‘Tuyển Việt Nam cứ thắng nhiều, không lo sợ tâm lý tự mãn’

08/11/2016 21:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm chiến thắng nữa trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Theo HLV Triệu Quang Hà, điều này sẽ tốt cho sự hưng phấn, tâm lý của các cầu thủ trước khi bước vào trận đánh chính thức chứ không hề lo sợ tâm lý tự mãn. 3 bàn thắng của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2, qua đó chấm dứt 17 năm không thắng đội bóng xứ sở vạn đảo.

HLV Quang Hà nhìn nhận chiến thắng này là xứng đáng với những nỗ lực cũng như lối chơi đã gây dựng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó những hạn chế.

“Khả năng tấn công ở hiệp 1 chưa được nhuần nhuyễn vì lúc đó đang chú trọng đánh ở hai biên, chưa có nhiều tình huống đánh trung lộ. Khả năng đánh chặn chưa được tốt vì thiếu vị trí như Hoàng Thịnh, dẫn đến những tình huống phản công của Indonesia rất nguy hiểm.

Nếu tiền đạo Boas chơi đồng đội hơn nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua. 2 vị trí biên tấn công rất tốt nhưng thiếu sự cân bằng giữa công và thủ”, cựu HLV FLC Thanh Hóa phân tích.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình tối 8/11.


Đây cũng là trận đấu đánh dấu Công Phượng ghi bàn trở lại cho các ĐTQG sau gần 10 tháng im tiếng. “Khi Công Phượng vào sân, sự xông xáo của cậu ấy đã giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn. Đối với một cầu thủ vào sân, việc cảm giác bóng chưa được tốt là chuyện bình thường. Về lâu dài, khi đã lấy lại cảm giác, Công Phượng sẽ là chìa khóa quan trọng trong tay của HLV Hữu Thắng”, ông Hà nói về tiền đạo của HAGL.

Theo HLV Triệu Quang Hà, HLV Hữu Thắng đang có nên “bột” để có thể “gột nên hồ” cho ĐTQG khi sở hữu lứa cầu thủ tài năng của HAGL. Ở đó, phong cách chơi bóng của “đám trẻ bầu Đức” phù hợp với triết lý mà HLV Hữu Thắng đang xây dựng.

Việt Nam 3-2 Indonesia: Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn giúp Việt Nam thắng ngược

Việt Nam 3-2 Indonesia: Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn giúp Việt Nam thắng ngược

Đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trên sân Mỹ Đình trước Indonesia nhờ các bàn thắng của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn.


“Nếu có thêm Tuấn Anh thì lối chơi đội tuyển Việt Nam sẽ đa dạng hơn nữa nhờ sở hữu cặp tiền vệ trung tâm đậm chất kỹ thuật là Tuấn Anh và Xuân Trường. Lúc đó, sự ăn ý của bộ đôi này sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cho mặt trận tấn công. Thêm vào đó, một mẫu cầu thủ đánh chặn như Hoàng Thịnh thì đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh”, HLV Quang Hà cho biết.

Với trận thắng này, sau 14 trận đấu dưới thời HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam đã giành tới 10 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Điều này có thể gây nên tâm lý tự mãn cho các cầu thủ, nhất là ở buổi tập trước khi chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, HLV Hữu Thắng đã phải “nắn gân” các học trò về biểu hiện này. Thế nhưng, với HLV Quang Hà, ông cho rằng sẽ không lo lắng về những biểu hiện đó bởi các tuyển thủ đều là người từng trải và chuyên nghiệp.

“Trước khi bước vào giải đấu chính thức mà có kết quả tốt ở các giải cũng như trận đấu tập huấn sẽ giúp các cầu thủ có tâm lý thoải mái, sự hưng phấn, tự tin của một đội bóng. Đây là mặt thuận lợi cho HLV. Tóm lại thì quan trọng vẫn là sự xây dựng lối chơi của HLV. Một lối chơi được định hình sẽ tạo niềm tin cho các cầu thủ. Lúc đó, họ vào sân sẽ hiểu cách vận hành và có thể thể hiện hết khả năng.

Thêm nữa, các cầu thủ cũng đã chinh chiến nhiều nên không bị vướng mắc nhiều về tâm lý tự mãn. Ý thức và sự hưng phấn từ kết quả tốt sau quá trình sẽ rất quan trọng. Nó là mấu chốt khi bước vào các trận đấu chính thức”, ông Hà bày tỏ.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm