Trọng tài nương tay, kịch tính tăng cao ở giải hạng nhất

14/07/2020 05:58 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Giải hạng Nhất Quốc gia (HNQG) 2020 đang chứng kiến màn đua tranh không khoan nhượng của các CLB ở hai đầu bảng xếp hạng. Vòng 7 giải đấu khép lại chiều tối ngày 13/7 chứng kiến những bất ngờ rất lớn từ Sanna Khánh Hoà BVN và trước đó là Phố Hiến.

Vụ HLV bóp cổ cầu thủ: Phố Hiến FC gặp năm 'đại hạn'

Vụ HLV bóp cổ cầu thủ: Phố Hiến FC gặp năm 'đại hạn'

Vòng 5 giải hạng Nhất 2020 khép lại với trận hoà thất vọng trước S.Khánh Hoà thì chỉ 6 ngày sau, HLV Hứa Hiền Vinh lại khiến dư luận sốc khi cùng Trịnh Quang Vinh bóp cổ cầu thủ An Giang. Phố Hiến FC đã bị đội đầu bảng S.Khánh Hoà BVN và Bà Rịa-Vũng Tàu tạo khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu muộn của ngày 13/7, Sanna Khánh Hoà BVN đã không thể duy trì mạch bất bại trên sân Long Xuyên. Chủ nhà An Giang tỏ ra không hề e ngại một đội bóng đang dẫn đầu bảng từ vòng đầu tiên.

Họ chơi phủ đầu đội bóng phố Biển Nha Trang và cầu thủ đang đá rất lên chân ở giải HNQG mùa này là Văn Công đã cụ thể hoá sự lấn lướt của chủ nhà bằng bàn thắng từ phút 15.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, giải hạng nhất quốc gia, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, kết quả bóng đá hôm nay
Văn Công (trắng) đã bắn hạ Sanna Khánh Hoà BVN trên sân Long Xuyên chiều 13/7. Ảnh: VPF

Nỗ lực đi bóng và dứt điểm chân trái của Văn Công hứa hẹn là bàn thắng đẹp nhất giải năm nay. Từ cự ly khoảng 25m, cú sút của Văn Công găm vào góc chết khung thành khiến thủ môn đội khách bó tay. An Giang với đội hình trẻ hoá rất chất lượng năm nay thực sự khiến Sanna Khánh Hoà BVN phải bất ngờ.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Võ Đình Tân không phải không có cơ hội. Vấn đề là Lâm Ti Phông đã phí hoài thời cơ rõ ràng nhất giữa hiệp 1 sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Lâm Ti Phông dứt điểm ra ngoài ở cự ly khoảng 5m, bỏ qua bàn gỡ cho Sanna Khánh Hoà BVN.

Tuy nhiên, tình huống đáng nói nhất trận này đến ở phút 41. Duy Thanh bị Tuấn Anh phạm lỗi gần giữa sân. Tuy nhiên, tiền vệ đội khách đã trả đũa rất không đẹp ngay khi nằm sân bằng cái gầm giày vào người Tuấn Anh.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, giải hạng nhất quốc gia, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, kết quả bóng đá hôm nay
Chặn đứng mạch bất bại của Sanna Khánh Hoà BVN, An Giang đã khiến cuộc đua vô địch lượt đi căng như dây đàn ở 4 trận còn lại. Ảnh: VPF

May cho Duy Thanh là trọng tài chính Ngô Đức Việt đã nương tay. Sanna Khánh Hoà BVN có thể bể trận từ khi đó nếu Duy Thanh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng trước đó, cũng là trọng tài Đức Việt bỏ qua tình huống chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ An Giang. 

Thời gian thi đấu còn lại trận này, đội khách cũng không thể làm gì hơn trước sức trẻ của An Giang. Thậm chí, lưới của thủ môn Ngọc Cường lại rung lên sau pha dứt điểm của Văn Hưng 10 phút trước khi hết giờ. An Giang thắng 2-0 và họ đã cắt mạch 2 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng ấn tượng trước đội đầu bảng.

Sanna Khánh Hoà BVN ngoài bị chặn đứng mạch bất bại đã chịu áp lực nặng nề từ nhóm bám đuổi phía sau. Điển hình nhất là Phố Hiến. Dù không có HLV Hứa Hiền Vinh bóp cổ cầu thủ gây xôn xao dư luận cách đây ít ngày do phải chịu án cấm chỉ đạo, Phố Hiến vẫn chơi kiên cường trên sân Đắk Lắk.

Ở cao nguyên Buôn Ma Thuột, đội bóng của ông Hiền Vinh đã nỗ lực tới phút cuối cùng và họ đã được đền đáp bằng pha lập công phút bù giờ của tiền đạo Đức Thông. Bàn thắng quý như vàng giúp Phố Hiến có được 15 điểm, vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Vòng đấu này, Bà Rịa Vũng Tàu cũng khiến CĐV của họ thất vọng khi thua trên sân Bình Phước. Đội bóng xứ điều đã thực sự khởi sắc khi thay thế HLV Nguyễn Minh Phương và họ đã thắng liền 3 trận để leo lên vị trí thứ 6.

Cục diện trên đầu bảng đang rất căng thắng khi Sanna Khánh Hoà BVN với 16 điểm, chỉ hơn Phố Hiến duy nhất 1 điểm và hơn đội thứ 3 Bà Rịa-Vũng Tàu 2 điểm.

Ở dưới cuối bảng, XSKT Cần Thơ đang nằm tận đáy vực với 4 điểm nhưng họ chỉ kém CLB áp chót và Đắk Lắk 1 điểm.

Vị trí thứ 10 và 9 thuộc về Long An và Đồng Tháp, cả 2 đội bóng miền Tây cũng đang bết bát mùa này với 7 điểm. Vòng đấu thứ 8 giải HNQG 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 19/7 tới.

Kết quả vòng 7 giải HNQG 2020:

Bình Định – Huế: 2-1

Bình Phước – Bà Rịa-Vũng Tàu: 1-0

An Giang – Sanna Khánh Hoà BVN: 2-0

F.Tây Ninh – XSKT Cần Thơ: 2-0

Long An – Đồng Tháp: 1-2

Đắk Lắk – Phố Hiến: 0-1

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm