Trung vệ Van Bakel về nước chịu tang, Thanh Hóa tổn thất hàng thủ

06/01/2015 14:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa có chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng ngay ở vòng đấu ra quân mùa giải mới nhưng Thanh Hóa đã phải chịu tổn thất nơi hàng thủ trước chuyến làm khách tại Hải Phòng sắp tới khi trung vệ Van Bakel vắng mặt do phải về Hà Lan chịu tang.

Liên quan đến việc Danny Van Bakel phải về quê chịu tang, có khá nhiều nguồn thông tin khác nhau. Có thông tin cho rằng trung vệ này về chịu tang ông ngoại, người từng nuôi nấng thuở ấu thơ.

Nguồn tin khác thì khẳng định cầu thủ mang áo số 91 này về nước chịu tang cha đẻ. Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa sáng ngày 6/1, ngay sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, Van Bakel đã báo cáo với lãnh đạo đội bóng là bố đẻ vừa mất và phải về chịu tang. Sau đó, CLB đã bố trí xe đưa trung vệ này ra Hà Nội để kịp bay vào TP Hồ Chí Minh đón vợ sắp cưới là DJ Myno trước khi bay về Hà Lan.



Van Bakel (trái) không thi đấu được là tổn thất cho hàng phòng ngự Thanh Hóa.Ảnh: V.S.I

Do lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày 10/1 tới nên chắc chắn Van Bakel vắng mặt trong chuyến làm khách của Thanh Hóa tới sân Lạch Tray của Hải Phòng chiều ngày 11/1.

Đây được xem là tổn thất khá nặng với hàng thủ của Thanh Hóa vì chuyến đi tới Lạch Tray cuối tuần này được dự báo là không hề dễ dàng.

Sau khi Xuân Luân ra đi, Thanh Hóa đã có sự bổ sung Văn Phong cùng hai gương mặt trẻ là Xuân Hưng và Xuân Anh. Trong đó, đáng chú ý là tuyển thủ U19 quốc gia Lục Xuân Hưng. Nhiều khả năng, Xuân Hưng sẽ là sự lựa chọn thay thế cho Van Bakel trong trận đấu với Hải Phòng sắp tới.

"Xuân Hưng mới được đôn lên đội 1, kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường V-League chưa có nhưng những gì mà cầu thủ này đã thể hiện trong màu áo của đội tuyển U19 quốc gia ở các giải đấu quốc tế vừa qua cũng đã làm BHL tạm yên tâm. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn một số sự lựa chọn khác có thể khỏa lấp vị trí trung vệ do Van Bakel để lại” - HLV Vũ Quang Bảo cho biết.

Vai trò quan trọng của Van Bakel ở CLB Thanh Hóa trong mùa giải 2014 là không phải bàn cãi.

Mùa giải 2015, Van Bakel tiếp tục là chỗ dựa cả về tinh thần và chuyên môn đối với Thanh Hóa nhưng trung vệ này chưa có đối tác ưng ý. Đội bóng xứ Thanh đang kỳ vọng cái tên Lục Xuân Hưng sẽ là người đá cặp ăn ý với Van Bakel và kinh nghiệm trận mạc, chuyên môn tốt của trung vệ người Hà Lan sẽ giúp tuyển thủ U19 Việt Nam trưởng thành hơn.

Ngoài ra, những gương mặt trẻ khác như Xuân Anh, Văn Sáu cũng sẽ có cơ hội được sát cánh cùng Van Bakel.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm