Tuyển Việt Nam đối đầu Campuchia trên sân cỏ nhân tạo

28/08/2017 16:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo trong trận đấu với đội tuyển Campuchia thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại Asian Cup 2019.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra tại SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 5/9.

SVĐ có sức chưá hơn 50.000 chỗ ngồi nhưng mặt sân là nhân tạo. Chính vì vậy, mỗi đội tuyển khi đến thi đấu tại Campuchia đều phải có sự chuẩn bị kỹ càng để thích ứng với mặt sân nhân tạo, tránh chấn thương và làm quen cảm giác bóng.

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh khẳng định: “Sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF cũng đã có sân cỏ nhân tạo 11 người. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam có thể tập luyện ở đây để làm quen, tạo cảm giác trước khi di chuyển sang Campuchia thi đấu”.

Mặt cỏ nhân tạo có lợi đội với các đội tuyển thi đấu bóng ngắn như đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên, đường bóng đi nhanh hơn và các cầu thủ sẽ dễ gặp chấn thương hơn nếu bị ngã.

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Afghanistan, đội tuyển Việt Nam cũng phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại SVĐ Republican Central, Dushanbe, Tajikistan vào ngày 28/3. Đội tuyển Afghanistan khi đó phải thi đấu trên sân trung lập do an ninh bất ổn trong nước.

Chú thích ảnh
Trận đấu đầu tiên với Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng phải thi đấu ở mặt sân nhân tạo. Ảnh: VFF.
Lãnh đạo VPF phản ứng việc triệu tập Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân

Lãnh đạo VPF phản ứng việc triệu tập Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân

Phó TGĐ VPF ông Phạm Ngọc Viễn đã nêu lên quan điểm không nên triệu tập thủ môn Phí Minh Long sau những sai lầm ở SEA Games 29.

Chiều nay (28/8), Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có lễ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia, đồng thời, đây cũng là dịp để ông Mai Đức Chung ra mắt với vị trí HLV trưởng tạm quyền.

Trong danh sách 23 cái tên được triệu tập, vị trí của thủ môn Phí Minh Long và tiền đạo Mạc Hồng Quân gây nhiều tranh cãi. Minh Long mới mắc sai lầm ở trận đấu với U22 Thái Lan tại SEA Games 29, trong khi đó, Hồng Quân có phong độ kém cỏi ở lượt đi V-League 2017. HLV Mai Đức Chung đã phải hai lần lý giải việc lựa chọn hai cầu thủ này sau những câu hỏi của Phó Tổng giám đốc VPF, ông Phạm Ngọc Viễn và cuối cùng ông bảo lưu được ý kiến, quan điểm của mình.

Ngoài hai trường hợp kể trên, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Trong 23 cái tên được triệu tập, 11 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 29.

Tranh cãi giữu ông Phạm Ngọc Viễn và HLV Mai Đức Chung về vị trí của Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân trên đội tuyển Việt Nam. Video: Hiếu Lương.

Kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam:

- 29/8, tập trung tại khách sạn La Thành.

- 30/8, tập luyện buổi đầu tiên tại sân bóng Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

- 2/9, di chuyển sang Phnom Penh tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Campuchia.

- 5/9, thi đấu với đội tuyển Campuchia.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm