội hình đấu đối kháng và thực hiện các thử nghiệm chiến thuật khi nhóm cầu thủ của Hà Nội FC cùng Quảng Nam đã hồi phục thể lực. Ở buổi tập trước đó, họ được bố trí tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young, chủ yếu chạy vòng quanh sân và được nghỉ sớm hơn so với phần còn lại.

Ngày 1/11 vừa qua, Hà Nội FC đã tổ chức lễ tôn vinh rất hoành tráng tại sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi đó, quy định của HLV Park Hang Seo là các cầu thủ hàng ngày phải có mặt ở khách sạn La Thành, nơi đội tuyển tập trung trước 22h.

Do lễ tôn vinh của Hà Nội FC nên HLV Park Hang Seo đã đồng ý cho phép 7 cầu thủ gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại được tập trung muộn hơn quy định, chỉ phải về đội trước 23h00.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đóng góp 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm: Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 2/11 thì nhóm cầu thủ của Hà Nội FC mới hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại khách sạn La Thành và bước vào tập luyện trong buổi chiều.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC tập trung muộn vì các lý do cá nhân. Điều đó luôn xảy ra ở thời điểm mà đội tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cách đây chưa lâu, Quang Hải vì mải shopping cùng Hà Nội FC đã bị trễ chuyến bay tại Nga, tập trung muộn 2 ngày trước khi đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 trong chuyến làm khách trước Thái Lan. Sau đó, Văn Hậu cũng về muộn vì trễ chuyến bay trước khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC Hà Nội khẳng định đã xin phép VFF từ trước chứ không để cầu thủ của mình "xé rào", lên tập trung muộn vì gala vinh danh.

Quay trở lại chiều nay 4/11, đội tuyển Việt Nam mở màn buổi tập bằng các bài khởi động để giãn cơ. Ngay sau đó, họ nhanh chóng chuyển sang bài tập phối hợp chuyền bóng, di chuyển vượt chướng ngại vật và đánh đầu ghi bàn vào gôn nhỏ dưới sự giám sát của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó, 3 thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Văn Cường tiếp tục thực hiện các bài tập phản xạ và ra vào trong các tình huống bóng bổng.

Đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội ngày từ 28/10 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tối 14/11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu UAE. Sau đó 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đại chiến với Thái Lan.

Do được chơi trên sân nhà Mỹ Đình ở cả 2 trận đấu này nên mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành trọn 6 điểm để lấy lợi thế vào vòng loại cuối cùng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng G với 7 điểm, bằng với Thái Lan nhưng kém hiệu số.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện để chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm