Trước trận HAGL – ĐTLA: Thời thế đã thay đổi

11/09/2015 14:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu cuối tuần này ở Pleiku sẽ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, bởi HAGL chưa thể kê cao gối ngủ vì cuộc đua trụ hạng còn chờ hồi kết. Song có lẽ, cuộc đối đầu “Gỗ - Gạch” sẽ khó lòng hấp dẫn, kịch tính như chờ đợi bởi thế thời đã thay đổi.

1. Trong làng bóng Việt, bầu Đức và bầu Thắng là 2 ông bầu nổi tiếng, giàu nhiệt huyết với bóng đá. Nhưng giờ đây, chỉ còn bầu Đức thực sự lăn lội với sân cỏ. Dù thế nào chăng nữa, khi HAGL đón tiếp ĐTLA, người ta vẫn sẽ liên tưởng đến “cuộc đối đầu” giữa 2 ông bầu này.

Bầu Đức từng tuyên bố, HAGL thua ai chứ không thua “Gạch”. Thế nhưng thời điểm hiện tại, liệu trận đấu giữa “Gỗ” và “Gạch” có thực sự hay ho, đáng xem hay không khi mà bầu Đức có vẻ chán nản với bóng đá Việt Nam, với V-League. Điều này được chứng minh qua những phát biểu gần nhất của ông bầu phố núi.

Trong khi đó, bầu Thắng trên danh nghĩa chẳng còn dính líu đến ĐTLA. Dù thực tế tầm ảnh hưởng, tiếng nói của bầu Thắng chắc chắn trọng lượng nặng với “Gạch” nhưng suốt thời gian qua người ta thấy ông im hơi lặng tiếng.

Ở khía cạnh này, trận đấu giữa HAGL và ĐTLA chẳng còn có thể nóng sốt.

2. HAGL chưa thể kê cao gối ngủ bởi cuộc chiến trụ hạng chưa thể ngả ngũ. Tuy nhiên, khi nhiệm vụ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì cũng đồng nghĩa tính chất trận đấu có sự góp mặt của HAGL kém độ nóng. Với 23 điểm, hơn đội chót bảng Đồng Nai đến 5 điểm, HAGL chỉ cần bỏ túi 1 điểm ở trận tiếp ĐTLA là chính thức trụ hạng.

Bên kia chiến tuyến, ĐTLA đã trụ hạng sớm và không còn mục tiêu nên cầu thủ của họ có quyền thi đấu thảnh thơi. Thực tế cho thấy, “Gạch” thi đấu rất kém động lực ở những vòng đấu vừa qua, mà nghe đâu do lục đục chuyện tiền nong.

Trong 5 vòng liên tiếp vừa qua, ĐTLA không biết mùi chiến thắng. Chuỗi thành tích đi xuống theo kiểu tuột dốc không phanh của “Gạch” khiến dư luận phải đặt dấu hỏi hoài nghi tinh thần cầu thủ. 4 trận thua, 1 trận hòa, trong đó có những thất bại bị liệt vào hàng bạc nhược của ĐTLA như: thua SHB Đà Nẵng 3-7, thua XSKT Cần Thơ 1-2.

Thế thời đã thay đổi khi “Gạch” thi đấu nóng lạnh bất thường và quan trọng là chẳng còn mục tiêu phấn đấu. Thế nên, kịch bản HAGL trụ hạng trước 1 vòng đấu đang được người ta hình dung.

3. Thực lực của ĐTLA hẳn phải hơn HAGL, bằng chứng họ thắng “Gỗ” 2-1 ở lượt đi. Có điều, sau vòng 24, đội hình của “Gạch” sứt mẻ nghiêm trọng. Ngoài Chí Công, Thanh An, Diabate, Thanh Giang dính chấn thương nên không thể ra sân, chuyến làm khách Pleiku của ĐTLA còn vắng Nhật Tân, Quang Thanh vì thẻ phạt.  

Trong khi đó, HAGL cũng mất sẽ những quân bài quan trọng ở hàng phòng ngự. Cụ thể, trung vệ Franklin Anzite đã trở về khoác áo Cộng hòa Trung Phi đá vòng loại World Cup 2018 ở cả 2 trận lượt đi và về gặp Madagascar vào đầu tháng 10 tới; hậu vệ Bùi Văn Long bị ốm.

Tuy nhiên, 2 sự vắng mặt có thể không quá đáng ngại với HAGL bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những phương án dự phòng, kéo Tuấn Anh chơi trung vệ cùng Tiến Dũng chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là HAGL đang có tinh thần hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp. Tinh thần chính là sức mạnh của HAGL lúc này.

Mọi thứ đang ủng hộ HAGL nhiều hơn trước trận đón tiếp ĐTLA. Vì thế, mong mỏi có một chiến thắng để gỡ gạc danh dự của lãnh đạo ĐTLA e khó lòng thực hiện được.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm