TPHCM chi đậm, quyết soán ngôi Hà Nội tại V League

04/07/2019 10:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Soung đã được lãnh đạo CLB TP.HCM bật đèn xanh để mua sắm cầu thủ chất lượng, quyết đua tới cùng với Hà Nội cho cuộc chiến vương quyền tại V-League 2019.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Quảng Nam đấu với HAGL, Hải Phòng vs TP.HCM

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Quảng Nam đấu với HAGL, Hải Phòng vs TP.HCM

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Quảng Nam đấu với Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng vs TP.HCM. Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Quảng Nam. Trực tiếp Hải Phòng vs TP Hồ Chí Minh.

Một tuần trước hạn chót bổ sung, thay đổi lực lượng giữa mùa giải (8/7 hết hạn), đội bóng của HLV Chung Hae Soung đã ráo riết thay đổi ngoại binh. Trung vệ Epassi là cái tên may mắn nhất được giữ lại CLB. Hai cầu thủ là công thần của đội bóng từ năm ngoái đến hiện tại là tiền đạo Matias cùng Vinicius đã chính thức nói lời chia tay TP.HCM.

Matias cho biết anh gặp vấn đề với những chấn thương cũ và không có thể trạng tốt nhất trong mùa giải năm nay. Tại V-League 2018, Matias là chân sút số 1 của TP.HCM dù chỉ xuất hiện ở giai đoạn lượt về. Tuyển thủ quốc gia Palestine có 9 bàn sau 6 trận ra sân, giúp TP.HCM trụ hạng an toàn với vị trí thứ 12 chung cuộc.

Matias ra đi là sự tiếc nuối cho CĐV TP.HCM. Ảnh: VPF
Matias ra đi là sự tiếc nuối cho CĐV TP.HCM. Ảnh: VPF

Năm nay, Matias chỉ có vẻn vẹn 1 bàn thắng cho đội bóng của HLV Chung Hae Soung và ngồi ngoài nhiều hơn do chấn thương. Matias chia tay CLB là quyết định được đưa ra trước lượt về năm nay. Cầu thủ sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ quay trở lại TP.HCM khi anh cho biết được đối xử rất tốt tại Sài thành.

Sự ra đi của Matias là tổn thất khi HLV Chung Hae Soung đánh giá rất cao tài năng của tuyển thủ Palestine. Ông Chung đã chờ đợi để Matias hồi phục và lấy lại phong độ nhưng lượt về đã cận kề và TP.HCM phải ổn định lực lượng để tăng sự cạnh tranh. Matias không khoác áo TP.HCM khiến các CĐV tiếc nuối. Nhưng sự ra đi của cầu thủ này cũng không bất ngờ như trường hợp Vinicius.

Ngoại binh Vinicius dẫn đầu danh sách ghi bàn cho TP.HCM sau lượt đi cũng bất ngờ cập bến SLNA. Ảnh: VPF
Ngoại binh Vinicius dẫn đầu danh sách ghi bàn cho TP.HCM sau lượt đi cũng bất ngờ cập bến SLNA. Ảnh: VPF

Tiền đạo số 1 của TP.HCM lượt đi với thể hình lý tưởng đã góp 6 bàn/12 trận cho CLB để giúp đội bóng của HLV Chung Hae Soung vô địch lượt đi. Vinicius được đánh giá không thể thay thế khi có thể độc lập tác chiến trên hàng công. Tuy nhiên, lãnh đạo TP.HCM đã chơi canh bạc lớn hơn với sự xuất hiện của Akinade. Cầu thủ từng chơi bóng tại Ireland được đánh giá cao hơn ở cả thể hình lẫn kỹ năng dứt điểm.

Chân sút này thuyết phục được HLV Chung Hae Soung chỉ sau ít ngày thử việc. Đẳng cấp của tiền đạo Nigeria ngay lập tức thể hiện ở ngày ra mắt TP.HCM bằng bàn thắng giúp đội nhà hòa 3-3 Viettel trước khi vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu tại Cúp QG mới đây. Akinade là canh bạc lớn trong kế hoạch soán ngôi Hà Nội của TP.HCM ở V-League năm nay.

Akinade được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng của TP.HCM. Ảnh: VPF
Akinade được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng của TP.HCM. Ảnh: VPF

Ngoài ra, TP.HCM cũng vừa xác nhận có chữ ký của tiền đạo Victor Mansaray từ B.Bình Dương. Chân sút có quốc tịch Mỹ là cầu thủ ghi bàn số 1 cho đội bóng đất thủ ở AFC Cup 2019. Ngay khi rời B.Bình Dương, Mansaray đã khoác áo đội bóng láng giềng cho thấy HLV Chung Hae Soung đã để tâm cầu thủ này khá lâu.

Bộ đôi Akinade và Mansaray hứa hẹn sẽ giúp TP.HCM cải thiện hơn nữa hàng công vốn đã có 17 bàn ở V-League. TP.HCM không phải là đội bóng có hàng tấn công mạnh mà so với phần còn lại, hàng công của họ chỉ ở mức trung bình.

Các học trò của HLV Chung Hae Soung có số bàn thắng ngang bằng đội áp chót Quảng Nam và thua kém những HAGL, Than Qquanrg Ninh, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa. Nhưng họ vẫn vô địch lượt đi với hàng thủ kiên cố thứ 2 V-League (để lọt lưới 10 bàn, nhiều hơn SLNA đúng 1 bàn).

Victor Mansaray cũng được TP.HCM chiêu mộ ngay khi rời B.Bình Dương. Ảnh: TPHCM
Victor Mansaray cũng được TP.HCM chiêu mộ ngay khi rời B.Bình Dương. Ảnh: TPHCM

Cùng với Akinade và Mansaray, TP.HCM còn có những tiền đạo khác như Huỳnh Kesley, Hoàng Thiên, Văn Thành, Quang Nam hay Phi Sơn có thể sẽ trở lại từ lượt về. Những cầu thủ như Quốc Gia, Võ Lý được ra đi một phần cũng bởi hàng công hiện tại đã chật chội. Với những toan tính vừa qua, HLV Chung Hae Soung hứa hẹn sẽ chơi canh bạc tất tay để cạnh tranh sòng phẳng với Hà Nội cho chức vô địch V-League mùa này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm