Tuyển nữ Việt Nam vào 'bảng tử thần' thì sao?

29/10/2021 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng C VCK giải vô địch nữ châu Á 2022 cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar tại giải châu Á

Nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar tại giải châu Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm chung bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á ASIAN Cup 2022 cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

1. Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, phần đông dư luận cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam… đen quá. ĐKVĐ Nhật Bản là cựu vô địch thế giới, 2 lần vô địch châu Á, đang xếp hạng 13 thế giới và toàn thắng trong 12 lần đối đầu với Việt Nam. Hàn Quốc, hạng 18 thế giới, với những tuyển thủ đang đá ở Tottenham, Chelsea, Brighton cũng được đánh giá trên tầm Việt Nam. Chỉ Myanmar là không mạnh, nhưng thắng họ chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhìn qua các bảng đấu khác, Thái Lan quá may mắn khi chung bảng với Philippines (68 FIFA) và Indonesia (96), những đối thủ mà họ dễ dàng chiến thắng ở các giải cấp khu vực. Kết quả bốc thăm này khiến nhiều người nhớ lại VCK năm 2018 khi Thái Lan chung bảng với Jordan và Philippines, trong khi Việt Nam phải đụng toàn ứng viên như Úc, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Kết quả: Thái Lan dự VCK World Cup 2019, còn Việt Nam thua cả 3 trận vòng bảng. Ở bảng A của VCK, chủ nhà Ấn Độ cũng có cơ hội lớn đi tiếp khi chỉ phải gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.

Nhưng sẽ là một góc nhìn bi quan nếu như cho rằng cánh cửa đi World Cup đã đóng sập lại trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cơ hội vẫn còn đó với chúng ta, và một khi vượt qua vòng đấu bảng, thì cánh cửa ấy lại càng rộng mở.

bóng đá Việt Nam, kết quả bốc thăm Asian Cup bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, bốc thăm bóng đá nữ vô địch châu Á, VFF, lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã rơi vào một bảng đấu khó khăn

2. Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ lọt vào tứ kết nhờ đẳng cấp vượt trội ở bảng C, và Việt Nam vs Myanmar sẽ là trận chung kết của bảng đấu. Mục tiêu thực tế nhất của Việt Nam là hạn chế tối đa bàn thua khi gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, và giành thắng lợi với cách biệt lớn để có thể so sánh hiệu số bàn thắng bại với hai đội thứ ba trong bảng đấu.

Kể từ trận thua hồi tháng 10/2011 (khi trẻ hóa mạnh mẽ đội hình), đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một thập kỷ bất bại trước Myanmar. Thắng đội bóng này thì không quá khó, nhưng thắng đậm lại là chuyện khác. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Olympic 2020 diễn ra tháng Hai năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam đã đối mặt với khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào mành lưới Myanmar, và chỉ ghi thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Ngân Thị Vạn Sự.

Theo thể thức của giải, Top 5 đội tốt nhất tại VCK Asian Cup Nữ 2022 sẽ giành vé tham dự VCK FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Trong trường hợp Australia lọt Top 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022 (khả năng cao), cơ hội tham dự VCK World Cup 2023 sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6. Và ngay cả những đội thua ở tứ kết Asian Cup 2022 cũng vẫn còn cơ hội nhờ suất play-off liên châu lục. Rõ ràng, việc số suất dự VCK tăng lên đã mở rộng cơ hội cho các đội hạng khá như Việt Nam.

Đúng là chúng ta đã rơi vào bảng đấu khó, thậm chí có thể gọi là bảng tử thần, nhưng nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không phải là bất khả thi. Và giấc mơ World Cup thì vẫn còn vẹn nguyên!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm