Tương lai nào cho V-League 2020?

28/07/2020 09:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai, V-League phải tạm hoãn nhưng đó là quyết định hợp lý cho dù rất khó khăn để đưa ra. Quyết định đã nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại tại Đà Nẵng. Vấn đề nan giải hơn còn ở phía trước, đấy là mọi việc có tiến triển tích cực để trái bóng được lăn hay tương lai V-League 2020 về đâu khi cứ chịu cảnh lao đao.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy mới Công Phượng từng vô địch Thai League. V League phấp phỏng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy mới Công Phượng từng vô địch Thai League. V League phấp phỏng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy mới Công Phượng từng vô địch Thái League cùng Chiangrai United, V League phấp phỏng vì COVID.

Chờ Đà Nẵng...

Đến lúc đó, V-League có thể trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và đời sống xã hội yên ổn. Đó được nhìn nhận như kịch bản tích cực nhất mà tất cả đều trông chờ. Còn vào lúc này, trái bóng ngừng lăn nhưng công việc không ngừng. Nói cách khác, những nhà tổ chức vẫn đang kiếm tìm nhiều giải pháp, đưa ra những phương án khác nhau để có thể hoàn tất mùa giải chịu nhiều biến động như thế này.

Có thể thấy, quan điểm được những cơ quan quản lý, điều hành bóng đá nước nhà đưa ra, không chỉ lúc này mà còn ở thời điểm hoãn lần thứ nhất, đấy là: “Hủy giải thì dễ, tìm cách để giải đấu diễn ra và hoàn thiện mới khó”.

Như đã nói, Chính phủ đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt cũng như thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện tất cả các biện pháp để có thể kiểm soát và khống chế được tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nếu mọi việc ổn định sau 2 tuần Đà Nẵng thực hiện giãn các xã hội thì khả năng để V-League trở lại là khả thi. Có thể sẽ cập rập với quỹ thời gian không còn dư dả nhưng cũng đủ để xoay sở cho giải đấu về đích.

Ngay lúc này, VFF, VPF cùng các bộ phận liên quan đã lên phương án Cúp quốc gia sẽ được đôn lên đá sớm so với dự kiến trong quãng 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội này. Lịch thi đấu ban đầu của các trận tứ kết Cúp quốc gia là vào thời điểm cuối tháng 8 năm nay. Bây giờ, các nhà tổ chức đưa ra phương án tất cả các trận đấu còn lại sẽ được tổ chức trong những ngày sắp đến. Cụ thể tứ kết diễn ra vào các ngày 31/7 và 1, 2/8; bán kết đá ngày 6/8; trận chung kết tổ chức vào ngày 8/8.

Phương án này cũng được coi là khả thi bởi trong số 8 CLB thi đấu ở Cúp quốc gia ở vòng tứ kết không có mặt SHB Đà Nẵng. Nếu giải pháp này được thực hiện suôn sẻ cũng có nghĩa vẫn còn quãng trống vào tháng 8 để khi V-League trở lại sẽ chen vào để đá.

Tuy nhiên, đấy mới chỉ là những kịch bản được đưa ra để ứng phó với tình hình. Hay nói cách khác, các cơ quan điều hành vẫn đang miệt mài với nhiều phương án khác nhau để khi mọi việc ổn định sẽ có ngay để đáp ứng theo kiểu đụng đâu dùng đó. Còn lúc này, quãng thời gian 2 tuần chờ đợi cùng những thông tin tích cực từ Đà Nẵng sẽ như cơ sở lớn nhất để xem V-League có thể trở lại một cách sớm nhất hay không.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V League, tứ kết Cup quốc gia, lịch thi đấu tứ kết Cup quốc gia, hoãn V League vì COVID-19, trực tiếp bóng đá
Cái kết của V-League 2020 phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: VPF

Tương lai nào?

Đấy là kịch bản được coi vui nhất cho V-League mà thôi. Còn với địa hạt bóng đá nước nhà lúc này việc tuân thủ nghiêm cẩn, cùng chung tay với xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh là hết sức cần kíp.

Nhìn quanh từ các đội bóng, tín hiệu chung được phát đi vẫn là ủng hộ quyết định dừng giải của BTC để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên, cầu thủ, khán giả và cộng đồng. Bởi vào lúc gian nan này khó có được lựa chọn nào khả dĩ hơn để đáp ứng.

Chỉ có băn khoăn duy nhất từ tâm tư của các CLB, đó là nếu tình thế xấu nhất, giải đấu không thể tiếp tục thì VFF, VPF nên đưa ra những quyết định sớm nhất cho tương lai V-League 2020. Bởi chỉ khi có được quyết định đó, các đội bóng mới có thể giải quyết được phần việc còn lại của mùa giải và cho kế hoạch cả năm 2020.

Nói cách khác, trong thời gian sớm nhất VFF, VPF phải đưa ra giải pháp để trả lời những câu hỏi sau đây. Nếu hoãn thì hoãn trong thời gian bao lâu để mỗi đội bóng tính toán mọi việc liên quan. Hoặc sau 2 tuần vẫn không tiếp tục tổ chức được thì lại hoãn tiếp hay phải hủy toàn bộ giải đấu. Khi đó, nếu hủy thì có trao chức vô địch hay có đội bóng xuống hạng (lên hạng) hay không?

Ủng hộ và tuân thủ là việc các đội bóng đều rất nghiêm túc thực hiện. Tuy vậy, sốt ruột là điều mà các CLB cũng đang gặp phải. Nói tóm lại việc quản quân đã có kinh nghiệm nhưng sự bối rối đến từ những giải pháp căn chỉnh trạng thái phong độ, thể trạng cho cầu thủ. Quan trọng hơn và cũng đau đầu hơn chính là những phát sinh và khó khăn về tài chính khi mọi thứ nằm ngoài dự tính.

Trong cuộc họp trực tuyến vào chiều ngày 27/7 của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), nhiều khả năng AFF Cup 2020 không thể diễn ra vào cuối năm nay như dự kiến. Nếu AFF Cup chuyển sang thi đấu vào năm 2021 thì đó cũng như cơ hội V-League 2020 có thêm thời gian rộng dài để hoàn tất giải đấu.

Nói tóm lại, vào lúc này bóng đá nước nhà phải tìm ra nhiều kịch bản để ứng phó với từng bối cảnh cụ thể sau đây. Bên cạnh đó, cùng nhau chờ đợi vào biến chuyển tích cực của tình hình dịch bệnh mà thôi.

Nhìn trên góc độ chuyên môn, nếu hủy giải và trao chức vô địch cho đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng liệu có công bằng hay khả thi. Nan giải hơn cả là phương án suất xuống hạng. Theo điều lệ, mùa 2020, V-League sẽ có 1 suất xuống hạng, giải hạng Nhất giữ nguyên 1 suất thăng hạng, trong khi giải hạng Nhì sẽ có 3 suất thăng hạng để đảm bảo mùa 2021, V-League và hạng Nhất cùng có 14 CLB theo Nghị quyết của VFF.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm