TPHCM của Công Phượng mất lợi thế tại Siêu Cup quốc gia

27/02/2020 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc VPF và báo Tiền phong phải có công văn xin ý kiến UBND TP.HCM về việc tổ chức trận Siêu Cúp quốc gia vào tối 1/3 sắp tới đang khiến TP.HCM mất đi nhiều lợi thế khi gặp đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Người xứ Nghệ ở TPHCM

Người xứ Nghệ ở TPHCM

Ngoài Amido Balde, tác giả cú đúp bàn thắng vào lưới Hougang United, thì bộ ba cầu thủ xứ Nghệ là Hoàng Thịnh - Công Phượng - Phi Sơn là những ngôi sao sáng nhất tại đảo quốc Singapore, trong chiến thắng 3-2 của CLB TP.HCM ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2020.

Sau khi xem xét nhiều tình huống, nhà tổ chức trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 đã có ý quyết định sẽ vẫn để trận đấu của TP.HCM và Hà Nội diễn ra trên sân Thống Nhất hồi 19h ngày 1/3. Điều này sẽ giúp giải VĐQG diễn ra đúng lịch vào ngày 7/3 và sau 3 lượt trận của V-League, HLV Park Hang Seo sẽ thăm dò, đánh giá được các cầu thủ ông ưng ý nhằm gọi lên ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022.

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia thực tế không quan trọng hơn các trận đấu của V-League, nhưng nó mang ý nghĩa khởi động một mùa bóng từ rất nhiều năm qua. TP.HCM đang ôm trong mình rất nhiều mục tiêu, và việc đánh bại Hà Nội tới đây là mơ ước rất lớn của họ. Nó cũng có thể báo hiệu một mùa bóng suôn sẻ cho việc soán ngôi thế lực lớn nhất bóng đá nước nhà hiện tại của thầy trò HLV Chung Hae Seong.

Tuy nhiên, việc thi đấu trên sân Thống Nhất không có khán giả nếu diễn ra đúng kịch bản mà VPF, Báo Tiền phong và UBND TP.HCM đề xuất, nó sẽ là điều bất lợi lớn cho đội chủ nhà. Công Phượng và các đồng đội sẽ chơi dưới mặt sân vắng hoe, động lực của cầu thủ bị mất đi rất nhiều.

TP.HCM từng đón hơn 1,5 vạn CĐV đến sân để xem trận cầu đinh lượt về mùa 2019 với Hà Nội. Ở trận hòa 2-2 kịch tính đến phút chót hôm đó, 2 đội đã cho CĐV Sài thành xem 90 phút chất lượng.

Chú thích ảnh
Quang Hải (phải) có thể sẽ đá với CLB TP.HCM ở trận tranh Siêu Cúp QG 2019 mà không có khán giả. Ảnh: Hoàng Linh

Đến mùa giải 2020 này, sức hút của TP.HCM càng được tăng cao với sự xuất hiện của những cái tên như Công Phượng, Tiến Dũng… CĐV rất háo hức đến sân xem TP.HCM thi đấu trận đầu tiên của mùa bóng mới, nhưng tất cả đã không như mong đợi. TP.HCM hứa hẹn sẽ thất thu tiền tỷ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến CLB này không thể bán vé phục vụ khán giả vào sân xem trận đấu.

Công Phượng cùng đồng đội không những thế còn chịu thiệt thòi khi TP.HCM có thể sẽ vắng đi nhiều trụ cột khi đọ sức Hà Nội. Ở AFC Cup 2020, TP.HCM chỉ có 2 ngoại binh đủ sức khỏe thi đấu là Diakate và Amido. 2 cầu thủ chất lượng còn lại là Viktor Prodell và Matias Jadue đã chấn thương cả tháng qua chưa thể thi đấu. Khả năng ra sân của cả 2 còn bỏ ngỏ trong thời gian tới.

TP.HCM chỉ cậy nhờ vào phong độ ghi bàn của Công Phượng và Amido trên hàng công. Cặp tiền đạo chơi cao nhất của TP.HCM đã ghi cả 5 bàn sau 2 lượt trận gần nhất bảng F AFC Cup 2020 cho CLB.

Và đó chính là cơ sở để TP.HCM kỳ vọng trước Hà Nội. Đội bóng Thủ đô chỉ có 2 trận giao hữu khởi động với Viettel trước khi đến Siêu Cúp quốc gia và việc chưa được “làm nóng” kỹ càng sẽ khiến Quang Hải và đồng đội khó đạt phong độ đỉnh cao ngay từ đầu mùa bóng.

TP.HCM cũng có thêm cơ sở để lo âu với hàng thủ hớ hênh đã khiến họ trả giá liên tục thời gian qua. Từ khi đá giao hữu đến 3 trận đấu ở giải châu Á, họ đều thủng lưới.

Thủ thành Tiến Dũng là cái tên để lại thất vọng nhiều nhất cho CĐV đội bóng này khi vừa ra mắt đã sai lầm trước Hougang United tối 25/2 mới đây. Thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ đối chọi với đối thủ mạnh nhất bóng đá nước nhà hiện tại và chỉ với Hà Nội, họ mới được kiểm chứng chính xác về năng lực chinh phục của mình ở mùa bóng năm nay trên mọi đấu trường.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm