Tuyển Việt Nam đá giao hữu tại Hàng Đẫy, Xuân Trường có thể vắng mặt

03/03/2017 16:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo mới nhất từ VFF, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 18h00 ngày 22/3 sẽ được tổ chức tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) thay vì sân Hòa Xuân tại Đà Nẵng như một số thông tin trước đó.

Đây cũng chính là trận đấu tập chính thức duy nhất của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân trung lập Dushanbe (Tajikistan) gặp Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận mở màn, bảng C vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019.

Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trong các trận giao hữu trước thềm những giải đấu quốc tế lớn.

Ở hai lần gặp nhau gần đây, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng trước đối thủ này với các tỷ số 2-1 và 4-1.

Tuyển Việt Nam có 1 trận giao hữu trước khi vòng loại ASIAN Cup 2019 khởi tranh.Ảnh: AFF

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 20/3, chỉ 1 ngày sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng 10 Toyota V.League 2017 kết thúc. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 2 ngày tập trước khi thi đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và có thêm 6 ngày chuẩn bị trước khi thi đấu với Afghanistan.

Tại bảng C vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 ngoài đội tuyển Việt Nam và Afghanistan còn có Jordan và Campuchia.

Hai đội dẫn đầu bảng sau các lượt trận đi và về từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019, giải đấu được tổ chức tại UAE từ 5/1 đến 1/2/2019.

Liên quan đến vấn đê nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong năm 2017, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng từng tuyên bố muốn trẻ hóa lực lượng, tạo nhiều cơ hội thi đấu và thể hiện mình cho những cầu thủ còn đủ tuổi thi đấu SEA Games và vòng loại U23 châu Á 2018.

Đây cũng là yêu cầu bắt buộc khi một số trụ cột như Công Vinh, Thành Lương đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Suzuki Cup 2016.

Xuân Trường chấn thương, HLV Gangwon FC như ‘chết lặng’

Xuân Trường chấn thương, HLV Gangwon FC như ‘chết lặng’

Xuân Trường đã được chẩn đoán dính chấn thương dây chằng cổ chân phải sau một trận giao hữu của Gangwon FC. HLV Choi Yoon-gyum tiếc nuối vì trước đó anh có nhiều khả năng nằm trong đội hình xuất phát trận khai màn K-League Classic 2017.

Trong khi đó, một gương mặt đang thu hút được khá nhiều sự chú ý là Xuân Trường, tân binh của Gangwon FC mới gặp chấn thương cổ chân và không thể thi đấu hai vòng đầu tiên của K.League Classic 2017.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ CLB Gangwon FC, nếu quá trình hồi phục chấn thương của Xuân Trường diễn ra đúng như dự kiến thì phải đến ngày 18/3, Xuân Trường mới có thể ra mắt trong màu áo mới Gangwon FC khi gặp Pohang Steelers.

Quyết định có triệu tập Xuân Trường lên đội tuyển quốc gia khi toàn đội hội quân 2 ngày sau đó tại Hà Nội hay không phụ thuộc vào HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Mới đây, Xuân Trường đã kịp hoàn tất việc thi lấy bằng lái xe tại Hàn Quốc sau một tuần tập luyện và được CLB Gangwon FC cấp xe riêng để di chuyển trong thời gian tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm