TP.HCM và áp lực của Lee Nguyễn

30/12/2020 19:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Alexandre Polking đã có màn ra mắt không như ý tại giải tứ hùng HTV 2020 sau khi thất bại 0-2 trước tân binh V-League Topeland Bình Định chiều 29/12.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn nóng lòng về TPHCM. Tuyển Việt Nam tới Phú Thọ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn nóng lòng về TPHCM. Tuyển Việt Nam tới Phú Thọ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn nóng lòng về TPHCM. đội tuyển Việt Nam di chuyển tới Phú Thọ.

HLV Polking chắc chắn không khiến các CĐV TP.HCM hài lòng sau trận thua 0-2 trước Topenland Bình Định. CLB được đầu tư lớn nhất mỗi mùa giải chưa hề cho người hâm mộ cảm giác yên tâm, dù năm nay họ đã đưa về những tuyển thủ quốc gia như Hồ Tuấn Tài hay cầu thủ triệu đô Lee Nguyễn.

TP.HCM không đưa vào sân những ngoại binh như trung vệ Diakate hay tiền đạo Jose Ortiz ở trận thua Topeland Bình Định nhưng vấn đề với họ chính là chất lượng cầu thủ.

So với Sài Gòn FC đã thắng luôn Hà Nội FC 3-1 trận sau đó, Sài Gòn FC với đội hình thay đổi gần như toàn bộ vẫn thể hiện sự khát khao, tinh thần máu lửa trong từng pha bóng thì TP.HCM có vấn đề rất lớn trong lối chơi.

HLV Polking nóng lòng muốn sự có mặt của Lee Nguyễn để giải quyết vấn đề cho TPHCM. Ảnh: TPHCM
HLV Polking nóng lòng muốn sự có mặt của Lee Nguyễn để giải quyết vấn đề cho TPHCM. Ảnh: TPHCM

HLV Polking không truyền lửa được cho các học trò và ông cho thấy mình cần rất nhiều thời gian để xây dựng lối đá có bản sắc cho TP.HCM.

TP.HCM đang kỳ vọng lớn vào sự trở về của Lee Nguyễn, tiền vệ được HLV Polking nghiên cứu rất kỹ và chờ đợi cầu thủ này sang để dẫn dắt lối chơi toàn đội. Không có Lee Nguyễn, TP.HCM không thể tìm cầu thủ có thể sáng tạo cho đồng đội phía trên hay luân chuyển bóng nhịp nhàng. TP.HCM hiện có Thanh Bình, Hoàng Thịnh, Sỹ Minh… có thể chơi tiền vệ trung tâm nhưng sự sáng tạo của họ đương nhiên hạn chế.

Với sự có mặt của Lee Nguyễn, tiền vệ Việt kiều được hy vọng sẽ thổi luồng gió mới cho CLB vốn đang loay hoay tìm cách vận hành tối ưu.

Việc đánh bại đối thủ yếu DNH Nam Định 1-0 hay thua cả tân binh Topenland Bình Định vốn chân ướt chân ráo lên V-League thực sự là vấn đề cho HLV Polking.

“Thật tuyệt khi có được niềm tin của người đứng đầu đội bóng cũng như CLB và tôi muốn đáp lại niềm tin đó. Tôi không cảm thấy áp lực khi đến với CLB TP.HCM vì bóng đá là thứ tôi biết và làm được tốt nhất.

Tôi có kế hoạch sẽ thi đấu nhiều năm nữa và muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam khi họ xem tôi thi đấu.

Dù không biết mình có thi đấu ở Việt Nam đến khi giải nghệ hay không nhưng tôi biết bản thân mình muốn đạt được nhiều thành công ở Việt Nam”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm