Tuyển nữ Việt Nam về nước sau hạng 4 Đông Nam Á

18/07/2022 11:18 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Philippines về nước trong sáng nay 18/7 sau khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch, chỉ có được vị trí thứ 4 tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Vì sao tuyển nữ Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2022?

Vì sao tuyển nữ Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2022?

Để thua ngược Myanmar 3-4 ở trận tranh HCĐ, tuyển nữ Việt Nam chia tay AFF Cup trong nỗi buồn thất bại.

Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung rời Manila (Philippines) và đáp chuyến bay về TPHCM sau khi kết thúc hành trình tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á.

Chuyến bay xuất phát từ Manila lúc 6h40 (theo giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh lúc 8h30 (theo giờ Việt Nam).

Tại đây, các thành viên thuộc khu vực Hà Nội (17 người) sẽ bay tiếp ra Hà Nội lúc 12h00, thành viên ở Quảng Ninh sẽ bay lúc 13h00 về sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 4 đến ngày 17/7 tại Philippines. Sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ ông và Ban huấn luyện sẽ có những đề xuất cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) để có thể đưa ra những tính toán và điều chỉnh hợp lý đối với lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới.

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, dtvn, dt nữ Việt Nam, bóng đá nữ Đông Nam Á, trực tiếp bóng đá hôm nay, AFF Cup, V-League, lịch thi đấu vòng 8 V-League, VFF
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng 18/7.Ảnh: VFF

Cụ thể, ở buổi họp báo sau khi thua Myanmar 3-4 trong trận tranh hạng ba, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi muốn thay đổi con người, cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam còn non kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu còn số cầu thủ lớn tuổi thể lực không còn đảm bảo. Đó là hai vấn đề tôi muốn thay đổi ở đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Tôi xin chúc mừng đội Myanmar giành hạng ba. Trận đấu này cả hai đội đều xuống sức, Myanmar cũng chuột rút rất nhiều.

Đội tuyển Việt Nam có thời điểm dẫn trước, thắng 3-2 nhưng do hậu vệ và thủ môn đội tuyển Việt Nam mắc lỗi nhiều quá nhưng không giữ được tỷ số để đội bạn thắng ở những phút cuối.

Myanmar sức dù xuống nhưng họ vẫn thi đấu đầy quyết tâm và tận dụng được sai sót của đội tuyển Việt Nam để ghi bàn giành chiến thắng chung cuộc. Trận thua này, tôi tiếp tục xin nhận trách nhiệm”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm