Tuyển Thái Lan lo vì Chanathip

16/05/2021 17:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Akira Nishino rất có thể sẽ không nhận được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" vẫn đang bị chấn thương và chưa thể ra sân ở J-League 1.

 

Kiatisuk tin Thái Lan sẽ 'giải quyết' được đối thủ ở UAE

Kiatisuk tin Thái Lan sẽ 'giải quyết' được đối thủ ở UAE

HLV Kiatisuk tin rằng đội tuyển quê hương ông đủ bản lĩnh để vượt qua 3 thử thách gồm Indonesia, UAE và Malaysia ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 6 tới.

 

Chanathip Songkrasin được các bác sĩ của CLB Consadole Sapporo thông báo gặp chấn thương từ đầu tháng 5. Cầu thủ sinh năm 1993 đã phải nghỉ 2 trận liên tiếp ở sân chơi cao nhất Nhật Bản vì phải chờ đợi để chấn thương hoàn toàn bình phục.

Consadole Sapporo của Chanathup đã thua Kawasaki Frontale 0-2 trên sân Kazawaki Todo Roki, kết quả này khiến đội bóng của Chanathip chỉ xếp thứ 13/20 đội với 15 điểm, kém CLB đầu bảng Kawasaki Frontale tới 30 điểm.

HLV Nishino, Thái Lan, Voi chiến, vòng loại World Cup 2022, bóng đá, tin bóng đá, bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, Park hang Seo, Nishino, Kiatisuk, Messi Thái
Chanathip đang gặp chấn thương nặng và có thể không dự vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan. Ảnh: C.Sapporo

Mùa này, Chanathip đã ra sân 9 trận cho CLB và ghi được 1 bàn. Chanathip đã chơi bóng ở đây từ năm 2017 và được người Thái Lan hết sức kỳ vọng có thể giúp ích cho đội tuyển nước nhà.

“Khi tôi bị chấn thương, bác sĩ nói tôi phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Tôi đã rơi nước mắt vì điều đầu tiên tôi nghĩ là chuẩn bị khoác áo tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Ban đầu, dự kiến tôi có thể phải phẫu thuật đầu gối.

Trước đây, tôi chưa từng phẫu thuật, nhưng sau đó khi chụp lại MRI, bác sĩ nói rằng sẽ không cần thiết phải phẫu thuật, chỉ cần nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục trở lại và cần nhiều thời gian.

Tôi không bao giờ từ chối đội tuyển quốc gia. Tôi luôn nghĩ rằng nếu chúng tôi từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia thì có thể không bao giờ trở lại. Đúng là chúng tôi phục vụ CLB vì chúng tôi được trả lương, đó là nghĩa vụ để trả ơn CLB nhưng với đội tuyển quốc gia, được thi đấu là niềm tự hào.

Tôi đang chờ để kiểm tra thể lực, điều đó có nghĩa là tôi phải mất một thời gian để có được tâm thế tốt nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khoác áo tuyển quốc gia của tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ là trở ngại cho tất cả mọi người trong đội đã tập luyện trong một thời gian dài.

Nếu HLV Akira Nishino thấy rằng tôi vẫn có thể giúp đỡ đội bóng, tôi luôn sẵn sàng phục vụ đội tuyển Thái Lan”, Chanathip nói.

Đầu tháng 5 năm nay, “Messi Thái” dính chấn thương và đã rơi nước mắt lo lắng vì có thể không đủ sức cùng Thái Lan dự vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022.

Thái Lan còn 3 trận đấu với Malaysia, Indonesia và UAE. HLV Akira Nishino sẽ cùng các cầu thủ Thái Lan tới UAE vào ngày 21/5 để chuẩn bị. 

Chanathip cùng với Therathorn Bunmathan là 2 cầu thủ đẳng cấp nhất của Thái Lan đang chơi ở giải VĐQG Nhật Bản, cùng với Thanawat đã được lên đội 1 Leicester City vừa vô địch Cúp FA 2021.

Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ bay thẳng tới UAE cuối tháng 5 để hội quân cùng đội tuyển Thái Lan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm