Tuyển nữ Việt Nam mơ tạo 'địa chấn'

29/09/2014 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mai Đức Chung thừa nhận Nhật Bản ở một đẳng cấp khác nếu so với đội tuyển Việt Nam còn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Norio Sasaki tự nhận đội bóng của mình có 64% cơ hội thắng trong trận bán kết. Nhưng sau khi đã lập kỳ tích lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASIAD, không có lý do gì ngăn các nữ cầu thủ Việt Nam mơ mộng, cho dù có phần viển vông.

Tháng 5 vừa qua tại TP.HCM, trong khuôn khổ VCK ASIAN Cup 2014, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản và đã để thua 0-4. Sự chênh lệch trình độ giữa hai đội cũng là điều có thể dễ dàng nhận ra ngay thời điểm này.

Không ngại đương kim vô địch thế giới

Đội tuyển Nhật Bản đang là nhà vô địch của hầu hết các giải đấu dành cho bóng đá nữ từ ASIAD, châu Á cho tới World Cup. Hơn ai hết, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là những người hiểu rõ điều này. Biết đối phương mạnh để có phương án đối phó sao cho có hiệu quả nhất chứ không phải vào trận bằng tâm lý tự ti, lối đá co cụm, bị động, để đối phương hoàn toàn lấn lướt.

Sau những gì đã thể hiện trong trận tứ kết thắng Thái Lan 2-1, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chứng tỏ đã biết cách vượt qua rào cản tâm lý, thi đấu tự tin, bằng tất cả khả năng cùng tinh thần quyết tâm cao nhất. Cách đá thoải mái về tư tưởng nhưng biết mình, biết người, chấp nhận chơi phòng ngự phản công trước đối thủ quá mạnh như Nhật Bản sẽ được HLV Mai Đức Chung lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều nay. Sau liệu pháp khích tướng để các học trò thoải mái khi thi đấu hiệp 2 trận tứ kết với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung tiếp tục động viên toàn đội với tuyên bố: "Nhật Bản là đương kim vô địch thế giới nên rất mạnh nhưng không phải là không thể vượt qua".

Dưới góc độ của HLV, tuyên bố của ông Chung có tác động trực tiếp đến các học trò, giảm tải sức ép cho họ. Còn ở khía cạnh chuyên môn, sau khi xem trận đấu giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại vòng đấu bảng, HLV Mai Đức Chung đã có phương án để hạn chế tối đa sức mạnh của đối phương. Về thể hình, các cầu thủ Nhật Bản không nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam bao nhiêu nhưng đoàn quân HLV Norio Sasaki lại thể hiện lối chơi cực kỳ hiện đại. Các vị trí đồng đều, di chuyển rất nhịp nhàng và phối hợp với nhau ăn ý. Để giảm sức ép lên khung thành thủ môn Kiều Trinh, ngoài vai trò của hàng phòng ngự với chốt chặn quan trọng là trung vệ đội trưởng Ngọc Anh, các tiền vệ trung tâm như Nguyễn Thị Liễu, Thuỳ Trang cũng có vai trò quan trọng trong việc tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Chìa khoá chính là sức mạnh tinh thần

"Không bằng đối phương về chuyên môn nên tinh thần sẽ là chìa khoá làm nên sức mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân bằng tinh thần, coi đây là chìa khoá giải quyết trận đấu" - HLV Mai Đức Chung khẳng định. Tất nhiên, ngoài tinh thần, đội tuyển Việt Nam còn cần chơi áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt ngay từ đầu trên cơ sở lối chơi phòng ngự, phản công.

Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu, không cho đối thủ có cơ hội chống đỡ nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ đáp trả bằng cách kèm người chặt, bọc lót cho nhau kín kẽ ngay từ bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.

Mặc dù đánh giá Nhật Bản có nhiều cơ hội thắng trong trận bán kết để tiến vào chung kết nhưng HLV Norio Sasaki vẫn cho biết ông ấn tượng với tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn bên phía đội tuyển Việt Nam. Chừng đó cũng đủ thấy, đội tuyển Nhật Bản không coi trận đấu chiều nay là dễ dàng mà phải tập trung hết sức để có thể giành chiến thắng.

Nhật Bản muốn chơi đúng phong độ để giành chiến thắng như mục tiêu đề ra ban đầu nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân bằng tinh thần quả cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Họ đã nói

HLV Mai Đức Chung: “Chúng tôi đánh giá rất cao Nhật Bản và rõ ràng đây là đối thủ quá mạnh so với Việt Nam. Nhưng chính vì đây là trận chiến không cân sức nên tâm lý các cầu thủ của tôi rất thoải mái. Vào được đến bán kết ASIAD 2014 là một thành công rất lớn và đây có thể xem như thành công lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi vô cùng tự hào về điều đó và sẽ cố gắng chơi hết mình trước Nhật Bản”.

HLV Norio Sasaki: “ Chúng tôi không chiếm đến 100% cơ hội chiến thắng đâu mà chỉ 64% thô và thắng được đội tuyển Việt Nam là điều rất khó khăn. Ở lần gặp nhau này, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn khi họ đánh bại Thái Lan bằng lối chơi phản công rất sắc sảo Sẽ không dễ lặp lại thành tích thắng các bạn tại vòng chung kết giải vô địch châu Á hồi tháng 5 nhưng chúng tôi sẽ quyết làm bằng được”.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm