Tuyển Việt Nam đến giờ chốt quân

30/10/2018 10:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và dự kiến về nước vào ngày 30/10. Theo kế hoạch, ngay sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách từ 30 xuống 25 cầu thủ. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay 5 cầu thủ.

HLV Alfred Riedl: ‘Tuyển Việt Nam có cơ hội vô địch AFF Cup’

HLV Alfred Riedl: ‘Tuyển Việt Nam có cơ hội vô địch AFF Cup’

Cùng với Indonesia, đội tuyển Việt Nam được HLV Alfred Riedl nhận diện là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, nhất là khi Thái Lan chỉ sử dụng đội hình 2 ở giải đấu khu vực, dồn sức cho ASIAN Cup 2019.

Chiều hôm qua (29/10), đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập cuối cùng trong đợt tập huấn tại Paju (Hàn Quốc). Dù tung ra đội hình với nhiều cái tên chất lượng như Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng, Duy Mạnh, Anh Đức…nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không thể có thế trận lấn lướt trước đội bóng đang chơi tại giải hạng 2 của Hàn Quốc. Các chân sút của Seoul E Land FC đã tận dụng thời cơ tốt khi ở mỗi hiệp đấu họ đều ghi được một bàn thắng bằng những pha tấn công giàu tốc độ.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, HLV Park Hang Seo đã bố trí 1 đội hình đá tập với một đội tuyển Sinh viên của Hàn Quốc và đội hình này đã giành chiến thắng 3-1. Do vậy, ở trận đấu tập với Seoul E-Land, ông đã sử dụng các cầu thủ còn lại cho cả hiệp đấu, thay vì mỗi hiệp đấu một đội hình như 2 trận đấu vừa qua. Với trận thua 0-2 trước Seoul E Land FC, đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn Hàn Quốc với kết quả 2 trận thua và 2 trận thắng.

Có thể nói, sau 4 trận giao hữu tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã phần nào nhìn nhận, đánh giá năng lực của từng tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt tân binh. Trên thực tế, nếu so với các cầu thủ từng có thời gian làm việc với HLV Park Hang Seo thì những tân binh khó có cửa cạnh tranh 1 suất chính thức dự AFF Cup. Đơn giản là bởi họ cần một khoảng thời gian nhất định đủ dài để có thể hòa nhập và thích nghi với phong cách cũng như ý đồ huấn luyện của HLV Park Hang Seo.

Đó lại là các yếu tố mà những Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Quyết... đã quá quen thuộc và giành những lợi thế nhất định. Nhiều khả năng, 5 cầu thủ đầu tiên mà HLV Park Hang Seo phải nói lời chia tay sẽ đến từ các gương mặt tân binh. Có lẽ, 2 cái tên phải nói lời chia tay sau khi trở về nước là tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Dương Thanh Hào. Hai cầu thủ này đang gặp vấn đề về chấn thương và họ không đạt được thể trạng sức khỏe tốt nhất trong quá trình chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2018.

Trung vệ Dương Thanh Hào đã không thể tham gia tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 24/10. Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh dính một chấn thương khi tranh chấp bóng một cách quyết liệt với hậu vệ của CLB Seoul FC và phải rời sân nhường chỗ cho lão tướng Anh Đức. Tiến Linh đã từng được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 tham dự VCK U23 châu Á nhưng anh cũng bất đắc dĩ phải nói lời chia tay vì chấn thương.

Ngoài ra, một tiền đạo cũng đứng trước nguy cơ bị loại là Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Dù Quốc Chí thể hiện phong độ tốt tại V-League 2018 và anh là gương mặt trụ cột của Sanna Khánh Hòa nhưng có lẽ chừng đó vẫn là chưa đủ để chân sút này có suất dự AFF Cup. Kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc quốc tế là điều mà Quốc Chí thua kém so với những Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn hay Đức Chinh… Ở một đấu trường khắc nghiệt như AFF Cup, rõ ràng kinh nghiệm và đẳng cấp của những tiền đạo kỳ cựu như Anh Đức hay Văn Quyết sẽ được HLV Park Hang Seo trọng dụng hơn.

Ngoài ra, 1 trong 4 thủ môn của tuyển Việt Nam sẽ bị loại. Tân binh của đội tuyển Việt Nam, thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) khó lòng có thể cạnh tranh vị trí với 3 người đồng nghiệp là Văn Lâm (Hải Phòng), Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN).

Một tân binh khác là trung vệ trẻ của FLC Thanh Hóa, Lục Xuân Hưng, cầu thủ này đã thi đấu rất lên chân kể từ khi HLV Đức Thắng nằm quyền HLV trưởng của FLC Thanh Hóa. Nhưng với việc HLV Park đang sở hữu nhiều trung vệ xuất sắc như Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Ngọc Hải… thì Lục Xuân Hưng chỉ có thể xem như của để dành của tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, vào ngày 31/10, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách từ 30 xuống 25 cầu thủ. Và tới ngày 7/11 (trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào 1 ngày), HLV Park sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức tham dự AFF Cup 2018.

2. Đội tuyển Việt Nam đã giành 2 chiến thắng và 2 trận thua tại Hàn Quốc.

5. Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ loại 5 cầu thủ đầu tiên vào ngày 31/10.

23. Sau đó, tới ngày 7/11, HLV Park sẽ loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt 23 tuyển thủ dự AFF Suzuki Cup.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm