Tuyển nữ Việt Nam đấu tập 6 trận tại Hàn Quốc trước SEA Games

31/03/2022 08:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 6/4, đá giao hữu 6 trận để chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuyển nữ Việt Nam đâu chỉ có SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam đâu chỉ có SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân tại Hà Nội hôm qua để chuẩn bị cho SEA Games 31. Chiến tích giành vé đi World Cup như một cữ “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” còn những ngày sắp đến là “con đường thiên lý” để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục bước đi.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 6/4 rồi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Theo lời mời từ phía LĐBĐ Hàn Quốc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào hai ngày 9/4 và 11/4.

Ngoài ra, dự kiến, đội cũng sẽ có thêm 4 trận giao hữu với các CLB nữ Hàn Quốc vào các ngày 13/4, 15/4, 17/4 và 19/4.

Tới ngày 21/4, toàn đội quay trở về Việt Nam, xuống thẳng Cẩm Phả để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trước khi tham dự SEA Games 31.

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam, nữ Việt Nam, SEA Games 31, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam tập huấn Hàn Quốc, VFF, lịch thi đấu
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có 6 trận đấu tập tại Hàn Quốc trước thềm SEA Games 31.Ảnh: VFF

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Được thi đấu trên sân nhà, với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, toàn đội sẽ có áp lực.

Tuy nhiên, tôi với các cầu thủ sẽ lấy áp lực đó làm động lực để cố gắng cống hiến và thi đấu đạt thành tích tốt, dành tặng người hâm mộ.

Khi nghe tin đội tuyển nữ Việt Nam được mời sang Hàn Quốc thi đấu hai trận giao hữu cùng đội tuyển quốc gia, tôi thấy đây là một cơ hội tốt để chúng tôi được thi đấu cọ xát, có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào SEA Games”.

Tại buổi gặp mặt, động viên tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chiều 30/3, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: “Khép lại năm 2021 đầy thành công, bước sang năm 2022, đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục có nhiều nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, trong đó đáng chú ý là bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 sắp tới.

LĐBĐVN bằng trách nhiệm và nỗ lực của mình, sẽ tiếp tục cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, để giúp đội tuyển nữ có được kế hoạch tập huấn trong nước và nước ngoài chất lượng, chuẩn bị tốt nhất cho các nhiệm vụ sắp tới trong năm 2022.

LĐBĐVN cũng hy vọng, HLV Mai Đức Chung và Ban huấn luyện, cùng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ý nghĩa, chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào thi đấu với kết quả cao nhất, không sự phụ mong mỏi của người hâm mộ”.

Thay mặt các tuyển thủ, đội trưởng Huỳnh Như cảm ơn lãnh đạo LĐBĐVN, Tổng cục TDTT và Nhà nước đã luôn quan tâm, kịp thời động viên khích lệ đối với đội tuyển nữ quốc gia.

Huỳnh Như cũng hứa sẽ cùng các cầu thủ hoàn thành tốt giai đoạn chuẩn bị, bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo, không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm