Từ sân Mỹ Đình đến Hàng Đẫy…

18/03/2017 10:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với đối thủ như Đài Bắc (Trung Hoa) e khó thể lấp đầy SVĐ QG Mỹ Đình có sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi, giá thuê lại đắt đỏ, VFF đã quyết định chọn Hàng Đẫy, sân bóng đã xuống cấp và thậm chí không đủ tiêu chuẩn để tổ chức một trận đấu quốc tế. Rõ nhất, trong đợt khảo sát mới đây, AFC đã buộc Hà Nội FC (và cả Than Quảng Ninh) phải chọn sân Mỹ Đình, cho các trận đấu ở AFC Cup 2017.

HLV trưởng ĐT Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Thắng, tất nhiên không lấy gì làm vui vẻ khi đón nhận thông tin này. Thứ nhất Đài Bắc ở đẳng cấp thấp hơn so với Việt Nam, đương nhiên không phải là phép thử lý tưởng. Kế đến, mặt cỏ sân Hàng Đẫy khó thể so với chất lượng sân Mỹ Đình được. Thật khó để kỳ vọng sẽ có một trận đấu tập tốt, trước một đối thủ yếu và mặt sân xấu được.

Ông Thắng đã toan đề nghị các ông chủ VFF trở lại với phương án thuê Mỹ Đình, nhưng ngày diễn ra trận giao hữu (22/3), sân bóng này đã được cho một đơn vị tổ chức sự kiện liên quan đến âm nhạc thuê rồi. Trước đó, SVĐ vừa được xây mới là Hoà Xuân (Đà Nẵng) cũng đã được tính tới để tổ chức trận đấu này, cũng là để khai sân và phục vụ khán giả Đà thành vốn đói ĐTQG, nhưng phương án này cũng bị huỷ.

Trở lại với việc mời một đội bóng như Đài Bắc để đấu tập quả có phần dễ dãi. Ngày 24/3 năm ngoái, ĐT Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không mất quá nhiều mồ hôi để hạ đối thủ này với tỷ số 4 – 1, bất luận sớm bị dẫn bàn, trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018 (đồng thời cũng là vòng sơ loại đầu tiên Asian Cup 2019), với cú đúp của tiền đạo trẻ Văn Toàn.

Chất lượng khách mời tác động trực tiếp đến tâm lý của khán giả và thậm chí cả CĐV. Đài Bắc không hút khách, đương nhiên việc tính toán tránh lỗ cho một trận đấu tập là cần thiết. Song trên thực tế, nếu làm tốt khâu chuẩn bị với nhiều phương án khác nhau, ít nhất là địa điểm tố chức, thì tiền bạc không phải vấn đề lớn. Có cảm giác như VFF chỉ cố gắng tổ chức một trận đấu tập chiếu lệ cho ĐT Việt Nam.

Tuyển Đài Bắc Trung Hoa nóng lòng đối đấu với tuyển Việt Nam

Tuyển Đài Bắc Trung Hoa nóng lòng đối đấu với tuyển Việt Nam

Tuyển Đài Bắc Trung Hoa mang tới Hà Nội 25 tuyển thủ, ngoài một số cầu thủ từng đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 thì có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới xuất sắc..

Chỉ 4 ngày sau khi tiếp Đài Bắc, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ hành quân đến Tajikistan, cho trận đấu chính thức khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 với Afghanistan, trên mặt cỏ nhân tạo sân Republican Central, vào ngày 28/3. Đúng 10 năm trước, Afghanistan từng đến Việt Nam thi đấu với duy nhất bộ trang phục do FIFA tài trợ, trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại Olympic Bắc Kinh.

Đây sẽ là khoảng thời gian bận rộn với các ĐTQG Việt Nam. Trong khi ĐT U20 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/3 tới, chuẩn bị kế hoạch đến Hàn Quốc đá FIFA U20 World Cup (tháng 5/2017), ĐT U23 Việt Nam sắp bước vào Vòng loại U23 châu Á (lễ bốc thăm diễn ra vào hôm nay, 17/3, tại tổng hành dinh AFC Kuala Lumpur, Malaysia, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đích thân dự) và ĐT Việt Nam như đã nhắc.

Bóng đá cũng như kinh doanh, chẳng có sự đầu tư hời hợt nào mà kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả (kinh tế) cao cả. Các kế hoạch chuẩn bị sẽ quyết định 7-8 phần thành công ở ngoài thực chiến.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm