Tổng kết V-League 2015: Chuyện những giải thưởng phụ

30/09/2015 13:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Toyota V-League 2015 không được đánh giá cao và các danh hiệu được trao trong buổi lễ Gala vinh danh cũng chưa thể thuyết phục số đông. Có lẽ, Ban Tổ chức giải đã chủ quan,  nghĩ rằng, đấy là các giải thưởng phụ nên không hoặc ít chú tâm trong việc chấm điểm một cách nghiêm túc.  

Hội CĐV nào tốt nhất V-League 2015?

Hội CĐV Than Quảng Ninh bảo vệ thành công danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V-League. Rõ ràng với một đội bóng mới có 2 mùa giải chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, thành tích của người hâm mộ bóng đá đất Mỏ là rất đáng khích lệ. Thực tế, các khán đài sân vận động Cẩm Phả ở 2 mùa giải gần nhất luôn là điểm sáng làm hài lòng các nhà tổ chức.

Tuy nhiên, chỉ ghi nhận nỗ lực của Hội CĐV Than Quảng Ninh thì e rằng là bất công không nhỏ với những Hội CĐV giàu truyền thống như SLNA, Thanh Hóa. Bởi nếu đưa lên bàn cân, so sánh các số liệu, hình ảnh, phong cách, sự cuồng nhiệt, tính chuyên nghiệp… chắc chắn 2 Hội CĐV SLNA và Thanh Hóa khó bị vượt qua, nhất là khi Hội CĐV Than Quảng Ninh mới chỉ tốt ở các trận đấu trên sân nhà.

Một câu hỏi đặt ra là Ban tổ chức giải đã dựa vào những tiêu chí nào để chấm điểm cho Hội CĐV tốt nhất? Hậu buổi lễ Gala trao giải các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015, rất nhiều cổ động viên của các đội bóng có phong trào tốt thắc mắc với câu hỏi này.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam không ngại đăng đàn chia sẻ suy nghĩ của mình như để trách móc các nhà điều hành V-League. Anh cho biết: “Tôi biết tin Hội CĐV Quảng Ninh giành giải xuất sắc nhất năm mấy hôm trước nhưng tôi vẫn hi vọng là sai, bởi như thế là quá bất công với NHM xứ Thanh. Những người mà mùa giải này đã mang lại những sắc màu quá đỗi tuyệt vời từ Nam chí Bắc”.

Ngoài ra, vị CĐV nhiệt huyết của đội bóng xứ Nghệ cũng liệt kê ra 14 sân bóng mà Hội CĐV SLNA đã tạo nên những cung bậc cảm xúc khó tả trên khán đài trong mùa này. Và tất nhiên, những chia sẻ ấy không nằm ngoài mục đích để chứng minh sự tuyệt vời của Hội CĐV SLNA.

Truyền thông trong nước cũng đã nhiều lần ghi nhận sự tuyệt vời của người hâm mộ xứ Nghệ.

Với Hội CĐV Than Quảng Ninh, trong 2 mùa họ đoạt danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V-League đều gây ra sự lấn cấn. Nếu mùa trước, Ban Tổ chức được thông cảm vì Hội CĐV Than Quảng Ninh là một tân binh và họ làm được như thế là quá ấn tượng.  Riêng lần này, ngôi vị quán quân tiếp tục thuộc về người hâm mộ đất Mỏ thì rõ ràng việc các Hội CĐV tốt của các đội bóng khác đặt dấu hỏi công bằng với Ban Tổ chức giải cũng là dễ hiểu.

CĐV là thành tố quan trọng quyết định thành công của V-League, khi các hội không được đối xử công bằng thì lợi bất cập hại.

Nghịch lý các giải thưởng phụ

Ngoài danh hiệu dành cho Hội CĐV, một số giải thưởng phụ khác của V-League 2015 cũng gây ra những sự băn khoăn.

Tân binh S.Khánh Hòa BVN có lý do để đòi hỏi tối thiểu một danh hiệu dành cho mình. Họ đã chơi ấn tượng ở mùa giải này, có lúc bất bại đến 12 trận và là đội bóng duy nhất 2 lần đánh bại nhà ĐKVĐ B.Bình Dương bằng lối chơi phòng ngự phản công có bản sắc. Thái độ và tinh thần thi đấu nghiêm túc của đội bóng phố biển là điểm tích cực trong bối cảnh nhiều trận đấu cuối của V-League 2015 bị nghi ngờ có mùi của “bóng đá tình nghĩa”… Giải phong cách nếu dành cho S.Khánh Hòa BVN cũng là một sự tưởng thưởng xứng đáng.

Thành tích đứng thứ 5 trong mùa giải đầu tiên đá V-League của S.Khánh Hòa BVN có dấu ấn rất lớn của HLV Võ Đình Tân. Thậm chí, HLV Phan Thanh Hùng, người được bình chọn là HLV xuất sắc nhất mùa này, cũng là bại tướng của chiến lược gia người Khánh Hòa.

Ở hạng mục đội hình tiêu biểu V-League 2015, vua phá lưới nội Lê Văn Thắng của XSKT Cần Thơ vắng bóng cũng để lại nhiều sự nuối tiếc.

Danh hiệu, ai cũng cần, nhất là danh hiệu kiểu “một miếng giữa làng…” rất vinh dự, BTC cần phải có những tiêu chí bình chọn khắt khe, cẩn trọng hơn.

2. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, 3 vị trí dẫn đầu của V-League đều lần lượt thuộc về B.Bình Dương, Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa.

3. Nhà ĐKVĐ B.Bình Dương đóng góp 3 cầu thủ trong danh sách đội hình tiêu biểu của V-League 2015, gồm Anh Đức, Moses, Xuân Thành, nhiều nhất trong tất cả các đội.

6. Với 6 điểm nhiều hơn đội á quân Hà Nội T&T, B.Bình Dương giành ngôi vô địch V-League 2015 một cách thuyết phục. Mùa trước khoảng cách giữa đội vô địch và đội á quân chỉ là 2 điểm.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm