Tuyển nữ Việt Nam viết tiếp giấc mơ Olympic

07/02/2020 06:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Myanmar với cách biệt tối thiểu giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức có vé vào tranh trận play-off đến Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Giấc mơ đến với Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử đã trở nên gần hơn, dù thách thức phía trước là cực lớn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: trực tiếp Nữ Thái Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Úc vs nữ Đài Loan. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 7/2, rạng sáng 8/2.

HLV Mai Đức Chung đã dặn dò các học trò rất kỹ rằng không được chủ quan và khai thác tốt sơ hở của Myanmar, đội đã vào thế khó do đã thua đến 7 bàn trắng trước chủ nhà Hàn Quốc ngày khai màn. Chính vì thế, các cô gái Việt Nam đã có trận đấu theo đúng ý mình.

Myanmar đã không thắng Việt Nam từ năm 2012 đến hiện tại và đó là lý do khiến không nhiều người tin vào phép màu cho đội bóng nữ xứ Chùa Vàng. Để chống lại sự bất lợi nhằm tìm kiếm chút lợi thế với các cô gái Việt Nam, Myanmar buộc phải chủ động chơi rắn. Tuy nhiên, cách họ phá lối chơi của Huỳnh Như và các đồng đội đã không được thực hiện như ý muốn của HLV Yee Yee Oo. Trọng tài chính của trận đấu đã rút một thẻ vàng cho hậu vệ Myanmar sau khi Chit Chit chơi ác ý với tiền đạo Hải Yến.

Với phong độ cao của Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, tuyển nữ Việt Nam nắm quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, hai cánh mới chính là những người chơi tuyệt hay trận này. Bích Thùy và Vạn Sự, hai cầu thủ trẻ thuộc biên chế lần lượt của TP.HCM và Hà Nội là những người cụ thể hóa ưu thế cho Việt Nam. Phút 62, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ qua, Bích Thùy thực hiện pha vặn sườn đối thủ mẫu mực trước khi tạt bóng cho Vạn Sự đánh đầu tung lưới Mya Phu Ngon. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền vệ trẻ của Hà Nội. Vạn Sự chính là nhân tố đang lên của không chỉ CLB Thủ đô mà cả bóng đá Việt Nam. Cùng với Dương Thị Vân từng tỏa sáng ở SEA Games 30, cầu thủ Hà Nội này là phát hiện thú vị khác của ông Chung “xe ca”. Cựu tuyển thủ quốc gia này cho thấy ông có duyên thế nào với bóng đá nữ nước nhà khi lần sang Hàn Quốc dự vòng loại Olympic hiện tại, ông đã không “bỏ rơi” tiền vệ U19 Việt Nam như hồi SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam lập thêm kỳ tích mới khi lọt vào vòng play-off tranh suất dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020

Tháng 12 năm ngoái, Vạn Sự tiếc phát khóc khi bị HLV Mai Đức Chung loại trước giờ lên đường sang Philippines khi ông buộc phải bỏ ra bớt 2 cầu thủ sau cùng để chốt danh sách nộp BTC. Nhưng lần này, đất Hàn Quốc và năm mới đã giúp Vạn Sự có được khởi đầu như mơ cùng đội tuyển nữ nước nhà. Pha lập công vào lưới Myanmar mới đây có thể giúp Vạn Sự ghi nhiều điểm với các CĐV lẫn giới chuyên môn. Cô gái Hà Nội năm ngoái cũng giúp đội nhà có được danh hiệu Á quân sau nhiều năm thua kém TP.HCM 1 lẫn Phong Phú Hà Nam. Bản thân Vạn Sự cũng là người có khả năng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019 của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Trở lại với bàn thắng quý giá của cô gái Hà Nội, nó là kết quả một pha dàn xếp đầy bất ngờ của các học trò HLV Mai Đức Chung bởi người chạm bóng sau cùng không phải là những tiền đạo đích thực như Huỳnh Như hay Hải Yến. Tiền vệ biên Vạn Sự có mặt đúng thời điểm, làm rối đội hình phòng thủ của đối phương để đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Myanmar. Trận này, Myanmar chỉ có cơ hội dứt điểm hiếm hoi sau bàn thua ít phút. Tuy nhiên, lưới của Kim Thanh vẫn không rung lên.

Nhìn chung, 1-0 là một kết quả xứng đáng cho các cô gái Việt Nam bởi họ là những người chơi hay hơn và tỏ ra bản lĩnh hơn. Dàn cầu thủ đang được trẻ hóa của HLV Mai Đức Chung đồng đều hơn Myanmar và tiếng gọi lịch sử tiếp tục gọi tên Việt Nam. Với 3 điểm có được các cô gái Việt Nam sẽ cùng Hàn Quốc là 2 đội đi tiếp vào vòng thứ 4 (vòng play-off của 4 đội mạnh nhất hai bảng A và B). Trận đấu cuối giữa 2 đội Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 9/2 tới sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng A.

Ở bảng B, cục diện vẫn đang rất khó đoán. Tuy nhiên, đại kình địch của Việt Nam là Thái Lan rất khó có thể đạt thành tích như thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng loại lần này. Bởi ở lượt ra quân, Thái Lan đã thua 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Thái Lan rất khó mơ vé vào sâu bởi ở bảng B với họ có chủ nhà Australia rất mạnh và Trung Quốc cũng có truyền thống không kém. Australia và Trung Quốc chính là hai đội bóng mạnh nhất bảng B và sẽ không có bất ngờ nếu họ có được 2 vé vào trận play-off. Việt Nam có thể sẽ phải gặp hai đội bóng này theo thể thức lượt đi và lượt về trong thời gian tới. Chỉ có đội thắng mới cùng với Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020, nơi châu Á chỉ có 3 suất đến Thế vận hội mùa hè.

So với những tên tuổi sừng sỏ của bóng đá châu lục, Việt Nam có thể hy vọng chút ít ở lợi thế sân nhà tại trận play-off. Còn thực tế, vé đến Olympic dù gần (2 trận đấu) mà rất xa với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn hai trận đấu nữa theo thể thức sân nhà, sân khách để quyết định vé đến Olympic. Trận đấu ngày 9/2 tới với chủ nhà Hàn Quốc có thể chỉ mang tính thủ tục. Đội bóng quê hương HLV Park Hang Seo đang xếp nhất bảng A với thắng lợi 7-0 trước Myanmar và chỉ cần hòa Việt Nam là nhất bảng. Việt Nam cũng rất khó đánh bại chủ nhà trận tới và nhiều khả năng sẽ xếp nhì bảng A. Như vậy đối thủ của Việt Nam sẽ là đội nhất bảng B (nhiều khả năng sẽ là Australia hoặc Trung Quốc).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm