Tuyển Việt Nam 'chạy nước rút'

16/08/2021 06:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự trở lại của “thuyền trưởng” Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình tập luyện “nước rút” để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong những ngày qua, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định đẩy cao khối lượng tập luyện và áp dụng nhiều bài tập mang tính chiến thuật.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đổi giờ thi đấu trên sân Mỹ Đình

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đổi giờ thi đấu trên sân Mỹ Đình

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đổi giờ thi đấu tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tăng khối lượng tập luyện

Kể từ khi HLV Park Hang Seo trực tiếp chỉ đạo các buổi tập, khối lượng và cường độ vận động của các cầu thủ đã được đẩy lên mức cao hơn. Bên cạnh đó, với mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ trước các đối thủ, BHL đang áp dụng những ý tưởng chiến thuật mới cho đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang hướng tới sự đa dạng hóa lối chơi để không bị bắt bài. Với dàn trợ lý hùng hậu và luôn tích cực trong việc giám sát, đốc thúc, nhắc nhở cầu thủ tập luyện, HLV Park Hang Seo muốn các học trò có thể tiếp thu nhanh nhất những ý tưởng chiến thuật mà BHL hướng tới.

Một trong những tín hiệu vui của đội tuyển là ở buổi tập gần nhất, ngoại trừ Tiến Anh và Văn Hậu phải tập riêng với bác sỹ Choi, các tuyển khác đều đạt được trạng thái sức khỏe tốt. Trước đó, có những buổi tập, những trụ cột như Quang Hải, Tiến Linh…, phải tập riêng vì chấn thương.

Có thể nói, HLV Park Hang Seo đang bước vào những ngày bận rộn nhất trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup. Ông thầy người Hàn không chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát toàn bộ buổi tập mà nhiều thời điểm, ông thầy khó tính trực tiếp lao vào sân để uốn nắn từng động tác, nhịp di chuyển của các học trò.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu khá rõ trong trận đấu cuối cùng gặp UAE tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong thời gian qua, thầy trò cũng đã cùng nhau phân tích và rút kinh nghiệm về trận đấu đó để hướng tới Vòng loại thứ 3 sắp tới, khi đội tuyển phải đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, VFF
HLV Park Hang Seo cùng các học trò đang có rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Hoàng Linh

Tân binh nỗ lực giành suất đá chính

Cùng với Tiến Anh (Bình Định), Văn Thiết (Viettel), Phạm Tuấn Hải là một trong 3 tân binh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Dù có những bỡ ngỡ nhất định khi lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam nhưng Tuấn Hải đang nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Đồng thời, cầu thủ thuộc biên chế của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt quyết tâm sẽ được góp mặt trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

Trước đó, với nền tảng thể lực sung mãn và sự mạnh mẽ trong phong cách thi đấu, Tuấn Hải lọt tốp những chân sút nội thi đấu ấn tượng trong thời gian qua. Sau 12 vòng đấu V-League 2021, Phạm Tuấn Hải đã có 4 bàn tại V-League. Anh là chân sút tốt nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

“Tôi nghĩ rằng, điểm mạnh của tôi là sức mạnh, thể lực và tinh thần thi đấu trên sân. Tôi cũng đang dần hòa nhập với lối chơi của đội tuyển. Trong những buổi tập vừa qua, BHL đã rèn giũa cho toàn đội về chiến thuật, nên cũng giúp tôi bắt nhịp nhanh hơn. Ở những buổi tập vừa qua, tôi được BHL xếp chơi ở vị trí vẫn thường chơi tại CLB, đó là vị trí tiền vệ công và có lúc được đẩy lên đá ở vị trí tiền đạo. Đó cũng đều là vị trí mà tôi đã quen thuộc”, Tuấn Hải cho biết.

Tuấn Hải chơi ở vị trí trên hàng công và anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cái tên quen thuộc như Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đức hay Đức Chinh. Dẫu vẫy, cầu thủ quê Hà Nam không hề nản lòng. Trái lại, anh càng quyết tâm hơn nữa để có thể xuất hiện trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng, sự khác biệt rõ nhất là các cầu thủ tại ĐTQG đều có đẳng cấp và rất giỏi. Họ xử lý bóng rất nhanh. Tôi cần phải tập trung và học hỏi thêm rất nhiều từ các đàn anh tại đội tuyển.

Tôi được ở cùng phòng với Văn Toàn. Anh ấy đã chia sẽ với tôi rất nhiều về cách chơi và cách vận hành chiến thuật mà thầy Park đưa ra cho toàn đội. Mục tiêu của tôi là sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được góp mặt trong trận đấu gặp đội tuyển Saudi Arabia sắp tới”, Tuấn Hải chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm