Trọng tài bị phản ứng ở Bình Dương

08/03/2020 20:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Phút bù giờ cuối trận đấu B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng tối 8/3 trên sân Gò Đậu, trọng tài Đỗ Thành Đệ đã bị đội khách phản ứng dữ dội với pha bóng không thổi 11m sau khi Thiện Đức để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Vắng Đức Chinh, SHB Đà Nẵng đen đủ đường trước Bình Dương

Vắng Đức Chinh, SHB Đà Nẵng đen đủ đường trước Bình Dương

Tiền đạo đang lấy lại phong độ đỉnh cao Hà Đức Chinh đã không có mặt cùng SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách ở Bình Dương ngày mở màn V-League 2020 chiều 8/3. Và đó có lẽ là vận đen báo hiệu trận thua của đội khách.

Đó là thời điểm chỉ còn khoảng 1 phút trận đấu sẽ khép lại, SHB Đà Nẵng gây sức ép dữ dội lên cầu môn Đức Cường. Pha bóng bên biên phải được Thanh Hải tạt khá “ngọt” vào trong cho đồng đội tranh chấp bóng bổng, nhưng Thiện Đức trong nỗ lực lùi về đã để bóng chạm tay.

SHB Đà Nẵng thất bại 0-1 trước B.Bình Dương ở ngày mở màn V-League 2020. Ảnh: VPF
SHB Đà Nẵng thất bại 0-1 trước B.Bình Dương ở ngày mở màn V-League 2020. Ảnh: VPF

Tiền vệ SHB Đà Nẵng cùng các đồng đội đã phản ứng dữ dội khi trọng tài chính Đỗ Thành Đệ không quyết định thổi còi cho đội khách hưởng 11m. Ở bên sát đường biên, trợ lý số 1 Đức Tuấn cũng không phất cờ báo hiệu lỗi của đội chủ nhà. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng vây trọng tài và phản ứng rất dữ dội sau tình huống đó nhưng quyết định vẫn không thay đổi.

Với những người chứng kiến trận đấu, pha bóng này sẽ khiến không ít CĐV nghĩ về công nghệ VAR. Nếu điều kiện này được áp dụng ở V-League, rất có thể trọng tài đã được hỗ trợ để ra quyết định thuận lợi hơn. Và như thế, đội khách cũng tâm phục khẩu phục hơn thay vì nghĩ rằng họ mất luôn cả một trận hoà.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. SHB Đà Nẵng chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1 ngay ngày mở màn mùa giải 2020 bởi bàn thắng của Gustavo bên phía B.Bình Dương phút 15. Một trận thua cũng có phần xứng đáng cho đội bóng sông Hàn khi trận này, họ tỏ ra yếu thế hơn chủ nhà và không có cá nhân đột biến như tiền đạo B.Bình Dương.

Tuy phản ứng quyết liệt trong trận đấu, nhưng trong phòng họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã kìm bớt cơn nóng giận. “Tôi cũng không thấy tình huống đó rõ lắm vì nó nhanh quá. Tôi sẽ về xem lại băng ghi mới biết là có chạm tay cầu thủ Bình Dương ở tình huống đó hay không”.

Chia sẻ thêm về việc thiếu vắng Đức Chinh, HLV Huỳnh Đức nói: “Tôi xây dựng lối chơi cho SHB Đà Nẵng không dựa trên bất kỳ cá nhân hay ngôi sao nào cả. Việc tôi để cho Merlo ra đi cũng vì điều này. Năm nay tôi muốn áp dụng cho SHB Đà Nẵng lối chơi kiểm soát bóng và phải chủ động trong tình huống cụ thể.

Hôm nay lúc đầu trận các cầu thủ Đà Nẵng có phần bị ngợp vì chưa quen thời tiết nóng trong này. Đầu hiệp 2, họ chơi tốt hơn và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, việc bỏ lỡ cơ hội có được buộc chúng tôi phải thua ngược. Đó là quy luật chung của bóng đá”.

Về phần đội có 3 điểm B.Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “B.Bình Dương năm nay đang trong quá trình trẻ hoá, nên tôi không thể yêu cầu họ chơi tốt ngay được ở trận đầu ra quân. Nói chung tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội hôm nay. Chặng đường mùa giải còn rất dài, Bình Dương sẽ cố gắng để có được thành tích tốt vào cuối mùa”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm