Trung vệ cao 1m98 của Úc không ngán cái nóng của Mỹ Đình

05/09/2021 06:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ cao 1m98 của tuyển Úc, Harry Souttar khẳng định anh cùng đồng đội không e ngại khi phải thi đấu dưới cái nóng ở Mỹ Đình.

Việt Nam gặp nhiều tổn thất về lực lượng trước trận gặp Úc

Việt Nam gặp nhiều tổn thất về lực lượng trước trận gặp Úc

Đội tuyển Việt Nam đón nhận nhiều tin xấu trước thềm trận đấu với tuyển Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cây bút thể thao Michael Lynch của tờ Sydney Morning Herald lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Úc trước trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 07/09 tới.

“Tuyển Úc khó có thể khởi đầu hoàn hảo hơn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi họ đã thắng Trung Quốc 3-0, bất chấp quá trình chuẩn bị đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên một thử thách khác đang chờ họ vào tối hôm thứ ba tới tại Mỹ Đình (Hà Nội), khi Úc đối mặt với Việt Nam, đội bóng đang quyết tâm giành điểm sau trận thua trước Saudi Arabia vào tuần trước”, cây bút Michael Lynch viết.

“Ở Qatar, tuyển Úc thi đấu tại sân vận động có lắp điều hòa với nhiệt độ duy trì ở mức 21 độ C.

Nhưng trong trận kế tiếp, tuyển Úc sẽ phải thi đấu dưới cái nóng 32 độ C cùng với không khí có độ ẩm cao kèm khả năng mưa lớn”, Michael Lynch viết tiếp.

Việt Nam vs Úc, ĐT Việt Nam, dtvn, vtv5, vtv6, trực tiếp bóng đá, park hang seo, lịch thi đấu vòng loại cuối World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại cuối, Đình Trọng
Harry Souttar không e ngại cái nóng ở Mỹ Đình

“Các cầu thủ trong tay HLV Graham Arnold rất bình tĩnh và có thể ứng phó được với những sự thay đổi, cả về mặt thời tiết lẫn lối chơi của đối thủ".

Michael Lynch sau đó trích dẫn phát biểu của trung vệ cao 1m98 của tuyển Úc, Harry Souttar. Cầu thủ này cho biết anh không hề e ngại khi thi đấu dưới cái nóng ở Mỹ Đình: “Chúng tôi có một khởi đầu đầy tích cực khi mà cả đội chỉ có 2 buổi tập cùng nhau tại Qatar.

Chúng tôi đã thi đấu trong điều kiện rất nóng tại Kuwait (vòng loại World Cup hồi đầu năm), vì vậy chúng tôi sẽ không lấy lý do thời tiết để bào chữa.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng đội tuyển Việt Nam để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thể hiện được sức mạnh của mình để đánh bại họ”.

Souttar cao 1m98, có ưu thế rõ rệt về chiều cao và cân nặng so với phần lớn những cầu thủ có vóc dáng thấp ở châu Á.

Kể từ khi lên chơi cho tuyển Úc, Souttar đã trở thành họng súng ở hàng thủ của đội bóng khi mà anh đã ghi 6 bàn trong 7 trận đấu.

Việt Nam vs Úc, ĐT Việt Nam, dtvn, vtv5, vtv6, trực tiếp bóng đá, park hang seo, lịch thi đấu vòng loại cuối World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại cuối, Đình Trọng
Souttar có chiều cao vượt trội so với các cầu thủ ở châu Á

Souttar không ghi bàn ở trận gặp Trung Quốc nhưng anh tin rằng cơ hội sẽ đến với mình ở trận gặp Việt Nam và các trận đấu phía trước. “Chúng tôi có khởi đầu không như mong muốn ở 5-10 phút đầu trận gặp Trung Quốc.

Tuy nhiên chúng tôi đã ghi được 2 bàn quan trọng trong khoảng thời gian ngắn ở hiệp 1 và kể từ đó, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Thành thật mà nói, lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn”, Souttar phát biểu.

“Đội tuyển Úc có những cầu thủ sở hữu khả năng cầm bóng rất tốt như Ajdin Hrustic, Aaron Mooy, Tommy Rogic và Jackson Irvine. Do vậy, nhiệm vụ của tôi ở hàng thủ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần chuyền bóng cho họ và không phức tạp hóa lối chơi”, Souttar nói thêm.

Harry Souttar (22 tuổi) đang thuộc biên chế CLB Stoke City. Trung vệ có chiều cao 1m98 này đã ghi 1 bàn trong 42 trận cho Stoke. Souttar sinh ra ở Scotland và có mẹ là người Úc. Anh từng khoác áo các đội U17 và U19 của Scotland trước khi chọn thi đấu cho tuyển Úc vào năm 2019.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm