TP.HCM 1 quyết lập 'hat-trick' vô địch giải bóng đá nữ VĐQG

11/05/2017 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Theo lịch dự kiến, giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 11/5. Các cô gái chủ nhà TP.HCM 1 đang tỏ rõ quyết tâm lần thứ 3 lên ngôi “Hậu” ở giải này.

Giới chuyên môn nhận định việc TP.HCM đặt mục tiêu thống trị giải nữ không có gì ngạc nhiên. Bởi lẽ sau 2 chức vô địch gần nhất, lực lượng TP.HCM 1 đang bước vào thời kỳ chín nhất. Dưới tài nhào nặn của HLV Đoàn Thị Kim Chi, TP.HCM 1 đã có bước lột xác ngoạn mục.

Từ một tập thể thiếu bản lĩnh, cựu đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã giúp đội bóng của mình mạnh mẽ như khi cô còn thi đấu. Điều Kim Chi làm được lớn nhất cho CLB ngoài giữ cho tập thể luôn tự tin, cô còn gắn kết được 2 thế hệ để biến tập thể của mình bách chiến bách thắng.

Những cựu binh nhiều kinh nghiệm như Kim Hồng, Kiều Trinh, Thùy Trang kết hợp với sức trẻ của Huỳnh Như, Hoài Lương, Chương Thị Kiều… giúp TP.HCM 1 sở hữu lực lượng đồng đều nhất giải. Đặc biệt mùa giải năm nay, người ta chờ đợi màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Huỳnh Như.

Đương kim Quả bóng vàng nữ đang thi đấu thăng hoa và vừa giúp đội tuyển nữ Việt Nam có vé dự VCK châu Á. Có chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn giải VĐQG mùa trước, TP.HCM không ngại bất cứ đối thủ nào. Người làm bóng đá TP.HCM tự tin đặt mục tiêu vô địch cho Kim Chi và toàn đội dựa trên yếu tố này. Chưa kể với sức mạnh sân nhà, đội chủ sân Thống Nhất còn được tiếp lửa từ các khán đài.

Huỳnh Như (đỏ) được chờ đợi sẽ tỏa sáng để giúp TP.HCM lần thứ 3 liên tục lập kỷ lục vô địch giải. Ảnh: Quang Liêm
Huỳnh Như (đỏ) được chờ đợi sẽ tỏa sáng để giúp TP.HCM lần thứ 3 liên tục lập kỷ lục vô địch giải. Ảnh: Quang Liêm

Vấn đề lớn nhất với TP.HCM 1 chính là họ phải biết nắm lợi thế sân nhà ngay từ lượt đi. Bởi lẽ các đối thủ đều e ngại sức mạnh của họ và xác định 1 điểm khi đối đầu với cô trò Kim Chi là mục tiêu hàng đầu. TP.HCM 1 chắc chắn phải dè chừng Hà Nội 1, đội bóng thủ đô là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ nhiều năm qua. Đương kim Á quân mùa trước khát khao về một cuộc lật đổ.

So về tương quan lực lượng, Hà Nội 1 không thua đội chủ nhà khi sở hữu nhiều gương mặt thuộc biên chế ĐTQG và dày dạn trận mạc như Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Hải Yến… Đặc  biệt, Hà Nội 1 cũng vừa thực hiện cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện để mong “đổi vận” như TP.HCM 1 khi đưa HLV Đặng Quốc Tuấn thay cho ông thầy kỳ cựu Nguyễn Duy Hùng. Các cô gái thủ đô sau 2 mùa về nhì có lẽ đã có rất nhiều bài học để không bước lên vết xe đổ của chính họ.

Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam sẵn sàng lật đổ TP.HCM 1 trên đường đến chức VĐQG 2017. Ảnh: Quang Liêm
Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam sẵn sàng lật đổ TP.HCM 1 trên đường đến chức VĐQG 2017. Ảnh: Quang Liêm

Ứng viên khác sẵn sàng hất cẳng TP.HCM 1 và Hà Nội 1 chính là Phong Phú Hà Nam. Sau nhiều mùa giải trung thành với cựu tuyển thủ Vũ Thị Thanh, Hà Nam đã quyết tâm thay đổi cũng từ hàng ghế huấn luyện. Việc đưa HLV khá nhiều kinh nghiệm từ bóng đá nam là thuyền trưởng CLB Nam Định – Nguyễn Thế Cường thay thế Vũ Thị Thanh, Hà Nam cho thấy họ sẽ khó lường hơn mùa này.

Với hàng loạt tên tuổi chất lượng đang trong độ chín như Nguyễn Tuyết Dung, Bùi Thị Như, Hồng Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Thúy… Phong Phú Hà Nam đặt mục tiêu lần đầu tiên nếm mùi vô địch. Đội bóng của HLV Thế Cường có thể tính toán rất kỹ để nắm lợi thế vì lượt về họ sẽ được chơi trên sân nhà, nơi các CĐV Hà Nam có thừa đam mê với các cô gái đá bóng.

Vô địch bóng đá nữ nhận thưởng bằng 1/10 vô địch V.League

Vô địch bóng đá nữ nhận thưởng bằng 1/10 vô địch V.League

Nhà vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2017 sẽ nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, tức bằng 1/10 số tiền mà đội đăng quang tại V.League sẽ được nhận.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 11/5 trên sân Thống Nhất với trận ra quân của nhà đương kim vô địch TP.HCM 1 gặp Than khoáng sản Việt Nam và TP.HCM 2 gặp Sơn La. Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng và các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để xếp hạng. Lượt đi diễn ra tại TP.HCM từ 11/5-1/6. Lượt về diễn ra tại Hà Nam từ 6-27/11.

Sau khi kết thúc vòng tròn 2 lượt, 4 đội đứng ở 4 thứ hạng cao nhất sẽ vào bán kết (dự kiến diễn ra ngày 27/11). Đội đứng nhất sẽ gặp đội đứng thứ tư trong khi hai đội đứng thứ hai và thứ ba sẽ gặp nhau. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh chức vô địch (ngày 30/11). Hai đội thua sẽ nhận giải thưởng đồng hạng ba. Đội vô địch sẽ nhận 300 triệu. Đội hạng nhì nhận 200 triệu đồng và 2 đội đồng hạng ba nhận giải thưởng 100 triệu đồng/đội.

Lịch thi đấu lượt trận 1 giải bóng đá nữ VĐQG 2017:

Ngày 11/5 (sân Thống Nhất)

16h: TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam (VTV6, HTV TT TTTT)

18h30: TP.HCM 2 – Sơn La

Ngày 12/5(sân Thống Nhất)

Phong Phú Hà Nam – TNG Thái Nguyên

18h30, Hà Nội II – Hà Nội I

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm