Tuyển Thái Lan lại không thắng các ngôi sao Thai League

15/11/2020 06:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thua CLB hạng 2 của Thai League, các học trò của HLV Akira Nishino lại không thể đánh bại đội tuyển Các ngôi sao Thai League “Thai League All Stars” ở trận giao hữu chiều 14/11.

CLB TP.HCM khó mời HLV Thái Lan

CLB TP.HCM khó mời HLV Thái Lan

Đội bóng của Bùi Tiến Dũng đang loay hoay trong việc tìm kiếm HLV đẳng cấp để nâng tầm CLB trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, các HLV Thái Lan không dễ để tới TPHCM làm việc thời điểm này.

Ở trận đấu đặc biệt rất được chờ đợi trên sân Rajamangala này, ĐTQG Thái Lan của HLV Akira Nishino đã cho ra đội hình 11 cầu thủ xuất phát gồm thủ môn Worawut Srisupha, hậu vệ đội trưởng Manuel Tom Beer, Chakphanpraisuwan, Chatamongkol Ruengtanarot, Tristan Do.

5 tiền vệ Sarat Yooyen, Thitiphan Puangchan, Thiraphon, Panupong Polsa, Charoensak Wongkorn và tiền đạo Natthawut Suksum.

Đã 2 trận đấu giao hữu ĐTQG Thái Lan đều không thắng đối thủ trong nước
Đã 2 trận đấu giao hữu ĐTQG Thái Lan đều không thắng đối thủ trong nước

Bên kia chiến tuyến, Thai League All Stars do HLV Mano Poulking dẫn dắt cho ra đội hình xuất phát gồm những cái tên đáng chú ý nhất như Mitsuru Maruoka, Ricardo Santos, Ade Kisopitbull, Greg Hula, Barros Tardelli, Junction.

Dưới điều kiện thời tiết khá nóng, trong hiệp 1, ĐTQG Thái Lan dẫn trước ở phút 21 từ quả phạt góc của Nattawut, Thiraphon là người tận dụng cơ hội để sút tung lưới thủ thành Manuel Tombia.

Sau đó ở phút 45, Ricardo Santos đã xử lý bóng để Barros Tardelli dứt điểm 1 chạm, gỡ hoà 1-1.

HLV Nishino còn nhiều việc phải làm cho bóng đá Thái Lan
HLV Nishino còn nhiều việc phải làm cho bóng đá Thái Lan

Hiệp hai, mỗi bên thực hiện những sự thay đổi và đến phút 65, “Voi chiến” lại dẫn thêm một bàn do công của Phanuphong Phonsa, nhưng họ lại không thể bảo toàn thắng lợi vì đến phút 87, Thai League All Stars đã có bàn gỡ hoà 2-2 do công của Leandro Assampsou.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ đó là một trận đấu tốt cho ĐTQG Thái Lan. Trong hiệp hai, đối thủ đã thay đổi đội hình hàng loạt, họ có sự tươi mới hơn. Tuy nhiên, với tư cách là HLV của đội tuyển Thái Lan, tôi không hài lòng với kết quả bởi vì tôi muốn chiến thắng trận này.

Tất nhiên, các cầu thủ đã làm hết sức mình. Vì vậy, nhiệm vụ của chính tôi là phải trở lại và cải thiện công việc trong thời gian tới”.

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cùng với AFF Suzuki Cup vào năm sau, HLV Nishino cũng thừa nhận rằng ĐTQG Thái Lan sẽ không có thời gian chuẩn bị vào tháng 3.

Đó là thời điểm Thai League phải đua tranh căng thẳng do sắp hết mùa giải và phải đối diện với thực tế là ưu tiên cho CLB hơn.

HLV Akira Nishino cũng e ngại vì căng sức cho giai đoạn cuối mùa nên một số học trò ông lựa chọn có thể sẽ gặp vấn đề về chấn thương, dẫn đến không thể phục vụ ĐTQG.

Về phần HLV Mano Poulking của Thai League All Star cho biết, ông tự hào về tất cả 22 cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch trận này. Mặc dù chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho đội nhưng họ đã có một trận đấu tốt với chất lượng cao, có lợi cho ĐTQG Thái Lan.

Thai League All Star là đối thủ xứng tầm với Thái Lan vì trận đấu mà Thái Lan phải đối diện sắp tới là cuộc đối đầu với UAE, đối thủ khát khao 3 điểm hôm đó như Thái Lan và chơi tấn công nên đội bóng của HLV Mano cũng sử dụng điều tương tự.

HLV Mano nói thêm ông đã cố gắng tạo ra một lối chơi tấn công vì lợi ích của ĐTQG Thái Lan. Đối với trận giao hữu này, Sarach Yooyen đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đây là đồng đội cũ của Văn Lâm ở Muangthong United và đang đầu quân cho CLB đầu bảng Thai League 1 BG Pathum United.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm