Tom Rogic: Trò cưng của Brendan Rodgers, ngôi sao đáng chú ý nhất của Australia

04/09/2021 08:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tuyển Australia có phần lớn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và đội bóng này có rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Tuy nhiên Tom Rogic là cái tên mà đội tuyển Việt Nam cần phải dè chừng ở trận đấu tới.

Sân Mỹ Đình lắp đặt VAR chuẩn bị trận Việt Nam gặp Australia

Sân Mỹ Đình lắp đặt VAR chuẩn bị trận Việt Nam gặp Australia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hoàn tất thủ tục thông quan cho hệ thống công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) để chuẩn bị lắp đặt tại sân Mỹ Đình, phục vụ trận đấu giữa Việt Nam với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 7/9. 

Tom Rogic có thể xem là cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Australia. Cầu thủ 28 tuổi này đang thuộc biên chế CLB Celtic và đã thi đấu tổng cộng 47 trận cho tuyển quốc gia. Cùng với Celtic, Rogic đã giành 5 chức vô địch quốc gia Scotland, 5 Cúp quốc gia và 4 Cúp Liên đoàn. Anh cũng được bầu vào Đội hình xuất sắc nhất AFC Asian Cup 2019.

Tom Rogic là cầu thủ kiến thiết xuất sắc của Australia. Anh đã đóng góp 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Australia trước Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trang chủ của AFC gần đây đã đánh giá Tom Rogic: “Rogic là cầu thủ kiến thiết bẩm sinh và dù anh trải qua mùa giải 2020-21 không mấy hạnh phúc ở Celtic, tuy nhiên kể từ khi HLV Postecoglou lên nắm quyền chỉ đạo vào tháng Sáu, Rogic đã tỏa sáng trở lại. Chỉ trong tháng 8, Rogic đã đóng góp 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo”.

Chú thích ảnh
Tom Rogic là cầu thủ kiến thiết xuất sắc của Australia

Tuyển Australia có nhiều cầu thủ ở hàng tiền vệ nhưng Rogic là cái tên duy nhất mang lại sự khác biệt cho đội bóng xứ sở chuột túi. Rogic thi đấu cho các CLB trong nước như ANU FC, Belconnen United, Central Coast Mariners trước khi gia nhập Celtic vào năm 2012. Tại Celtic, Rogic đã thi đấu 145 trận và ghi 27 bàn thắng.

Rogic không chỉ có nhãn quan chiến thuật nhạy bén, đôi chân đầy tốc độ mà còn có khả năng chuyền bóng rất tốt. Anh có thể xuyên xâm nhập vào vòng cấm của đối phương để tìm các khoảng trống. Ngoài ra, Rogic còn thực hiện nhiều đường chọc khe cho các đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, sút xa cũng là một vũ khí nguy hiểm của Tom Rogic.

Rogic còn có khả năng đánh đầu rất tốt. Anh có xu hướng di chuyển vào những khu vực quan trọng ở 1/3 cuối sân để tạo cơ hội cho các đồng đội. Chính những điều này đã khiến Tom Rogic trở thành một trong số những cầu thủ nguy hiểm nhất ở giải VĐQG Scotland.

Graham Arnold, HLV của Australia, từng dẫn dắt Rogic ở CLB Central Coast Mariners và cho anh đá trận ra mắt ở giải A-League vào năm 2012. Ông Arnold do vậy hiểu rất rõ khả năng của Rogic và cách phát huy khả năng của cầu thủ này.

“Khi Rogic đạt 100% phong độ, kĩ thuật của cậu ấy rất đáng sợ. Rogic là cầu thủ cao to, cao 1m89 nhưng có đôi chân khéo léo. Rogic là mẫu cầu thủ số 10 nhiều hơn là số 9. Cậu ấy khiến tôi nhớ tới Mark Viduka vì có thể hình to cao và nhanh nhẹn”, HLV Graham Arnold phát biểu.

Trong những năm đầu thi đấu ở Celtic, Rogic đã gặp nhiều khó khăn và không thể hiện được phẩm chất của mình do bị kéo sang đá dạt cánh. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers (2016-2019), Rogic đã tỏa sáng và trở thành cầu thủ quan trọng của Celtic.

“Vấn đề với Rogic nằm ở HLV và sơ đồ chiến thuật. Dưới thời Lennon, Celtic chơi với sơ đồ 4-4-2 và nó không phù hợp với Rogic. Tuy nhiên lối chơi mà HLV Brendan Rodgers áp dụng phù hợp với cậu ấy. Bạn có thể thấy nhiều số 10 khác nhau. Tim Cahill là ví dụ điển hình. Cậu ấy là số 10 thiên về chạy chỗ còn Rogic có phong cách chơi bóng đậm chất châu Âu hơn, hoạt động năng nổ ở tuyến trên. Cậu ấy khiến tôi nhớ tới Denis Bergkamp”, HLV Graham Arnold phát biểu.

Tại Celtic, Tom Rogic thi đấu phập phù ở mùa giải trước. Tuy nhiên anh đã thi đấu khởi sắc trong thời gian gần đây khi được dẫn dắt bởi HLV Ange Postecoglou. Ở trận đấu với tuyển Trung Quốc, Rogic thường xuyên tranh cướp bóng, giúp Australia phá vỡ các đợt tấn công của đối thủ. 

Việc Rogic lấy lại phong độ là tin vui với đội tuyển Australia và cũng là điều đáng lo cho các đối thủ của đội bóng xứ sở chuột túi tại vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ cần phải dè chừng cầu thủ này ở trận đấu sắp tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm