Trợ lý HLV của Hà Nội FC mong Đức Huy ở lại tiếp tục cống hiến

19/10/2019 21:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý Nguyễn Công Tuấn đã bày tỏ mong muốn Phạm Đức Huy đưa ra lựa chọn hợp lý về tương lai và tiếp tục cống hiến cho Hà Nội FC.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/10. Trực tiếp HAGL đấu với TPHCM, Thanh Hóa vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/10. Trực tiếp HAGL đấu với TPHCM, Thanh Hóa vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá V League vòng 2. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 9. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 9. Trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 8. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 8. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 10. Trực tiếp bóng đá Hà Lan vòng 10. 

Kết quả bóng đá V League vòng 25

* 17h00 ngày 19/10: TPHCM 1-2 HAGL 

* 17h00 ngày 19/10: Thanh Hóa 1-3 Viettel

* 17h00 ngày 19/10: Nam Định 2-1 Hải Phòng

* 17h00 ngày 19/10: Khánh Hòa 0-0 Sài Gòn 

* 17h00 ngày 19/10: SLNA 0-0 Quảng Ninh 

* 17h00 ngày 19/10: Đà Nẵng 0-2 Bình Dương 

* 17h00 ngày 19/10: Hà Nội 2-2 Quảng Nam

* Xem bảng xếp hạng V League TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

 

Hà Nội FC đã cầm hòa 2-2 trong cuộc tiếp đón Quảng Nam tại vòng 25 V-League 2019. Đây cũng là trận đấu mà Hà Nội FC tiếp tục thực hiện án phạt treo sân không khán giả.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, kết quả V League 2019, bảng xếp hạng V League 2019, bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC 2-2 Quảng Nam, Hà Nội FC, Đức Huy
Trợ lý Nguyễn Công Tuấn muốn Đức Huy ở lại Hà Nội FC. (Ảnh: TX)

Trong cuộc họp báo sau trận, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC phát biểu: "Thi đấu trên sân nhà, đẫn trước 2 bàn rồi bị gỡ hòa 2-2 thì đáng tiếc. Lối chơi của Hà Nội luôn cống hiến và tấn công. Khi dẫn 2-0 rồi thì chúng tôi vẫn tấn công. Màn trình diễn thì các cầu thủ rất chuyên nghiệp. Sau thời gian nghỉ thì mất nhịp độ. Việc thi đấu trên sân không khán giả ảnh hưởng tới sự hưng phấn. Các cầu thủ vẫn chuyên nghiệp và nghiêm túc, dù trận này không ảnh hưởng thành tích nhưng họ vẫn chơi hết mình.

Tất cả những cầu thủ của Việt Nam hay trên thế giới thì khi có thương hiệu, sắp hết hợp đồng thì đương nhiên nhận được sự quan tâm của nhiều CLB. Thông tin được các CLB khác quan tâm thì không thể tránh khỏi. Nhưng các thông tin đều không thể kiểm định được. Đức Huy vẫn rất chuyên nghiệp, vẫn cố gắng để cùng Hà Nội FC hoàn thành mục tiêu.

Tôi gắn bó với Đức Huy khá lâu, từ khi cậu ấy 15-16 tuổi. Tôi rất tôn trọng Đức Huy vì sự chuyên nghiệp. Cậu ấy rất trầm tính và thầm lặng. Tôi nghĩ với cá tính và chuyên môn của Đức Huy thì môi trường nào cậu ấy cũng phát huy được. Hà Nội FC là môi trường tốt và phát triển được khả năng của cậu ấy. Việc hết hợp đồng thì mỗi người đều có lựa chọn riêng. Đức Huy rất chững chạc. Tôi tin cậu ấy có lựa chọn hợp lý. Cá nhân tôi mong muốn cậu ấy tiếp tục cống hiến cho Hà Nội FC.

Tôi mới biết thông tin HLV Đức Thắng sẽ thay thế HLV Chu Đình Nghiêm vào sáng nay. Đã gọi là thông tin thì có từ nhiều phía. Khi đón nhận thông tin phải có sự tỉnh táo để chắt lọc. Khi tôi đọc thông tin ấy thì cũng không để tâm nhiều lắm. Các cầu thủ không nói nhiều đến thông tin ấy mà chỉ quan tâm đến trận đấu này.

Phí Minh Long đã có 1 trận đấu rất hay. Cậu ấy đã có cơ hội ra sân và thể hiện mình. Tôi rất mừng cho Minh Long khi có rất nhiều pha cản phá xuất sắc".

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, kết quả V League 2019, bảng xếp hạng V League 2019, bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC 2-2 Quảng Nam, Hà Nội FC, Đức Huy
HLV Vũ Hồng Việt cảm thấy hài lòng khi Quảng Nam cầm hòa 2-2 trước Hà Nội FC. (Ảnh: TX)

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ rằng: "Đây là một trận đấu hay, có rất nhiều bàn thắng. Rất buồn khi không có khán giả vì không khí buồn tẻ. Khi thi đấu có đông khán giả thì sự hưng phấn cao. Không có khán giả cổ vũ thì như trận đấu tập chứ không phải giải đấu.

Hiệp 1 chúng tôi đá tốt và hạn chế khả năng tấn công của Hà Nội FC. Đầu hiệp 2 thì chúng tôi thiếu tập trung, có chút chệch choạc, không kiểm soát được khu vực giữa sân trong khoảng 15 phút nhưng sau đấy các cầu thủ lấy lại sự ổn định.

Kết quả hòa là đúng với diễn biến. Hà Nội FC đã hết mục tiêu, phần lớn đội hình ra sân là những cầu thủ dự bị. Chúng tôi còn mục tiêu và rất quyết tâm.

Hồng Sơn là học trò của tôi từ U19. Tinh thần thi đấu của cậu ấy rất tuyệt vời, như chiến binh. Cậu ấy có thể tiến xa hơn nữa qua từng trận đấu, tích lũy kinh nghiệm và cần hạn chế động tác thừa.

Tôi biết vụ lùm xùm và đã nhắn tin nhiều với cậu ấy. Rất buồn khi cậu ấy bị kỉ luật. Đây là bồng bột của tuổi trẻ. Thời điểm đấy cậu ấy mới 18-19 tuổi, mới va vấp vào cuộc sống, có chút nổi tiếng khi thành công ở giải đấu trẻ. Có thể cậu ấy không kìm nén được những cám dỗ. Tôi nói chuyện với Hồng Sơn rất nhiều và sẽ giúp đỡ cậu ấy".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm