Tuyển nữ Việt Nam: Trong mối lo người Thái

30/07/2015 04:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một nước không thể có hai vua, thời đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thống trị khu vực Đông Nam Á đã lùi vào quá khứ, giờ là lúc Thái Lan thắng thế khi đội bóng xứ chùa Vàng liên tiếp vượt lên giành quyền tham dự World Cup, vô địch Đông Nam Á và tới đây hướng tới tấm vé tham dự Olympic Rio 2016.

Còn nhớ, sau khi thua Thái Lan 1-2 tại vòng bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 ngay trên sân nhà Thống Nhất, HLV Norimatsu Takashi của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khẳng định rằng bóng đá nữ Thái Lan đã vươn tầm ra khu vực châu Á nhưng ông đến đây không phải để vượt qua đối thủ này. Ông Norimatsu Takashi cũng tràn đầy tự tin trong một tương lai không xa sẽ cùng đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Sau những gì các tuyển thủ nữ Việt Nam thể hiện trong các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ lớn nhất khu vực hiện nay là Thái Lan từ VCK ASIAN Cup 2014 cho tới giải vô địch Đông Nam Á 2015, có thể dễ dàng nhận ra, chúng ta thua họ không chỉ là yếu tố kinh nghiệm và sự may mắn như HLV Norimatsu Takashi từng nói ở TP.HCM hồi tháng 5 vừa qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đối thủ về thể lực, bản lĩnh, sự tập trung và chính xác trong thời điểm quyết định. Vấn đề là dù đã nhận ra những hạn chế của mình nhưng ông Norimatsu Takashi chưa thể giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng tầm như sự kỳ vọng từ VFF và chính bản thân ông mong muốn sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng từ người tiền nhiệm Mai Đức Chung vốn đã quá mát tay với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất dành cho bóng đá nữ, Thái Lan xếp hạng 30 thế giới trong khi vị trí của đội tuyển Việt Nam là 35. Những đối thủ khác của thầy trò HLV Norimatsu Takashi tại vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 là Đài Loan (Trung Quốc) hạng 39 và Myanmar hạng 43, Jordan hạng 53.

Sự chênh lệch giữa 5 đội bóng nằm chung bảng ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 là không lớn nhưng trong cuộc đấu mà cơ hội đi tiếp chỉ dành cho đội bóng nào xuất sắc nhất thì HLV Norimatsu Takashi và các học trò tự hiểu nhiệm vụ của họ không hề đơn giản.

Thái Lan đang rất ổn định và sau khi gây tiếng vang tại World Cup bóng đá nữ 2015 bằng việc đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 3-2 thì tất nhiên, vị trí mà thầy trò HLV Nuengruethai Sathongwien ở vòng loại sắp tới chính là suất đi tiếp.

Trong khi đó, Myanmar dù thất thế trong các cuộc đối đầu gần đây với cả Thái Lan lẫn Việt Nam nhưng với lợi thế sân nhà, họ quyết tâm tạo nên sức bật mới. Jordan không ngừng tiến bộ còn Đài Loan (Trung Quốc) không phải là đối thủ quá yếu.

Vậy nên, ở thời điểm mới bắt đầu đợt tập trung, việc ông Norimatsu Takashi tiết lộ mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là cố gắng đạt thành tích cao nhất cũng thật dễ hiểu. Nhưng ngoài việc tìm ra cách đánh bại các đối thủ, nhất là Thái Lan, HLV Norimatsu Takashi còn phải xây dựng được một đội hình ổn định cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sự xuất hiện của những nhân tố mới như tiền đạo Hải Yến mang đến niềm hy vọng nhưng để trưởng thành, họ cần cả một chặng đường dài.

Đài Loan (Trung Quốc) thắng nữ Hà Nội 1-0

Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là Đài Loan (Trung Quốc) chiều qua đã có trận giao hữu tại sân tập Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình và giành chiến thắng 1-0, bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 2 trận đấu. Ngày 1/8, Đài Loan (Trung Quốc) có trận giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ VFF và 3 ngày sau, 2 đội gặp lại nhau trên SVĐ Phủ Lý (Hà Nam).

3- Quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam gồm 3 giai đoạn, trong đó ở quãng thời gian từ 24/8 đến 4/9, thầy trò HLV Norimatsu Takashi sẽ đi tập huấn và thi đấu giao hữu 3 trận tại Nhật Bản.

4- Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan. Cả 4 đối thủ này đều đã từng chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian gần đây.

5 - Trong số 26 cầu thủ được gọi tập trung vào đội tuyển nữ Việt Nam lần này có 5 gương mặt mới, gồm Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Dương Thị Vân, Trịnh Thị Hoàn, Hoàng Thị Loan và Phạm Hải Yến.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm