Tuyển thủ nữ Việt Nam vỡ òa khi nhận thưởng lớn

11/02/2022 12:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ mừng công mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sáng nay 11/2 sau chiến tích lịch sử giành vé tham dự World Cup 2023, các học trò của HLV Mai Đức Chung vỡ òa cảm xúc khi những phần thưởng lớn liên tiếp được công bố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp, tuyên dương Ban huấn luyện và đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trao thưởng tổng số tiền 5,5 tỷ đồng cho toàn đội.

Công ty Honda Việt Nam thưởng cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam gồm: 1 xe Honda HRV cho HLV trưởng Mai Đức Chung, 1 xe Honda HRV cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm phục vụ di chuyển cho đội và 23 xe máy SH Mode cho 23 cầu thủ của đội.

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng và 1 năm sử dụng Mỳ Hảo Hảo cho đội tuyển nữ Việt Nam. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam thưởng 500 triệu đồng và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trị giá 500 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt tặng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam một kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn. Công ty TNHH Kao Việt Nam thưởng bộ sản phẩm chăm sóc da và sức khỏe cho các nữ cầu thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tại lễ mừng công sáng 11/2.Ảnh: VFF

Một ngày sau khi có mặt tại Việt Nam từ chuyến hành trình ở Ấn Độ trở về và được đón tiếp trọng thị nhưng không kém phần ấm cúng, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam rất vinh dự khi được VFF làm lễ mừng công. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh, đội nữ Việt Nam bằng tất cả nhiệt huyết, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam đã tập trung cao độ, thi đấu hết sức mình tại ASIAN Cup.

Trước ngày lên đường, chúng tôi chỉ hứa thi đấu hết sức và bày tỏ khát khao có vé đến World Cup chứ không dám khẳng định chắc chắn sẽ đi được World Cup.

Thế nhưng, nhờ sự cố gắng tột bậc của các cầu thủ nữ Việt Nam mà thành tích đạt được của đội nữ Việt Nam là cực kỳ xuất sắc.

Chúng tôi rất vui mừng khi Nhà nước, Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí đã đồng hành, theo sát chúng tôi trong những năm qua”.

Từ phía các cầu thủ, đội trưởng tiền đạo Huỳnh Như bộc bạch: “Trước ngày thi đấu chỉ còn 3 cầu thủ tập luyện. Bác Chung động viên chúng tôi, các con hãy cố gắng lên.

Khi thi đấu, những cầu thủ không bị COVID-19 tự nhủ phải bung sức để bù đắp cho các đồng đội không may bị nhiễm bệnh.

Vì ước mơ của cả đất nước Việt Nam nên chúng tôi đã vực dậy tinh thần và nhờ may mắn mà chúng tôi đã đánh bại COCID-19 để chơi hết mình tại giải đấu và giành vé đi World Cup”.

Cũng tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Việc đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích tốt tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, qua đó giành quyền dự World Cup là kỳ tích tuyệt vời. Đây là đội thứ 3 của bóng đá Việt Nam dự World Cup sau đội U20 Việt Nam và futsal Việt Nam. Đó là niềm tự hào của những người làm bóng đá Việt Nam trong quá trình phát triển.

Càng đáng trân trọng hơn khi kỳ tích diễn ra trong hoàn cảnh đội gặp nhiều khó khăn tại Ấn Độ và Tây Ban Nha. Với quyết tâm của toàn đội cùng sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của VFF, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua những thử thách”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm