Tuyển Việt Nam đấu U22: Chờ 'gà nhà đá nhau'

16/12/2020 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai cuộc đối đầu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có lẽ sẽ nhận được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Quang Hải vẫn phải tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

Quang Hải vẫn phải tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

Chiều qua (15/12), đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nằm trong khuôn viên VFF. Toàn đội chỉ còn hơn 1 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu đầu tiên gặp U22 Việt Nam. Cường độ, khối lượng tập luyện đang được đẩy lên cao để điểm rơi phong độ đúng vào giai đoạn cuối.

Sở dĩ nói thế là bởi đây là lần hiếm hoi HLV Park Hang Seo để 2 đội bóng cùng thuộc quyền dẫn dắt của mình thi đấu với nhau trên sân có khán giả. Thông thường trước đây những trận đấu như thế này chỉ diễn ra trên sân tập đóng kín cửa, nhưng vì Covid-19 mà mới có sự thay đổi này.

Hầu hết mọi người sẽ tò mò về việc 2 đội bóng làm sao để thi đấu với nhau khi mà họ có cùng một triết lý bóng đá, cùng đặt dưới quyền huấn luyện của một ông thầy, và mọi ưu nhược điểm đều không còn xa lạ gì với nhau.

Nếu nhìn nhận ở góc độ chuyên môn thuần túy thì lợi thế tuyệt đối sẽ nghiêng về đội tuyển Việt Nam, không chỉ vì các tuyển thủ đẳng cấp hơn, dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn so với lứa đàn em U22, mà bởi đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ là học trò ruột của ông Park nên đã rất hiểu bài vở của ông thầy.

Còn U22 Việt Nam thì thiệt thòi hơn từ thời gian tập trung (ít hơn 12 ngày so với đội tuyển Việt Nam), cho tới đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như mức độ ăn ý giữa các cầu thủ.

Không những thế, lứa U22 Việt Nam hiện tại cũng không có nhiều gương mặt nổi bật như thế hệ sinh năm 1995 của Xuân Trường, Công Phượng hay thế hệ sinh năm 1997 của Quang Hải, Hoàng Đức để mà hy vọng.

Và nếu như nhiều đàn anh ở đội tuyển Việt Nam đã thuộc bài của HLV Park tới mức độ nhuần nhuyễn thì với không ít cầu thủ ở U22 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc vẫn phải chỉ bảo từ những yếu tố cơ bản như cách quan sát, cách nhận bóng hay phương pháp di chuyển.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, tuyển VN, Park Hang Seo, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, VFF, VPF
ĐT Việt Nam tuy có lợi thế về kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng chưa chắc đã dễ dàng thắng được U22 Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

Tuy thế, chuyện yếu thắng mạnh trong bóng đá không phải là hiếm thấy nên sẽ không thể nói rằng U22 Việt Nam không có cơ hội nào để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Bất lợi lớn nhất của U22 Việt Nam là hạn chế về kinh nghiệm thi đấu, song đây đồng thời cũng là ưu điểm lớn nhất của họ, bởi các tuyển thủ U22 Việt Nam được bù lại bằng sức trẻ và nhiệt huyết của những người đang khao khát được thể hiện.

Bản thân đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung hiện tại cũng không tập hợp đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Thay vào đó, lần này HLV Park triệu tập tới 12 cầu thủ mới để thử nghiệm những phương án chiến thuật và nhân sự mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam sau hơn 2 năm ông thầy người Hàn Quốc “đóng đinh” với sơ đồ 3-4-3.

Bởi vậy, nếu xét ở khía cạnh nào đó thì đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng chẳng khác nào một “công trường”, và lợi thế của họ so với các đàn em U22 Việt Nam vì thế không hẳn là ở mức độ nghiêng trời lật đất.

Với những lý do đó, 2 trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam quả thật rất đáng để chờ đợi.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm