Trận Indonesia-Việt Nam có thể dời từ Jakarta sang Bali

03/10/2019 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Do diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề biểu tình tại Thủ đô Jakarta, trận Indonesia-Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 15/10 sắp tới có thể sẽ phải dời sang Bali thay vì Jakarta như dự kiến ban đầu.

Malaysia và Indonesia khó khăn hơn Việt Nam trước 'đại chiến' vòng loại World Cup

Malaysia và Indonesia khó khăn hơn Việt Nam trước 'đại chiến' vòng loại World Cup

Những tin tức phát ra từ đất nước của tháp đôi và xứ vạn đảo cho thấy Malaysia và Indonesia đều gặp khó hơn đội tuyển Việt Nam khi họ sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt ngày 10 và 15/10 sắp tới.

Mới đây, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã gửi công văn cho VFF để đề nghị thay đổi địa điểm thi đấu của trận Indonesia gặp Việt Nam vào ngày 15/10, từ Thủ đô Jakarta về đảo Bali.

Lý do mà PSSI đưa ra là hiện tại ở Jakarta liên tục xảy ra các cuộc biểu tình của lực lượng sinh viên để phản đối điều luật cấm thanh niên quan hệ trước hôn nhân. Tình hình biểu tình diễn ra rất phức tạp với những cuộc đụng độ liên tiếp giữa lực lượng cảnh sát với sinh viên.

PSSI dự báo diễn biến căng thẳng còn có thể kéo dài tới ngày 20/10 nên đã đề nghị VFF chuyển trận đấu Indonesia-Việt Nam về đảo Bali. Hiện tại VFF chưa có câu trả lời chính thức với PSSI và việc thay đổi nếu có còn cần phải nhận được sự cho phép của AFC.

Tuy nhiên, rất có thể thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải chuyển qua Bali thi đấu, vì với công tác tổ chức trận đấu, yếu tố an ninh luôn được đặt lên đầu tiên, nhất là trong hoàn cảnh trận Indonesia-Malaysia trên sân Gelora Bung Karno hồi tháng trước đã xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh và đến giờ PSSI vẫn đang chờ phán quyết của AFC.

Nếu trận đấu Indonesia-Việt Nam chính thức được chuyển qua Bali tổ chức thì ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trên sân I Wayan Dipta Stadium có mặt cỏ nhân tạo với sức chứa khoảng 23.000 khán giả.

Ngoại trừ việc phải thay đổi lộ trình dự kiến, việc thi đấu ở Bali có khi còn được xem là thuận lợi với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi áp lực của sân I Wayan Dipta Stadium chỉ có hơn 2 vạn khán giả không thể sánh với chảo lửa Gelora Bung Karno có sức chứa gần 8 vạn CĐV.

Không những thế, việc di chuyển ở Jakarta cũng là một vấn đề bởi thành phố này nổi tiếng về nạn kẹt xe, nên quá trình di chuyển tới sân tập của ĐT Việt Nam trong trường hợp trận Indonesia-Việt Nam vẫn được tổ chức ở Jakarta có thể cũng là một khó khăn không nhỏ.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm