'Tôi quyết định gắn bó với VFF từ ấn tượng đầu tiên'

04/04/2014 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa trên cương vị mới là Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông  Lê Hoài Anh, nguyên Chánh văn phòng VFF, bộc bạch rằng thực ra ông đã quyết định gắn bó lâu dài với VFF từ cách đây gần 20 năm, vì những ấn tượng từ thủa ban đầu, bởi theo ông, làm bóng đá hóa ra “không chỉ giới hạn trong phạm vi bóng đá đơn thuần”.

* Khi được Chủ tịch VFF thông báo quyết định bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF thì điều đầu tiên mà ông nghĩ tới là gì?

- Đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là vui, vì bản thân tôi đã nhận được sự đánh giá và nhận xét của lãnh đạo Liên đoàn cho những đóng góp của tôi trong thời gian vừa qua, mặc dù có thể chỉ là những công việc hậu trường. Ở Liên đoàn có rất nhiều việc mà tôi đã tận tụy thực hiện. Thứ hai là tôi cũng có một chút cảm giác lo lắng về việc mình sẽ làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị là Tổng thư ký VFF.

* Vậy ông có lường trước được những khó khăn và cả thuận lợi mà mình sẽ đối mặt trên cương vị công tác mới này hay không?

- Tất nhiên là tôi có thể tự tin nói rằng tôi hiểu khá rõ về cách thức vận hành của bóng đá Việt Nam cũng như VFF. Có thể là hiểu biết của tôi chưa phải với tư cách là người đứng đầu bộ máy điều hành của VFF, nhưng tôi đã trực tiếp tham gia rất nhiều công việc, từ việc tổ chức thi đấu các giải trong nước và quốc tế, đến các hội nghị, hội thảo liên quan tới giải chuyên nghiệp, rồi tham gia tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp ở thời điểm trước năm 2012, khi VFF vẫn còn tổ chức các giải bóng đá này.

Về quan hệ quốc tế thì tôi cũng đã có thời gian làm phó ban Hợp tác quốc tế, làm Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng. Nói tóm lại từ năm 2005 đến năm 2009 thì tôi tham dự rất nhiều những lần ký kết hợp đồng quan trọng  của VFF.

Chẳng hạn năm 2005 khi đội Barcelona B tham dự Honda  Cup tại Hà Nội thì tôi là người trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán. Rồi năm 2008 tôi được anh Lê Hùng Dũng triệu tập sang Singapore để đàm phán hợp đồng đưa ĐT Olympic Brazil sang Việt Nam.

Hay những hợp đồng lớn như hợp đồng Nike tài trợ trang phục cho các ĐTQG trong giai đoạn từ 2008 đến 2013 thì tôi cũng là một trong những người trực tiếp tham gia. Như vậy có thể nói là tôi đã được tham gia rất nhiều công việc khác nhau ở VFF nên tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, vì thế tôi tự tin là mình có thể nắm bắt được những yêu cầu của công việc mới.

Tất nhiên khi chuyển sang cương vị Tổng thư ký thì tôi cũng gặp phải những khó khăn, vì tầm mức công việc đã ở vị trí khác, nên lúc đó tôi sẽ cần sự giúp đỡ và cộng tác của tất cả đồng sự cũng như sự ủng hộ của Ban chấp hành, lãnh đạo VFF.

* Một trong những lợi thế nổi bật của ông ở VFF là khả năng sử dụng ngoại ngữ rất tốt, vậy thì vốn liếng ngoại ngữ đó của ông được hình thành như thế nào?

- Sau khi tốt nghiệp trường Đại học TDTT TƯ 1 năm 1992 tôi có đi học thêm tiếng Anh ở các trung tâm dạy ngoại ngữ và tôi đã học đến trình độ C.

Sau đó thì tôi thi vào hệ Tại chức của trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội, lúc ấy còn mang tên Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, và đến năm 1996 thì tôi đã tốt nghiệp với bằng Cử nhân Ngoại ngữ. Đến giai đoạn 1999-2001 thì tôi lấy bằng Thạc sỹ Giáo dục học ở trường Đại học TDTT về chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Trên cơ sở đấy tôi có thể tự tin nói rằng tôi khá hiểu về cơ sở vận hành của thể thao. Năm 1995, tôi được Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu điều chuyển công tác lên Vụ Hợp tác quốc tế của Tổng cục, và tôi đã làm ở đấy 2 năm.

Trong thời gian đấy tôi được đi đào tạo tiếng Anh ở Trung tâm ngôn ngữ khu vực (RELC) tại Singapore 2 tháng. Phải nói thật rằng nếu chỉ kiến thức học ở trường thôi thì chưa đủ nên tôi phải tự hoàn thiện mình qua thực tế công việc. Khi đấy thì vốn hiểu biết của tôi mới được tăng thêm nhờ được trau dồi và va chạm trong công việc.

* Ông có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong thời gian công tác ở VFF, cho tới trước khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký?

- Ấn tượng đầu tiên ở VFF khiến tôi có được hứng thú với công việc là ở Tiger Cup 1998. Lúc ấy tôi mới về VFF mới được trên dưới một năm thì đã bắt tay vào công việc để chuẩn bị cho Tiger Cup 1998.

Bước đầu tiên với tôi rất khó khăn, vì tất cả công việc đều mới mẻ và bỡ ngỡ, từ việc thực hiện quyền lợi cho các nhà tài trợ, World Sports Group đã làm rồi và họ đã có những yêu cầu về truyền thông, về bản quyền truyền hình, về dẫn truyền tín hiệu, sản xuất tín hiệu vệ tinh...

Tôi đã bắt đầu công việc ở VFF từ chỗ chưa có bất cứ kiến thức nào về những lĩnh vực kể trên, nhưng qua quá trình cộng tác với các nhân sự của World Sports Group, lúc đó gọi là AML (AFC Marketing  Limited), thì tự nhiên tôi cảm thấy lĩnh vực công việc mà mình đang làm rất phong phú và không chỉ giới hạn trong phạm vi bóng đá đơn thuần, bởi nó liên quan tới quảng cáo, truyền thông, truyền hình, báo chí và kể cả quan hệ công chúng nữa. Chính từ những ấn tượng đấy mà tôi đã quyết định sẽ công tác lâu dài ở VFF.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này và chúc ông sẽ gặt hái nhiều thành công trên cương vị mới!

Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm