Tuyển nữ Việt Nam bại trận nhưng vẫn đáng khen

22/01/2022 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đối thủ quá mạnh như Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung tránh được trận thua 0-3.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 22/1, 23/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 22/1, 23/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 22/1, 23/1: Hàn Quốc vs Việt Nam, Watford vs Norwich, Espanyol vs Betis, Verona vs Bologna.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách chưa từng có khi chỉ tới sát ngày thi đấu, HLV Mai Đức Chung mới có 17 cầu thủ đủ điều kiện ra sân ở lượt trận đầu tiên tại VCK ASIAN Cup 2022.

Dịch COVID-19 đã khiến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn nửa đội hình ra sân ở trận cầu với Hàn Quốc đã không được tập luyện trên sân cỏ trong nhiều ngày cách ly vì COVID-19.

Điều này khiến thể lực của các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

bóng đá Việt Nam, Nữ Việt Nam 0-3 Hàn Quốc, tuyển nữ VN, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam vs Nhật Bản, Cúp bóng đá nữ châu Á, VFF, dtvn, vòng loại World Cup
Đội tuyển Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn

Không có nhiều thời gian khớp đội hình nên đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua khi trận đấu còn chưa trôi qua 10 phút đầu tiên.

Hàn Quốc tận dụng lợi thế về mặt thể hình và thể lực để tấn công phủ đầu. Ngay phút thứ 4, tiền vệ ngôi sao Ji So Yun không cho thủ môn  Việt Nam cơ hội để cản phá bằng pha sút xa vô cùng đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Tới phút thứ 8, Phương Thảo có pha phản lưới nhà sau nỗ lực phá bóng. Nhận 2 bàn thua chóng vánh, đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ vỡ trận trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, càng thi đấu, các cô gái Việt Nam càng bắt nhịp tốt với thế trận và không cho đối phương dễ dàng tiếp cận cầu môn của thủ thành Kim Thanh.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chơi tập trung và bọc lót tốt khiến hàng công của đối phương gặp không ít khó khăn.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có sự khởi sắc trong lối chơi khi có được một vài pha phản công đáng chú ý.

Rất tiếc là Huỳnh Như hay Tuyết Dung lại không có được những đường chuyền quyết định mang tính đột biến.

Chú thích ảnh
Thi đấu quả cảm, tuyển nữ Việt Nam vẫn bại trận trước Hàn Quốc

Trong khi đó, sức ép mà các cầu thủ Hàn Quốc tạo ra là không nhỏ. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh đã khước từ khá nhiều cơ hội ghi bàn của Hàn Quốc.

Phải mãi tới phút 80, Hàn Quốc mới có bàn thắng thứ 3. Đội trưởng Ji So Yun ghi bàn từ chấm phạt đền khi Chương Thị Kiều đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, chung cuộc Hàn Quốc giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm