Tuyển Việt Nam chắc chắn nằm trong TOP 15 châu Á

10/06/2019 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc King's Cup 2019 với vị trị á quân sau khi để thua Curacao trên chấm luân lưu, tuyển Việt Nam đứng vững trong TOP 15 châu Á và sẽ nằm trong nhóm 2 tại vòng loại World Cup 2022.

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam và quả ngọt từ King's Cup

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam và quả ngọt từ King's Cup

ĐTVN đã gặt hái không ít quả ngọt từ King's Cup 2019. Ngoài chuyện tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA để vào nhóm 16 đội mạnh nhất của châu lục, niềm tin của người hâm mộ vào ĐTVN, vào thầy trò HLV Park Hanng Seo ngày một được củng cố và điều này rất thuận lợi cho các mục tiêu vươn tầm táo bạo của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Thất bại trước Curacao đã không ảnh hưởng đến vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi được cộng 0,7 điểm (thua đội tuyển xếp cao hơn trên chấm luân lưu). Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng ở vị trí thứ 97 thế giới, xếp thứ 15 châu Á với 1232,2 điểm.

Trong khi đó, hai đối thủ xếp sau Việt Nam ở bảng xếp hạng các đội tuyển châu Á là Jordan và Palestine chắc chắn sẽ không thể là mối đe dọa tới vị trí của Việt Nam. Cụ thể, Jordan đã nhận thất bại đậm đà 1-5 trước Slovakia và bị trừ 2,8 điểm trên BXH FIFA (còn 1226 điểm, xếp thứ 16 châu Á).

Sắp tới, Jordan sẽ đụng độ Indonesia và nếu thắng, họ cũng chỉ được cộng thêm 3 điểm và nâng tổng điểm lên 1229. Còn Palestine phải đụng độ Kyrgyzstan, đội bóng có thứ hạng cao hơn họ (xếp hạng 95 thế giới) và được cộng 5,3 điểm nếu chiến thắng (1229,3 điểm).

Rõ ràng, dù giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới, cả Jordan và Palestine đều không làm ảnh hưởng đến thứ hạng 15 châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã chắc suất được xếp ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Người hâm mộ chào đón tuyển Việt Nam trở về từ King's Cup - vnexpress

Có thể thấy việc lọt vào nhóm 2, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp một đối thủ được đánh giá trên cơ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (có thể là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc...).

3 đối thủ còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để đoạt vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Điều thú vị là ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gặp lại Thái Lan - đội bóng nhiều khả năng sẽ đứng ở nhóm hạt giống số 3. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 17/7 tại Qatar.

Theo thể thức thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, 6 đội vượt qua vòng loại đầu tiên World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ cùng 34 đội có thứ hạng cao nhất châu Á tham dự vòng 2.

40 đội này được chia làm 5 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 8 đội). Từ đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ bốc thăm chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu sân nhà và sân khách để chọn ra 8 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Sau đó, 10 đội tiếp tục được chia làm 2 bảng và đá 2 lượt đi- lượt về để chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ ba sẽ tiếp tục đá play-off tranh suất đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm