Tuyển nữ Việt Nam mệt vì hàng thủ

20/02/2020 06:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vắng Chương Thị Kiều, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam sẽ trở nên mong manh hơn khi đối đầu với Australia - đội bóng đẳng cấp cao hơn hẳn tại trận play-off vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

HLV tuyển nữ Việt Nam bị nợ lương không rõ lý do

HLV tuyển nữ Việt Nam bị nợ lương không rõ lý do

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị cho 2 trận đấu lượt đi và về play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 vào các ngày 6/3 và 11/3 sắp tới. Tuy nhiên, ông Chung hiện vẫn chưa được nhận lương từ tháng 1.

Với việc Chương Thị Kiều chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vì chấn thương, HLV Mai Đức Chung sẽ phải tính bài toán dài hơi hơn cho chặng đường sắp tới. Trước mắt ông thầy người Hà Nội là 2 lượt trận đi và về vòng play-off Olympic nữ Tokyo 2020.

Đây là thử thách cực lớn cho hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam khi phải đối đầu sát thủ thượng thừa như Emily van Egmond, Sam Kerr, hay Caitlin Foord. Ở vòng loại bảng B Olympic nữ Tokyo 2020 diễn ra trên đất Australia, đội bóng xứ sở chuột túi nã tới 14 bàn thắng vào lưới 3 đối thủ cùng bảng.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, hàng thủ với sự thiếu vắng của Chương Thị Kiều tỏ ra mong manh và dễ vỡ trước đội tuyển nữ Hàn Quốc. Thậm chí, ở trận đấu gặp đội tuyển nữ Myanmar, hệ thống phòng ngự còn để ra những khoảng trống nguy hiểm.

Hoàng Thị Loan là người được chọn thay thế cho vị trí mà cầu thủ người Kiên Giang để lại. Tuy nhiên, chiều cao hạn chế cùng với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn thiếu khiến Loan chưa thể hiện được nhiều. Điều này dẫn đến tâm lý thiếu tự tin khi thực hiện các pha vào bóng.

Bàn mở tỷ số của đội tuyển nữ Hàn Quốc có thể coi là ví dụ điển hình cho sự mất bình tĩnh này, khi Hoàng Thị Loan dễ dàng để Jang Sel Gi thực hiện động tác giả và vượt qua dễ dàng để đối mặt thủ thành Kim Thanh.

Chú thích ảnh
Hồng Nhung sẽ là điểm tựa ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Vũ

Trên băng ghế dự bị, cầu thủ Lương Thị Thu Thương được đánh giá là Chương Thị Kiều phiên bản thứ 2 cũng chưa thể hiện được nhiều. Sở hữu chiều cao 1m68 nhưng Thu Thương lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái người Quảng Ngãi thi đấu trong màu áo ĐTQG.

Chính cầu thủ mới 20 tuổi này cũng chia sẻ: “Em chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều nên nhiều tình huống còn vào bóng rất non. Ngoài ra em còn thấy hơi mất bình tĩnh khi được vào sân”. Hạn chế về kinh nghiệm, bản lĩnh là thứ mà Thu Thương cần phải rèn luyện nhiều hơn.

Bản thân Chương Thị Kiều cũng từng nhận xét về người đàn em: “Tôi thấy Thương có phong cách thi đấu khá giống với tôi. Từ cách cắt bóng, vào bóng rồi phong cách thi đấu. Dáng người thì lại càng giống nữa nhưng Thương cao hơn”. Việc chỉ có trong tay 2 cái tên sáng giá để thay thế lỗ hổng mà Chương Thị Kiều để lại khiến HLV Mai Đức Chung vô cùng đau đầu.

Ngoài ra, ông còn một mối bận tâm khác bên cánh trái hàng thủ khi phải đẩy Bích Thùy vốn là tiền vệ cánh về thi đấu ở đây. Trong lần tập trung này, ông Chung đã phải triệu tập bổ sung 2 hậu vệ trái là Hồ Thị Quỳnh và Đinh Thị Thùy Dung.

Chắc chắn trong 2 trận đấu tập huấn dự kiến chuẩn bị cho play-off, ông Chung sẽ để 2 cầu thủ Lương Thị Thu Thương cũng như Hoàng Thị Loan thi đấu nhiều hơn nhằm tạo sự tự tin, hoàn thiện bản thân cho cả 2 trước khi bước vào trận đánh lớn. Bên cánh trái, Hồ Thị Quỳnh cùng Thùy Dung cũng sẽ được thử sức để chứng tỏ mình.

Điều khiến HLV Mai Đức Chung an tâm nhất có lẽ là sự ổn định mà Trần Thị Hồng Nhung cùng Phạm Thị Tươi đang thể hiện. Hồng Nhung chính là cầu thủ nữ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Lối chơi đầu óc, điềm đạm giúp cô cùng Chương Thị Kiều trở thành tấm lá chắn vững chãi trước khung thành thủ thành Kim Thanh.

Ngoài ra, Hồng Nhung và Phạm Thị Tươi luôn chơi ăn ý, bọc lót cho nhau hiệu quả. Đặc biệt là Phạm Thị Tươi, cầu thủ thuộc biên chế Phong Phú Hà Nam đã tiến bộ rất nhiều trong thời qua. Đây là chỗ dựa để HLV Mai Đức Chung có thể tiến hành lắp ghép hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam một cách ưng ý nhất để chuẩn bị cho trận đánh lớn gặp đội tuyển nữ Australia.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm