Truyền thông Úc khen ngợi lối chơi và tinh thần của Việt Nam

08/09/2021 18:29 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Một loạt trang tin ở Australia đánh giá cao lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam khi hai đội chạm trán ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Khi đội tuyển Việt Nam thiếu 'chất thơ'

Khi đội tuyển Việt Nam thiếu 'chất thơ'

Sau trận thua thứ hai, giấc mộng làm nên “động đất” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dường như đã khép lại. Dịch dã với thiệt hại quá lớn cho đất nước, đồng bào làm tâm trạng cầu thủ khó tránh khỏi rối bời, chắc chắn là thế. Thầy trò ông Park cũng không có nhiều thời gian để rèn luyện chuyên môn, đúng nốt.

Trong bài viết tường thuật trận đấu, trang tin thể thao Ftbl.com.au phân tích: “Trước một tuyển Việt Nam đá có tổ chức và quyết tâm, Australia đã trải qua phần lớn hiệp 1 mà không tạo ra cơ hội rõ ràng nào”. Trang tin này cũng khen ngợi Việt Nam dù là đội bóng được đánh giá yếu ở bảng B nhưng đã “kết thúc trận đấu với nhiều cú sút hơn Australia dù các học trò của HLV Graham Arnold cầm bóng 70% trong suốt trận đấu”.

Tờ Sydney Morning Herald thì dành lời khen cho cách Việt Nam phòng ngự. “Australia càng lúc càng thất vọng trước lối chơi phòng ngự của tuyển Việt Nam. Lối đá có tính tổ chức cao, giàu kỷ luật đó giúp họ đứng vững, tạo bệ phóng cho một số pha phản công nguy hiểm.

Hrustic và Tom Rogic được giao nhiệm vụ tìm cách phá vỡ hệ thống phòng ngự của Việt Nam, với Jackson Irvine và Riley McGree hỗ trợ trong vai trò tiền vệ tấn công. Ở hai bên cánh là Brad Smith và Grant. Họ tăng cường tốc độ ở hai bên cánh để cố gắng kéo các cầu thủ Việt Nam ra khỏi vị trí. Nhưng Australia không tung ra được một đường chuyền nào đủ sắc, hoặc một pha xử lý cuối cùng đủ tốt để tạo đột biến, trước khi bàn thắng đến ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Việt Nam thi đấu bùng nổ và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, khiến Australia đã có những giây phút lo lắng.”

 

Chú thích ảnh
Jackson Irvine tranh chấp bóng với các cầu thủ Việt Nam- Ảnh Hoàng Linh

  

Tờ The Australian thì bình luận: “Việt Nam rõ ràng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt ở bảng B. Australia khó đá hơn hẳn so với cách họ thắng Trung Quốc 3-0 ở Doha, Qatar cách đây ít ngày”.

Trang Fox Sports Australia thì cho rằng đội khách đã "vật lộn" để phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam và "may mắn" tránh được nguy cơ thủng lưới từ chấm phạt đền khi một cầu thủ để chạm tay trong vòng cấm. 

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm