Tuấn Anh vắng mặt, Công Phượng đá 8 phút tại vòng 36 J.League 2

16/10/2016 15:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng thi đấu 8 phút, Tuấn Anh chấn thương không thể ra sân nên cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC tại vòng 36 J.League 2 chiều 16/10 trở nên kém vui, nhất là với các CĐV Việt Nam.

BTC trận đấu của CLB Mito Hollyhock đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho trận đấu đáng chú ý này với mục đích quảng bá hình ảnh của đội bóng và cả tỉnh Ibaraki đến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam.

Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản được nhận vé mời vào sân theo dõi trận đấu, CĐV vào sân  K's denki Mito được phát cờ Việt Nam. Thậm chí, đội chủ nhà Mito Hollyhock còn ra sân với trang phục lạ lẫm (đỏ-đen) trong đó, quốc kỳ Việt Nam được in trên ngực áo, bên cạnh quốc kỳ Nhật Bản.

Không những thế, cuộc đối đầu giữa Mito HollyhockYokohama FC còn được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam ở kênh Bóng đá TV để đáp ứng lòng mong mỏi từ phía CĐV.


Hình ảnh Công Phượng được quảng bá trước trận đấu tại vòng 36 hàng tháng trời.Ảnh: Mito Hollyhock

Thế nhưng, tất cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức lại không mang đến niềm vui trọn vẹn khi vào giờ chót, Tuấn Anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu còn Công Phượng, như thường lệ ngồi trên ghế dự bị.

Theo thông tin từ Nhật Bản, HLV trưởng CLB Yokohama FC Hitoshi Nakata đã từng xếp Tuấn Anh vào đội hình chính nhưng ở buổi tập hôm 13/10, tiền vệ này đã tái phát chấn thương đầu gối sau một tình huống va chạm với đồng đội.

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng tiến bộ chậm hơn Tuấn Anh và Xuân Trường'

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng tiến bộ chậm hơn Tuấn Anh và Xuân Trường'

Tuấn Anh, Xuân Trường đá chính nhưng Công Phượng chỉ đóng vai trò dự bị ở đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên. Theo HLV Lê Thụy Hải, đó là sự lựa chọn hợp lý của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Liên tiếp trong hai ngày 14 và 15/10, Tuấn Anh không thể tham gia tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 36 nên không có gì khó hiểu khi danh sách thi đấu chiều 16/10 không có tên tuyển thủ đội tuyển Việt Nam.

Còn đối với Công Phượng, trước trận đấu lượt về J.League 2 mùa giải 2016 với Yokohama FC, vị trí thường xuyên của tiền đạo này cũng là dự bị.

Công Phượng trước đó mới chỉ có 4 lần (3 lần dự bị, 1 đá chính) được tung vào sân nhưng chưa ghi được bàn thắng nào tại J.League 2 và dấu ấn để lại là không đáng kể. Riêng ở trận đấu chiều 16/10 với Yokohama FC, Công Phượng chỉ được sử dụng ở 4 phút cuối của thời gian thi đấu chính thức cộng 4 phút đá bù giờ.

Mito Hollyhock có bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của Junya Hosokawa ở phút 25 nhưng đến phút 42, Naoki Nomura bằng cú sút xa đẹp mắt đã gỡ hòa 1-1 cho Yokohama FC.

Phút 70, Takuya Miyamoto vào thay Shu Hiramatsu và tới phút 86, HLV Takayuki Nishigaya đưa Công Phượng vào thay Frank Romero, cùng với đó là sự xuất hiện của Ito Makito thế chỗ Yosuke Yuzawa.

Chung cuộc  Mito Hollyhock hòa Yokohama FC  1-1 tại vòng 36 J.League 2, Công Phượng ở ít phút có mặt trên sân tỏ ra thất thế trong những tình huống tranh chấp với hậu vệ đội khách và không có bóng để dứt điểm hay thể hiện khả năng đột phá.

Sau 36 vòng đấu, Mito Hollyhock đứng thứ 13 được 42 điểm còn vị trí của Yokohama FC là thứ 8, được 49 điểm.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm